Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng quà tết cho người có công, gia đình chính sách ở các địa phương

(Baohatinh.vn) - Nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng nay (4/2), các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh đến thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách ở Cẩm Xuyên, Lộc Hà và Can Lộc.

Sáng nay (4/2), đoàn công tác Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Hà Tĩnh do Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng dẫn đầu đã đến thăm hỏi, tặng quà người có công trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng quà tết cho người có công, gia đình chính sách ở các địa phương

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chúc tết, tặng quà (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và hiện vật) cho gia đình bà Nguyễn Thị Trành (SN 1924, ở thôn Nam Bắc Thành, xã Cẩm Thành) – cán bộ tiền khởi nghĩa, tham gia và đóng góp nhiều cho hoạt động cách mạng.

Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng quà tết cho người có công, gia đình chính sách ở các địa phương

Đoàn cũng đã đến thăm hỏi, chúc tết và tặng quà (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và hiện vật) cho gia đình ông Trần Lý Hiên (SN 1950, ở thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch) – thương binh hạng 2/4.

Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng quà tết cho người có công, gia đình chính sách ở các địa phương

Tiếp đó, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chúc tết và tặng quà (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và hiện vật) cho gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thắm (SN 1928) ở thôn Quốc Tuấn, xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên.

Đến tặng quà cho các gia đình, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và động viên những người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xứng đáng là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, nỗ lực đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tết đến xuân về, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương linh hoạt, vận dụng các nguồn lực để chăm lo tết cho Nhân dân trên địa bàn.

Nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng cùng ngày, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Báu Hà cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Can Lộc.

Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng quà tết cho người có công, gia đình chính sách ở các địa phương

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà đã đến thăm hỏi, chúc tết, tặng quà (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và hiện vật) cho ông Đàm Văn Báu ở thôn Thượng Xá, xã Kim Song Trường, là thương binh hạng 4/4...

Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng quà tết cho người có công, gia đình chính sách ở các địa phương

... và gia đình ông Võ Đình Xáng - thương binh 1/4 ở thôn Phúc Yên, xã Kim Song Trường.

Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng quà tết cho người có công, gia đình chính sách ở các địa phương

Đoàn tặng quà cho gia đình ông Ngô Đức Lục - thương binh hạng 1/4 ở thôn Tam Đình, xã Kim Song Trường.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Báu Hà ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên những người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xứng đáng là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, hỗ trợ gia đình người có công, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Chung tay lo tết cho người nghèo và các gia đình chính sách, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Đình Hải đã trao tặng 33 suất quà tết ở xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà.

Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng quà tết cho người có công, gia đình chính sách ở các địa phương

Sáng 4/2, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Đình Hải đã thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh đến trực tiếp trao tặng quà tết (mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 200.000 đồng) cho 3 gia đình chính sách ở xã Hộ Độ. (Trong ảnh: Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải và Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn tặng quà tết cho bà Trương Thị Mảy)

Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng quà tết cho người có công, gia đình chính sách ở các địa phương

Các gia đình chính sách được tặng quà tết gồm: ông Hoàng Đình Khai (SN 1949, ở thôn Yên Thọ) - thương binh 1/4, bản thân ông bị bệnh hiểm nghèo; bà Trương Thị Mảy (SN 1928, ở thôn Vĩnh Phú) - thân nhân liệt sỹ, hoàn cảnh gia đình khó khăn; bà Trương Thị Châu (SN 1930, ở thôn Nam Hà) - thân nhân liệt sỹ, già cả, neo đơn. (Trong ảnh: đoàn tặng quà cho gia đình bà Trương Thị Châu).

Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng quà tết cho người có công, gia đình chính sách ở các địa phương

Cũng nhân dịp này, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) Hà Tĩnh trao tặng 30 suất quà có tổng trị giá 15 triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người già, người neo đơn… trên địa bàn xã Hộ Độ.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Đình Hải trân trọng ghi nhớ công lao, sự cống hiến, những mất mát, hi sinh của thế hệ đi trước và các gia đình.

Bước sang năm mới, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh mong muốn các gia đình chính sách dồi dào sức khỏe, sống vui khỏe, có ích, động viên con cháu và xóm làng tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước, phát triển kinh tế gia đình…

Tin liên quan:

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast