Dù khó khăn, Hương Sơn cũng phải gieo cấy đạt 100% diện tích

Sáng 9/1, UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình có chuyến kiểm tra sản xuất vụ đông xuân ở Hương Sơn. Cùng đi có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tân - Giám đốc Công an tỉnh.

Vụ đông xuân 2011 - 2012, huyện Hương Sơn cơ cấu lúa 4.200 ha lúa, trong đó: 400 ha xuân sớm, 500 ha xuân trung, còn lại là xuân muộn. Do gieo mạ và gieo lúa gặp rét nên hầu hết lúa và mạ đều bị chết rét. Tính đến ngày 9/1, toàn huyện có 350 ha lúa gieo thẳng và 76 ha mạ (cấy được tương đương khoảng trên 700 ha) đã bị hư hỏng hoàn toàn. Hiện nay, do thời tiết vẫn tiếp diễn nên nguy cơ số diện tích lúa và mạ bị chết rét sẽ còn tăng.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình và đoàn kiểm tra sản xuất tại xã Sơn Long (Hương Sơn)
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình và đoàn kiểm tra sản xuất tại xã Sơn Long (Hương Sơn)

Trong thời gian qua, huyện Hương Sơn đã tổ chức chiến dịch tu bổ kênh mương, hồ chứa, đảm bảo nước tưới cho vụ đông xuân. Bên cạnh đó, huyện cũng quan tâm thực hiện tốt việc chống rét cho cây trồng, vật nuôi; chuẩn bị đủ giống, phân bón để cung ứng cho sản xuất đông xuân…

Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hương Sơn trong việc tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các vụ sản xuất, đặc biệt là huyện luôn dẫn đầu về sản xuất vụ đông.

Trước tình hình rét đậm kéo dài hiện nay, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu lãnh đạo huyện Hương Sơn tập trung chỉ đạo nhân dân chống rét cho đàn gia súc gia cầm bằng cách che chắn chuồng trại, chuẩn bị đủ thức ăn, tránh chăn thả gia súc những ngày nhiệt độ quá thấp… Huyện cần khẩn trương bổ cứu, chỉ đạo các ngành chức năng cung ứng đủ vật tư, phân bón, giống… để nhân dân tiếp tục gieo cấy trà xuân muộn trong những ngày tới, khi thời tiết nắng ấm; ở những diện tích còn lại, cần che chắn, rải tro bếp và áp dụng các biện pháp khác để bảo vệ lúa khỏi chết rét.

Bí thư Tỉnh uỷ gợi ý, huyện nên chỉ đạo nhân dân gieo mạ bằng phương pháp mạ dày xúc để tránh tình trạng bị chết do rét. Tỉnh sẽ hỗ trợ 30% và yêu cầu huyện hỗ trợ 20% tiền giống cho số diện tích bị chết rét vừa qua. Dù khó khăn đến mấy huyện cũng phải quyết liệt chỉ đạo thực hiện gieo cấy đạt 100% diện tích, không bỏ hoang bất cứ tấc ruộng nào.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast