Trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Tiểu đoàn 44B

(Baohatinh.vn) - Tiểu đoàn 44B (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì “Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”.

Trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Tiểu đoàn 44B

Đại tá Đoàn Xuân Bường - Phó Chính ủy Quân khu 4 và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng dự buổi lễ.

Sáng 20/2, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân cho Tiểu đoàn 44B.

Đại tá Đoàn Xuân Bường – Phó Chính ủy Quân khu 4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Đại tá Võ Quang Thiện – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành và cựu chiến binh, thân nhân cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 44B dự buổi lễ.

Trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Tiểu đoàn 44B

Chương trình văn nghệ tại buổi lễ.

Tiểu đoàn 44B Hà Tĩnh được thành lập vào ngày 20/2/1968 trong bối cảnh đế quốc Mỹ điên cuồng chống phá cách mạng trên khắp các mặt trận sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Sau 6 tháng ổn định tổ chức và huấn luyện, Tiểu đoàn 44B được giao nhiệm vụ chiến đấu tại mặt trận Trung Lào từ năm 1968 đến 1989, trong đó có 5 năm trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Tiểu đoàn 44B

Ông Trần Thanh Bình - Trưởng ban Liên lạc Tiểu đoàn 44B thông tin về quá trình xây dựng, trưởng thành và chiến đấu của Tiểu đoàn 44B.

Quá trình chiến đấu, Tiểu đoàn 44B đã phối hợp với các đơn vị đánh địch hàng trăm trận lớn nhỏ, trong đó có 62 trận đánh cấp tiểu đoàn, tiêu diệt 1.221 tên địch, gọi hàng 38 tên, thu hàng ngàn khẩu súng các loại cùng nhiều phương tiện, khí tài, quân dụng của địch, giải phóng hàng ngàn cây số vuông thuộc 2 tỉnh Bolikhămxay và Khăm Muồn.

Những địa danh, căn cứ đã ghi dấu ấn của tiểu đoàn như: Xăm Xoọc, điểm 4, cao điểm 1326 Xanh, Pà Thầu, thị xã Pặc Xan, Thà Khẹt, Lèn Na Năng, Sê Bông Phai…

Trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Tiểu đoàn 44B

Các cựu chiến binh Tiểu đoàn 44B tại buổi lễ.

Trong chặng đường chiến đấu đầy gian khổ, ác liệt, 144 cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 44B đã anh dũng hy sinh.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng nhiều đồng đội còn thất lạc trên mọi chiến trường, đồng đội, người thân vẫn chưa tìm được phần mộ để chăm sóc, hương khói.

Đất nước thống nhất, số đông cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 44B, dù trong môi trường quân ngũ hay chuyển sang công tác khác hoặc về với cuộc sống đời thường cũng luôn phát huy phẩm chất anh dũng, kiên cường, hết mình vì công việc.

Với những chiến công hiển hách, Tiểu đoàn 44B đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 18 huân chương chiến công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba cho các tập thể. Nhà nước cũng đã truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Liệt sĩ Nguyễn Văn Tấn - Đại đội phó Đại đội 2 cùng hàng trăm huân, huy chương các loại cho cán bộ, chiến sĩ của tiểu đoàn.

Đặc biệt, ngày 21/11/2022, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 1385/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Tiểu đoàn 44B vì “Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”.

Trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Tiểu đoàn 44B

Đại tá Đoàn Xuân Bường - Phó Chính ủy Quân khu 4 và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Tiểu đoàn 44B.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đoàn Xuân Bường - Phó Chính ủy Quân khu 4 khẳng định: Trong quá trình xây dựng, trưởng thành và chiến đấu, Tiểu đoàn 44B đã tham gia nhiều trận đánh lớn nhỏ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước và làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Lào. Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước về những công lao hết sức to lớn của Tiểu đoàn 44B.

Trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Tiểu đoàn 44B

Đại tá Đoàn Xuân Bường - Phó Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại buổi lễ.

Đại tá Đoàn Xuân Bường mong muốn các cựu chiến binh Tiểu đoàn 44B tiếp tục rèn luyện để trở thành tấm gương sáng cho con cháu và các thế hệ học tập, noi theo; luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng vững chắc thế trận lòng dân.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.