Thành phố Hà Tĩnh tuổi 15!

(Baohatinh.vn) - Những ngày tháng 4, Thành Sen rạo rực, tươi vui. Từ công trường, phố xá đến các khu dân cư, người dân đang dồn sức thi đua hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và mừng thành phố tròn 15 tuổi.

Thành phố Hà Tĩnh tuổi 15!

Từ 1 thị xã nhỏ bé, TP Hà Tĩnh đang từng bước “vươn mình”, phát triển ngày càng hiện đại, văn minh. Ảnh: Huy Tùng

Suốt 2 tháng nay, không khí ra quân xây dựng đô thị văn minh, NTM; hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT sôi nổi khắp các địa phương trên địa bàn thành phố. Các ban, ngành, địa phương, mỗi cán bộ, người dân cũng đang đẩy nhanh hoàn thành các nhiệm vụ KT-XH trọng tâm, mừng thành phố 15 tuổi, kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.

Ông Trần Xuân Sơn - Chủ tịch UBND phường Nam Hà cho biết: “Đúng vào dịp này, phường được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu đầu tiên của thành phố. Điều này đã cổ vũ tinh thần thi đua, tiếp tục cống hiến của toàn thể Nhân dân. Thực hiện kế hoạch hướng đến các ngày lễ kỷ niệm lớn, phường liên tục tổ chức những đợt ra quân chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; làm lễ đón nhận danh hiệu 3 tổ dân phố mẫu, 3 nhà văn hóa mẫu; trồng mới 100 cây xanh ở khu vực tiểu công viên… Cùng đó là tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao như: giải bóng chuyền hơi nữ, giải bóng chuyền nam thanh niên; chuẩn bị kế hoạch liên hoan dân ca ví, giặm trong tháng 5…”.

Thành phố Hà Tĩnh tuổi 15!

Công viên trung tâm đã rợp bóng cây xanh, tạo ra không gian trong lành, thân thiện giữa lòng thành phố.

Năm 2022, cùng với mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét trong chiến lược phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, quản lý đô thị, TP Hà Tĩnh lấy việc phát triển văn hóa, giáo dục là một trong những chủ đề trọng tâm của năm, từng bước xây dựng Thành Sen giàu giá trị văn hóa, con người văn minh, hiện đại.

Đặc biệt, trong đợt này, TP Hà Tĩnh đã ban hành khung kế hoạch chỉ đạo cơ sở thực hiện các phong trào thi đua hướng đến kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố. Theo đó, mỗi phường, xã đăng ký 1 công trình chào mừng và 1 lễ hội văn hóa hoặc hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, tạo hiệu ứng lan tỏa đến Nhân dân.

Có thể kể tên những sự kiện như: lễ hội mùa xuân Văn Miếu Hà Tĩnh, lễ hội văn hóa và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đền thờ Thượng tướng quân Trần Danh Hùng (xã Thạch Bình); các giải bóng chuyền/bóng đá ở các địa phương; lễ hội đua thuyền phường Tân Giang; Ngày hội Sách và Văn hóa đọc; ra quân chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị, tuyến đường; chương trình trồng cây xanh…

Bà Nguyễn Thị Lục - tổ dân phố Linh Tân (phường Thạch Linh) vui mừng chia sẻ: “15 năm thành lập, diện mạo, cảnh quan đô thị của thành phố đổi thay từng ngày. Các tuyến đường khang trang, sạch sẽ; công trình công cộng, tiểu công viên được đầu tư hiện đại, trồng mới nhiều cây xanh. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, các cấp chính quyền thành phố đã tổ chức nhiều lễ hội văn hóa ý nghĩa, qua đó khơi dậy lòng tự hào, tinh thần đoàn kết của mỗi người dân”.

Thành phố Hà Tĩnh tuổi 15!

Lễ hội đua thuyền trên sông Cụt (phường Tân Giang) được người dân hưởng ứng, cổ vũ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng đến các ngày lễ lớn.

Trên những công trình trọng điểm, tiến độ thi công được đốc thúc từng ngày. Dịp này, TP Hà Tĩnh cũng lựa chọn 9 công trình đầu tư xây dựng trọng điểm, phấn đấu hoàn thành tiến độ để bàn giao và gắn biển tên “Công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập TP Hà Tĩnh” như: công trình chỉnh trang Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh; đường vành đai đô thị Bắc (đường Lê Bình); đường phía Tây Trường THCS Lê Văn Thiêm (đường Lê Văn Thiêm), đường vào Văn Miếu Hà Tĩnh…

Thành phố Hà Tĩnh tuổi 15!

Công trình xây dựng Trường THCS Lê Bình (phường Tân Giang) gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, phấn đấu bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 6/2022, chào mừng 15 năm thành lập thành phố.

Ông Nguyễn Hoàng Thịnh - Phó Trưởng ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố cho biết: “Những ngày qua, chúng tôi thường xuyên bám sát, kiểm tra công trường, đốc thúc các nhà thầu tập trung nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn tất các phần việc, hạng mục của các dự án, công trình để đảm bảo bàn giao và gắn biển tên theo đúng kế hoạch”.

Thành phố Hà Tĩnh tuổi 15!

Đường vành đai đô thị Bắc (đường Lê Bình) đã cơ bản hoàn thiện các thiết chế và trồng cây xanh chờ này được gắn biển tên, đánh dấu bước phát triển mới của TP Hà Tĩnh.

Tại cuộc giao ban của Thường trực Thành ủy với các cơ quan, đơn vị và phường, xã mới đây, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng khẳng định, kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành và tiếp tục tạo động lực để Đảng bộ, Nhân dân Thành Sen phát huy các thành quả của giai đoạn trước, bứt phá thực hiện bước chuyển tiếp trong hành trình đưa thành phố ngày càng phát triển đồng bộ, thông minh, hiện đại. Cùng với việc thực hiện chỉ đạo của tỉnh về công tác tổ chức các sự kiện, thành phố đang huy động cả hệ thống chính trị tập trung cao các kế hoạch đã ban hành, nhất là phát động cao điểm phong trào thi đua văn hóa, thể thao; chỉnh trang công trình, tạo điểm nhấn, cảnh quan đô thị, công trình chào mừng; tập trung cao hoàn thành các mục tiêu KT-XH… vừa tạo khí thế, vừa nhân lên niềm tự hào của người dân về thành phố trẻ.

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast