Di dời khu vực kinh doanh nông sản ở chợ TP Hà Tĩnh: Không thể chờ đợi thêm!

(Baohatinh.vn) - Lâu nay, hoạt động kinh doanh nông sản lớn nhất TP Hà Tĩnh đang tập trung ở vỉa hè đường Hà Tôn Mục vào ban đêm gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Di dời khu vực kinh doanh nông sản ở chợ TP Hà Tĩnh: Không thể chờ đợi thêm!

Đầu mối kinh doanh nông sản TP Hà Tĩnh đang được tập kết tại khu vực tạm thời ở đường Hà Tôn Mục, phường Nam Hà

Là địa bàn trung tâm, TP Hà Tĩnh tập trung lượng hàng hóa nông, lâm, thủy, hải sản lớn của tỉnh, hình thành các hoạt động, các đầu mối kinh doanh, mua bán. Giai đoạn trước, hoạt động này diễn ra tự phát ở khu vực cầu Sở Rượu, kinh doanh vào ban đêm (từ 2h - 7h sáng) và được người dân gọi với cái tên “chợ đêm nông sản” lớn nhất thành phố.

Mỗi đêm, khu vực chợ đêm thu hút khoảng 300 - 500 người, là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở khắp các địa phương từ vùng ven đô thành phố đến các xã thuộc khu vực lân cận như: Tượng Sơn, Thạch Trị, Thạch Lạc (Thạch Hà); Cẩm Bình, Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên)…

Tuy nhiên, điểm này nằm ở vị trí giao nhau của nhiều địa bàn, có nút giao thông quan trọng nên gây ảnh hưởng không ít đến tình hình an ninh trật tự cũng như an toàn giao thông. Năm 2017, TP Hà Tĩnh tạm thời di dời chợ đêm nông sản đến vỉa hè đường Hà Tôn Mục, đoạn từ đường Ngô Đức Kế đến đường Nguyễn Chí Thanh.

Di dời khu vực kinh doanh nông sản ở chợ TP Hà Tĩnh: Không thể chờ đợi thêm!

Khu vực này hiện đang quá tải và thiếu những điều kiện thiết yếu về kinh doanh chợ

Sau 4 năm, những bất cập cũ vẫn chưa thể giải quyết ở chợ đêm này. Số lượng hộ kinh doanh và người đến giao dịch lớn khiến cho khu vực này bị quá tải, các quầy hàng chen chúc, thiếu khoa học. Khi không có lực lượng chức năng, nhiều tiểu thương tràn ra lòng đường kinh doanh, gây ách tắc giao thông.

Theo thông tin của UBND thành phố, mặc dù địa phương và BQL chợ thành phố đã nhiều lần đôn đốc, mở chiến dịch thiết lập trật tự đô thị nhưng tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường; xả rác bừa bãi vẫn xảy ra, làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của khu vực dân cư quanh chợ.

Không chỉ vậy, khu chợ đêm thiếu các điều kiện thiết yếu như: nhà vệ sinh công cộng, hệ thống thu gom rác thải gây ra sự bất tiện cho người kinh doanh và khó khăn cho công tác quản lý chợ, quản lý trật tự, mỹ quan đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc hàng hóa, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân gần khu vực chợ.

Đặc biệt, trong điều kiện dịch Covid-19 phức tạp, đây là nơi luôn rình rập nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh khó kiểm soát nhất.

Di dời khu vực kinh doanh nông sản ở chợ TP Hà Tĩnh: Không thể chờ đợi thêm!

TP Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thiện kế hoạch di dời hoạt động kinh doanh nông sản ở đường Hà Tôn Mục về chợ Bình Hương (xã Thạch Trung)

Ông Trần Quang Hưng - Trưởng phòng Kinh tế thành phố Hà Tĩnh cho biết: “Việc di dời hoạt động kinh doanh nông sản của thành phố đến vị trí thích hợp hơn, đảm bảo các điều kiện kinh doanh hợp pháp, bền vững cho bà con tiểu thương là hết sức cần thiết. Điều này không chỉ bảo vệ được quyền lợi kinh doanh của tiểu thương mà còn giúp thành phố tái thiết lập trật tự, kỷ cương đô thị tại khu vực đường Hà Tôn Mục, trả lại mỹ quan cho thành phố. Hiện tại, thành phố đang lựa chọn phương án di dời đến vị trí quy hoạch chợ rau, củ, quả tại chợ Bình Hương (xã Thạch Trung)”.

Đến thời điểm hiện tại, chợ Bình Hương là chợ truyền thống có đầu tư hiện đại, phù hợp nhất trên địa bàn TP Hà Tĩnh với 2 khu quy hoạch: chợ dân sinh và chợ đầu mối nông sản. Hiện nay, khu vực chợ dân sinh đã hoạt động khá ổn định. Ngoài mô hình hiện đại, nằm ở vị trí giao thông thuận lợi, chợ còn có các khối nhà thương mại cao tầng, phục vụ nhu cầu xây dựng các chuỗi kết nối về thương mại, dịch vụ tại khu vực phía Bắc của TP Hà Tĩnh.

Di dời khu vực kinh doanh nông sản ở chợ TP Hà Tĩnh: Không thể chờ đợi thêm!

Chợ Bình Hương có thiết kế hiện đại, đáp ứng nhiều công năng sử dụng với các quy hoạch: chợ dân sinh - chợ đầu mối nông sản và khu vực thương mại cao tầng

Ông Tạ Minh Đức - Chủ tịch HĐQT HTX Đầu tư Xây dựng quản lý và khai thác chợ Bình Hương cho biết: “Bám sát chiến lược phát triển chợ Bình Hương, HTX luôn cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng việc đầu tư, bố trí quy hoạch phù hợp với từng công năng sử dụng (gồm chợ dân sinh, chợ đầu mối nông sản, khu vực thương mại) nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bà con tiểu thương và kết nối, xây dựng thương hiệu cho nông sản Hà Tĩnh. HTX cam kết sẽ hoàn thiện các điều kiện kinh doanh tại khu quy hoạch chợ rau, củ, quả đảm bảo chất lượng, đúng thời gian để đón bà con tiểu thương theo kế hoạch của UBND thành phố".

Hiện, TP Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thiện phương án và lộ trình cụ thể cho việc di dời hoạt động kinh doanh nông sản đến chợ Bình Hương. Từ tháng 7 này, UBND thành phố sẽ tổ chức tuyên truyền để bà con tiểu thương nắm rõ chủ trương, kế hoạch, đồng thời đốc thúc đơn vị quản lý mới là HTX Đầu tư Xây dựng quản lý và khai thác chợ Bình Hương hoàn thiện các điều kiện kinh doanh cần thiết như: mặt bằng, điện, nước, hệ thống xử lý rác thải… để chuẩn bị đón bà con tiểu thương trong thời gian sớm nhất.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast