Hà Nội: Mít tinh trọng thể kỷ niệm 55 năm Ngày giải phóng thủ đô

Hôm qua 9-10, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Ngày giải phóng thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2009) và biểu dương người tốt việc tốt năm 2009. Đến dự có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Chủ tịch MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải; Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Phạm Quang Nghị; đông đảo các vị lãnh đạo Trung ương, các bộ, ban, ngành và TP Hà Nội, cùng đại diện các tầng lớp nhân dân thủ đô, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng…

Biễu diễn nghệ thuật chào mừng 55 năm Ngày giải phóng thủ đô Hà Nội. Ảnh: Minh Điền

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh: “Sau 55 năm, từ một thành phố bị địch tạm chiếm, lam lũ, tăm tối, ngày nay, Hà Nội đang vươn tới tầm “đẹp về văn hóa, cao về trí tuệ”, trở thành một trung tâm văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học kỹ thuật và công nghệ hàng đầu của cả nước; với hơn 50 trường ĐH, CĐ và hàng trăm viện, trung tâm nghiên cứu, hội tụ đông đảo đội ngũ các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ tài năng, giàu tâm huyết, trong đó có nhiều trí thức tiêu biểu cho trí tuệ của dân tộc. Đặc biệt, sau 55 năm, từ một thành phố tiêu thụ với một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, ngày nay, Hà Nội trở thành một trung tâm kinh tế lớn của cả nước với cơ cấu chuyển dịch theo hướng hiện đại, tích cực và bền vững...”.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Hội đồng thi đua - khen thưởng TP Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đã phát động đợt thi đua cao điểm, thiết thực chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Cụ thể, từ nay đến ngày tổ chức đại lễ, các cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang thủ đô tập trung cao độ mọi nỗ lực cho phát triển kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn và bền vững hơn; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Cũng tại lễ kỷ niệm, Hà Nội đã biểu dương thành tích và tặng bằng khen cho 999 gương “Người tốt việc tốt” năm 2009.

Nguồn: SGGP Online

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast