Hấp dẫn các trò chơi dân gian tại lễ hội Văn Miếu Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhiều trò chơi dân gian và các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân, khách tham quan tại lễ hội Văn Miếu Hà Tĩnh năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
z5276708818947_63ce17002a879991f83a1918803dee9f.jpg
Lễ hội Văn Miếu Hà Tĩnh năm 2024 diễn ra với nhiều hoạt động nhằm khôi phục, phát huy các giá trị truyền thống, tôn vinh đạo học và tạo không gian sinh hoạt văn hóa cho Nhân dân. Ảnh Minh Đức
IMG_0014.jpg
Mở đầu là chương trình giao lưu viết chữ đẹp với sự tham gia của 15 giáo viên và 75 học sinh đến từ 15 trường tiểu học trên địa bàn. Đây là một trong những chương trình có thời gian chuẩn bị lâu nhất, tuyển chọn ra những cá nhân xuất sắc để tham gia buổi giao lưu.
IMG_0054.jpg
Tham gia chương trình, các học sinh trải qua 2 phần thi viết; ở khối giáo viên thực hiện trình bày sáng tạo một đoạn văn hoặc thơ trong chương trình môn Tiếng Việt tiểu học hiện hành.
IMG_0044.jpg
Đây là dịp để giáo viên và học sinh TP Hà Tĩnh trau dồi kỹ năng viết và trình bày bài, rèn luyện tính cẩn thận, khiếu thẩm mỹ.
_T4A7219.jpg
Lễ hội Văn Miếu còn có nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian như: kéo co, cờ thẻ, nhảy bao bố, vật tay...
IMG_6801.jpg
Trò chơi kéo co là tâm điểm của các mùa lễ hội. Các đội thi đến từ nhiều phường, xã trên địa bàn TP Hà Tĩnh đã lựa chọn ra những vận động viên có sức khỏe, kinh nghiệm tham gia thi đấu, tạo nên sân chơi sôi động, phấn khởi cho lễ hội.
IMG_6790.jpg
Trò chơi kéo co thu hút hàng trăm khán giả cổ vũ nhiệt tình.
IMG_6816.jpg
Phần thi cờ thẻ cũng diễn ra khá sôi động. Các kỳ thủ đã thi đấu với tinh thần thể thao đoàn kết, cao thượng, đem đến sự hào hứng cho khách tham quan.
IMG_6858.jpg
Các em nhỏ thích thú với những trò chơi dân gian như: bịt mắt đánh trống, ném phi tiêu… Qua những trò chơi này, các em được rèn luyện thể chất, phát triển tư duy, sáng tạo, đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó.
_T4A7223.jpg
Em Trần Văn Mạnh (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Em rất vui khi được trải nghiệm trò chơi dân gian cùng các bạn. Qua lễ hội em có thể tìm hiểu nhiều hoạt động thể thao truyền thống và mang về nhiều phần quà ý nghĩa”.
_T4A7247.jpg
Tại khuôn viên Văn Miếu còn tổ chức hoạt động cho chữ. Điều này thể hiện nét đẹp văn hóa, tinh thần hiếu học, trọng chữ nghĩa của người Hà Tĩnh trong dòng chảy văn hóa hiện đại hôm nay.
_T4A7263.jpg
Lần thứ 3 tham dự lễ hội, thầy đồ Thế Báu chia sẻ: “Đây là cơ hội để mình được cùng những người bạn có chung đam mê thư pháp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Tôi rất vui mừng vì không chỉ người lớn tuổi mà nhiều em nhỏ cũng háo hức xin chữ, góp phần duy trì phong tục tốt đẹp này”.
z5276449236477_3e220335fa22303def75e98fa2dd3b34.jpg
Lễ hội thu hút đông đảo người dân đến tham quan, tìm hiểu về các giá trị văn hóa lịch sử của Văn Miếu…
IMG_1262.jpg
... tham quan trưng bày sách, báo, ảnh về sự phát triển của TP Hà Tĩnh nói riêng, tỉnh Hà Tĩnh nói chung qua các thời kỳ.
IMG_6846.jpg
Khách tham quan chơi cờ tướng trong khuôn viên lễ hội.
z5276766142452_1877486d722b21c1a6f5fc4800c78d23.jpg
TP Hà Tĩnh còn tổ chức gian hàng giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP để người dân thuận lợi trong mua sắm, tìm hiểu thêm về các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh nhà.

Lễ hội Văn Miếu Hà Tĩnh diễn ra từ ngày 23 - 25/3, nhằm khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo không gian sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, đề cao, tôn vinh đạo học; tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích cho Nhân dân.

Trong 2 ngày tới, lễ hội tiếp tục các phần tế lễ của các phường, xã và các dòng họ có các vị đại khoa được khắc tên vào văn bia; các hoạt động vui chơi, giải trí, trò chơi dân gian...

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast