"Bồ nông nhảy múa" đoạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh thế giới 2019

Bức ảnh chim bồ nông "nhảy múa" trên dòng sông băng ở Hy Lạp của tác giả người Anh, Caron Steele, đã giành giải thưởng cao nhất cuộc thi Nhiếp ảnh gia chim muông 2019.

“Bồ nông nhảy múa” đoạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh thế giới 2019

Tác phẩm "Dancing on Ice" giành chiến thắng cuộc thi Nhiếp ảnh chim muông 2019, của tác giả Caron Steele, đến từ Worrouershire, Anh. Cô cho biết: "Khi tới Hy Lạp để chụp ảnh bồ nông sinh sản, tôi phát hiện ra hồ Kerkini, nơi ưa thích kiếm ăn của bồ nông, đã đóng băng lần đầu sau 16 năm. Trên hồ có vài lỗ hổng nhỏ và bầy bồ nông tụm lại quanh đấy. Tôi đã may mắn ghi lại được khoảnh khắc tuyệt đẹp khi con bồ nông như đang nhảy múa trên dòng sông băng".

“Bồ nông nhảy múa” đoạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh thế giới 2019

Bức ảnh chụp con chim hoopoe châu Âu (thuộc họ Đầu Rìu) đang bắt mồi của nhiếp ảnh gia người Đức, Thomas Hinsche, tại bang Sachsen-Anhalt (Đức) đã giành giải vàng ở Hạng mục đầu tư tốt nhất.

“Bồ nông nhảy múa” đoạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh thế giới 2019

Một tác phẩm khác cũng của nhiếp ảnh gia Thomas Hinsche, anh chụp lại cảnh con chim cốc đang bắt cá trê lùn trong công viên quốc gia Hungary. Bức ảnh đoạt giải đồng hạng mục Đầu tư tốt nhất.

“Bồ nông nhảy múa” đoạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh thế giới 2019

Thomas Hinsche đã chụp bức ảnh này trên đảo Helgoland, Đức. Anh cho biết: "Thông thường, bạn không thể tiếp cận loài chim để chụp những bức ảnh đẹp. Tuy nhiên, trên đảo Helgoland, bầy chim khá thân thiện với con người và cho phép họ tới gần chúng. Bức ảnh này chụp khi cơn gió thổi qua khiến lông con chim mòng biển dựng lên tạo hiệu ứng đặc biệt".

“Bồ nông nhảy múa” đoạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh thế giới 2019

Nhiếp ảnh gia Ivan Sjogren, người Thụy Điển, đã giành giải vàng ở hạng mục Hành vi của chim. Tác phẩm của anh ghi lại cảnh con chim ruồi tắm dưới làn nước mát lạnh ở Costa Rica vào buổi sáng sớm.

“Bồ nông nhảy múa” đoạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh thế giới 2019

Nhiếp ảnh gia Bence Mate, người Hungary, đã nhận được giải bạc ở hạng mục Hành vi của loài chim. Mate cho biết để chụp được bức ảnh bầy cò trên tuyết đẹp tuyệt vời này, anh đã phải lên kế hoạch trong 10 năm.

“Bồ nông nhảy múa” đoạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh thế giới 2019

...

“Bồ nông nhảy múa” đoạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh thế giới 2019

Hình ảnh bên trái chụp con chim ruồi đuôi xù ở Costa Rica, được chụp bởi nhiếp ảnh gia Cat Edwardes người Anh, đã giành giải bạc hạng mục Hình ảnh sáng tạo. Ảnh bên phải của nhiếp ảnh gia Chad Larsen người Canada, chụp hình một con cú tuyết, đã giành giải vàng hạng mục Chim trong vườn và đô thị.

“Bồ nông nhảy múa” đoạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh thế giới 2019

Giải bạc hạng mục Chim trong vườn và đô thị thuộc về tác phẩm của nhiếp ảnh gia Meera Sulaiman người Canada. Anh chụp bầy thiên nga sinh sống tại hồ Ontario, nơi được coi là khu mỏ than độc hại nhất của Canada với lượng chất thải công nghiệp khổng lồ tích tụ trong 100 năm.

“Bồ nông nhảy múa” đoạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh thế giới 2019

Nhiếp ảnh gia người Ấn Độ, Yashodhan Bhatia, đã giành giải đồng ở hạng mục Chim trong vườn và đô thị. Bức ảnh chụp lại bầy sao biển màu hồng đang tụ tập tại đập Ujni, Maharashtra, Ấn Độ.

“Bồ nông nhảy múa” đoạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh thế giới 2019

Giải vàng hạng mục Chim trong môi trường thuộc về tác phẩm của nhiếp ảnh gia Mohammad Khorshed, người Kuwait (Trung Đông). Hình ảnh mô phỏng cảnh thủy triều tuyệt đẹp ở vùng ven biển. Đây cũng là môi trường kiếm ăn lý tưởng cho các loài chim như hải âu và diệc.

“Bồ nông nhảy múa” đoạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh thế giới 2019

Bức ảnh được chụp tại bang Maranhao của Brazil đã mang về cho nhiếp ảnh gia Mark Peck, người Canada, giải bạc ở hạng mục Môi trường. Anh cho biết: "Trước khi cơn bão ập đến, tôi quay lại trại nghiên cứu chim biển của mình. Tại đây, các ngư dân thường đạp xe đi dọc bờ biển để kiểm tra lưới và cho cá vào giỏ xe. Tôi may mắn chụp được cảnh con cò đang kiên nhẫn chờ đợi người ngư dân mang cá quay lại để xin phần".

“Bồ nông nhảy múa” đoạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh thế giới 2019

Hình ảnh những con chim cánh cụt hoàng đế tại Nam Cực của nhiếp ảnh gia người Anh, Martin Grace, đã giành giải vàng hạng mục Cuộc gặp gỡ truyền cảm hứng.

“Bồ nông nhảy múa” đoạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh thế giới 2019

Nhiếp ảnh gia Tamas Koncz-Bisztricz, đến từ Hungary, đã chụp bức ảnh hồ nước tuyệt đẹp ở quê nhà với bầy chim bơi phía trên và giành giải vàng hạng mục Nhiếp ảnh gia trẻ của năm.

“Bồ nông nhảy múa” đoạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh thế giới 2019

Nhiếp ảnh gia William Steel chụp lại ảnh con cò đang kiếm ăn cạnh một con tê giác ở Botswana. Tác phẩm đã giành giải đồng hạng mục ảnh Chân dung. Sự thờ ơ, vô tình cùng tông màu trắng đen của con tê giác đối với nhân vật thứ hai trong hình mang đến sự tương phản lớn về thị giác.

Giải thưởng nhiếp ảnh chim muông vừa được tổ chức lần thứ 4 với 13.500 tác phẩm đến từ 63 quốc gia. Các nhiếp ảnh gia tham dự từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư đều được khuyến khích gửi ảnh tham gia cả 8 hạng mục khác nhau, cũng như 2 hạng mục bổ sung.

Cuộc thi nhiếp ảnh chim muông 2019 Cuộc thi nhiếp ảnh 2019 bộ ảnh đoạt giải 2019 bộ ảnh chim muông ảnh đoạt giải cuộc thi nhiếp ảnh chim muông

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast