Theo chân chiến sĩ biên phòng tuần tra vùng biển phía Nam Hà Tĩnh dịp cuối năm

(Baohatinh.vn) - Thời điểm giáp tết, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, những chuyến tuần tra biển của các chiến sỹ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Vũng Áng - Sơn Dương (Hà Tĩnh) vì vậy cũng trở nên thường xuyên hơn.

Theo chân chiến sĩ biên phòng tuần tra vùng biển phía Nam Hà Tĩnh dịp cuối năm

Cận tết Nguyên đán Tân Sửu, chúng tôi có dịp được theo chân đội kiểm soát tại khu vực cảng Vũng Áng thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương trong một chuyến tuần tra vùng biển.

Theo chân chiến sĩ biên phòng tuần tra vùng biển phía Nam Hà Tĩnh dịp cuối năm

9h sáng, chuyến hành trình của chúng tôi được bắt đầu từ bến cảng của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt. Dẫn đường cho chuyến ra khơi hôm nay là Thiếu tá Hồ Viết Công - Đội trưởng tuần tra. Anh Công và đội của mình sẽ có nhiệm vụ tuần tra kiểm soát các tàu mới vào khu vực cảng Vũng Áng, kiểm tra, nhắc nhở công tác phòng dịch Covid-19.

Theo chân chiến sĩ biên phòng tuần tra vùng biển phía Nam Hà Tĩnh dịp cuối năm

Vũng Áng - Sơn Dương được xem là địa bàn trọng yếu do BCH Biên phòng cửa khẩu Vũng Áng - Sơn Dương quản lý. Thời điểm cận tết, tại các bến cảng, các chuyến tàu nội địa và nước ngoài ra vào tấp nập. Các lực lượng chức năng đều phải căng mình tuần tra kiểm soát, đặc biệt là nắm thông tin lịch trình các tàu, thuyền viên đến từ các nước, các tỉnh, thành có dịch Covid-19.

Theo chân chiến sĩ biên phòng tuần tra vùng biển phía Nam Hà Tĩnh dịp cuối năm

Một đội tuần tra biển gồm 4-6 người, với vài vật dụng đơn giản gồm loa phát cầm tay, biên bản giấy tờ, một ít lương khô và quân tư trang cá nhân, đặc biệt không thể thiếu khẩu trang y tế. Các chiến sỹ đơn vị có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ANTT vùng biển; duy trì và quản lý tốt công tác xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực cảng và địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng.

Theo chân chiến sĩ biên phòng tuần tra vùng biển phía Nam Hà Tĩnh dịp cuối năm

Thiếu tá Hồ Viết Công cho biết, trừ các lệnh tuần tra đột xuất, trung bình mỗi tháng, đơn vị sẽ tổ chức 3-4 lần tuần tra trên khu vực biển Vũng Áng - Sơn Dương. Tùy theo nhiệm vụ được giao, mỗi lần tuần tra sẽ đi từ 1-8 hải lý, từ một buổi cho đến một ngày. Đặc biệt, trong thời điểm có dịch Covid-19 thì các chuyến đi hầu như được tổ chức hằng ngày.

Theo chân chiến sĩ biên phòng tuần tra vùng biển phía Nam Hà Tĩnh dịp cuối năm

Thượng úy Đào Xuân Hiền, phụ trách lái chính chuyến tuần tra này cho biết: "Hiện cuối năm số lượng tàu ra vào 2 cảng Vũng Áng - Sơn Dương rất đông, gắn với công tác phòng dịch Covid-19 trong diễn biến mới, đơn vị chia theo các ca, kíp trực luân phiên 24/24h nhằm đảm bảo công tác tuần tra kiểm soát được thực hiện tốt nhất".

Theo chân chiến sĩ biên phòng tuần tra vùng biển phía Nam Hà Tĩnh dịp cuối năm

Chỉ tay về chiếc thuyền đầu tiên đoàn sẽ kiểm tra, Thiếu tá Hồ Viết Công cho biết, trong bối cảnh vừa làm nhiệm vụ đặc thù và vừa chống dịch Covid-19, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tổ chức tuyên truyền cho thuyền viên về phòng, chống dịch, tiến hành đo thân nhiệt cho các thuyền viên nhập cảnh, quá cảnh đối với các tàu đi qua vùng có dịch, tiến hành phun thuốc phòng chống dịch khu vực cảng và đơn vị.

Theo chân chiến sĩ biên phòng tuần tra vùng biển phía Nam Hà Tĩnh dịp cuối năm

Sau khi tập trung mọi thuyền viên trên tàu, các lực lượng đề nghị kiểm tra giấy tờ tùy thân, kiểm tra giấy khám sức khỏe, nhắc nhở công tác phòng dịch Covid-19.

Theo chân chiến sĩ biên phòng tuần tra vùng biển phía Nam Hà Tĩnh dịp cuối năm

Thông tin từ BCH Biên phòng Vũng Áng - Sơn Dương, năm 2020, đơn vị đã kiểm soát nhập cảnh 354 lượt phương tiện/6.759 lượt thuyền viên/hơn 11,4 triệu tấn hàng hóa; kiểm soát xuất cảnh 345 lượt phương tiện/6.716 lượt thuyền viên/gần 3,9 triệu tấn hàng hóa; kiểm soát nội địa đến 804 lượt phương tiện/10.514 lượt thuyền viên/gần 2,5 triệu tấn hàng hóa; kiểm soát nội địa đi 903 lượt phương tiện/11.538 lượt thuyền viên/hơn 3,4 triệu tấn hàng hóa; tổ chức cứu hộ, cứu nạn 3 vụ/10 người bị tai nạn trên biển.

Theo chân chiến sĩ biên phòng tuần tra vùng biển phía Nam Hà Tĩnh dịp cuối năm

Trung tá Hồ Sỹ Thắng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương chia sẻ: "Công việc của cán bộ, chiến sĩ khá vất vả, vừa bảo vệ an toàn địa bàn, vừa tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xã hội, ổn định cuộc sống. Trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19, nhiệm vụ đặt ra cho anh em càng nặng nề hơn, tuy nhiên với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, lực lượng biên phòng chúng tôi vẫn quyết tâm bám biển, hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn ANTT và chủ quyền biển đảo phía Nam Hà Tĩnh...".

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast