Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tiếp tục đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (25/5), các Đảng bộ cấp cơ sở trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Đảng bộ Tân Lộc (Lộc Hà) phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 60 triệu đồng/năm

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tiếp tục đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 25/5, Đảng bộ xã Tân Lộc khai mạc Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát huy truyền thống của một vùng quê cách mạng kiên cường, với việc tập trung, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tinh thần quyết tâm, đồng thuận của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, Tân Lộc đã hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đến nay, tổng giá trị sản xuất toàn xã ước đạt 465 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 33,95 triệu/người/năm, tăng 14,15 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,31%, cận nghèo còn 4,95%...

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tiếp tục đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Đảng uỷ Hồ Xuân Hải trình bày Báo cáo chính trị.

Dù chỉ là đơn vị “dự bị” trong kế hoạch xây dựng NTM của huyện Lộc Hà, nhưng vào năm 2018, xã Tân Lộc đã từng bước hoàn thiện các tiêu chí, được công nhận đạt chuẩn xã NTM, trước 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXIX đề ra. Trong nhiệm kỳ, tổng vốn đầu tư xây dựng NTM trên địa bàn là 115,158 tỷ đồng, trong đó, vốn huy động từ người dân và cộng đồng, con em xa quê đóng góp gần 4 tỷ đồng.

Đảng bộ xã Tân Lộc đã tập trung cao trong công tác xây dựng Đảng, đảm bảo hệ thống chính trị ổn định, vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân trong giao dịch.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tiếp tục đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Trần Xuân Lương : Đảng bộ và nhân dân xã Tân Lộc cần phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, đưa xã nhà ngày càng phát triển, hoàn thành xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều thành tích như: tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 89%; tỷ lệ lao động việc làm đến nay đạt 94,28%; chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn của các cấp học hàng năm được nâng lên…

Tại đại hội, đại biểu đã thảo luận thêm những nội dung quan trọng trong báo cáo chính trị, đặc biệt là đưa ra nhiều giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu: xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng anh hùng; đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH theo hướng nông nghiệp, TM-DV tập trung; đảm bảo an ninh quốc phòng; phấn đấu năm 2025 xã Tân Lộc đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tiếp tục đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu biểu quyết bầu số lượng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng đã thảo luận các chỉ tiêu quan trọng đến năm 2025 như: thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%, hộ cận nghèo dưới 4%; xây dựng 4/4 thôn đạt thôn văn hóa, 95% gia đình văn hoá, 50% gia đình thể thao; xây dựng trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; kết nạp từ 20 - 25 đảng viên mới; hàng năm có trên 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tiếp tục đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Hồ Xuân Hải tái cử Bí thư Đảng uỷ xã Tân Lộc nhiệm kỳ mới.

* Đảng bộ An Hòa Thịnh (Hương Sơn) phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2023

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tiếp tục đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 25/5, Đảng bộ xã An Hòa Thịnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo huyện, các phòng ban cấp huyện.

Đảng bộ An Hòa Thịnh được sáp nhập từ 3 đảng bộ xã: Sơn An, Sơn Hòa, Sơn Thịnh với 642 đảng viên sinh hoạt tại 27 chi bộ.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, BTV, BCH Đảng bộ An Hòa Thịnh đã khắc phục khó khăn, sáng tạo, bám sát tình hình cụ thể của địa phương đề ra những chủ trương, giải pháp đúng, phù hợp; chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá, phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tiếp tục đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tham dự đại hội có 165 đảng viên đại diện cho 642 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, 3 xã cũ đã đoàn kết, vượt khó, xây dựng xã đạt chuẩn NTM (Sơn Hòa năm 2017, Sơn Thịnh năm 2018 và Sơn An năm 2019)”. Năm 2020, tổng thu nhập toàn xã hội ước đạt 224,388 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 36 triệu đồng/năm.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; an sinh, phúc lợi xã hội thực hiện kịp thời, đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tiếp tục đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư huyện ủy Hương Sơn Trần Văn Kỳ: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Hòa Thịnh đã giành được nhiều kết quả quan trọng, đây là tiền đề vững chắc để nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2023 và xây dựng An Hòa Thịnh xứng đáng là trung tâm thị tứ sầm uất vùng 2 của huyện Hương Sơn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Hòa Thịnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xác định chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới khơi dậy tiềm năng lợi thế của địa phương xây dựng xã An Hòa Thịnh đạt chuẩn NTM nâng cao, từng bước NTM kiểu mẫu”.

Đại hội cũng tập trung thảo luận và biểu quyết một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025: Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm còn 3%; giá trị sản xuất đạt 80 triệu đồng/ha; Đảng bộ hằng năm đạt Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu đến năm 2023 đạt chuẩn NTM nâng cao, từng bước xây dựng NTM kiểu mẫu.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tiếp tục đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu biểu quyết số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Hòa Thịnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 16 đồng chí.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã An Hoà Thịnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 16 đồng chí.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tiếp tục đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã An Hoà Thịnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Đinh Văn Hải - Bí thư Đảng uỷ xã An Hoà Thịnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, được tín nhiệm bầu giữ Bí thư Đảng uỷ xã An Hoà Thịnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Xây dựng Trường THPT Thành Sen đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2023

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tiếp tục đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ trường THPT Thành Sen lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ trường THPT Thành Sen đã phát huy được vai trò là hạt nhân lãnh đạo mọi hoạt động của nhà trường; đảng viên của các chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong gương mẫu trong mọi lĩnh vực hoạt động.

Chất lượng học sinh ngày càng được nâng lên, trong đó quan tâm chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng học sinh giỏi. Tỷ lệ xếp loại hạnh kiểm học sinh hàng năm đều đạt và vượt mức đề ra, xếp loại tốt và khá gần 90%. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi hàng năm trung bình khoảng 7,5%; tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông hằng năm đạt kết quả tốt; số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh tăng dần.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tiếp tục đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu tham dự đại hội.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngày càng được nâng lên, đảm bảo yêu cầu giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, sử dụng thành thạo tin học và có khả năng ngoại ngữ trong giao tiếp.

Trong nhiệm kỳ có 48 sáng kiến kinh nghiệm cấp ngành, 2 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh; 6 đề tài Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và 2 đề tài cấp Quốc gia.

Công tác xây dựng Đảng như: Giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo hoạt động các đoàn thể... đạt nhiều kết quả quan trọng.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tiếp tục đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hiệu trưởng trường THPT Thành Sen Nguyễn Xuân Anh trình bày báo cáo chính trị.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Trường THPT Thành Sen tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới; xây dựng trường ổn định và phát triển toàn diện.

Theo đó, trên 50% cán bộ quản lý có khả năng sử dụng tiếng Anh trong chuyên môn, 100% sử dụng thành thạo và khai thác hiệu quả hệ thống thông tin trong công việc; có thêm 6 - 10 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trong nhiệm kỳ; tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT xấp xỉ mặt bằng chung của tỉnh.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tiếp tục đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu biểu quyết danh sách bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Phấn đấu Đảng bộ trường được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 1 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; phấn đấu đạt chất lượng kiểm định giáo dục cấp độ 2 và trường chuẩn quốc gia mức độ 1 trong năm 2023...

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tiếp tục đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ trường THPT Thành Sen nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu 8 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tiếp tục đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lãnh đạo TP Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Trường THPT Thành Sen nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast