Công ty CP Đông Bắc tăng giá vé xe buýt bất hợp lý

Lâu nay, các xe khách tuyến Vinh - Hà Tĩnh đều lấy một mức giá chung. Nhưng, đúng một tuần sau khi xăng dầu tăng giá, bắt đầu từ ngày 1/3, những người thường xuyên đi tuyến xe buýt này bất bình khi Công ty CP Đông Bắc (Nghệ An) đột ngột tăng giá vé.

Công ty CP Đông Bắc (Nghệ An) đã “tát nước theo mưa"” khi tăng giá vé lên từ 25 - 40%. Cụ thể như: khoảng cách dưới 10 km giá vé tăng từ 5.000 đồng lên 7.000 đồng (tăng 40%); Ga Vinh – Hà Tĩnh và ngược lai từ 20.000 lên 25.000 đồng (tăng 25%); Ga Vinh - Can Lộc từ 15.000 lên 18.000 đồng (tăng 20%); vé tháng từ 250.000 đồng lên 305.000 đồng (tăng 22%)... Trong lúc đó, các xe buýt của Công ty CP Xe khách Hà Tĩnh và các xe tư nhân đều giữ mức giá ổn định như trước khi xăng dầu tăng giá (ngày 24/2/2011).

Bảng giá mới do Công ty CP Đông Bắc (Nghệ An) niêm yết trên xe buýt gây bức xúc cho khách hàng
Bảng giá mới do Công ty CP Đông Bắc (Nghệ An) niêm yết trên xe buýt gây bức xúc cho khách hàng

Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng tính toán và đưa ra lời khuyến cáo: Với mức xăng dầu tăng giá như đợt ngày 24/2 vừa qua, thì mức giá cước vận tải (kể cả vận tải hành khách) tăng 9 -12% là hợp lý. Việc Công ty CP Đông Bắc lợi dụng xăng dầu tăng giá để tăng giá vé cao ngất ngưởng như vậy là bất hợp lý, không phù hợp với quy định của Nghị định 11/CP (về kiềm chế lạm phát) và gây bất bình cho người đi xe.

Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cần có giải pháp xử lý hữu hiệu để kiểm soát việc lợi dụng xăng dầu tăng giá để tăng giá vé bất hợp lý của các cơ sở kinh doanh dịch vụ vận tải nói chung, xe buýt và taxi nói riêng như trường hợp của Công ty CP Đông Bắc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast