Hai tuần nữa, trà lúa xuân đầu tiên sẽ trổ bông

(Baohatinh.vn) - Theo tính toán của ngành nông nghiệp, khoảng đến 20/4 tới sẽ có khoảng 5.000 ha lúa Hà Tĩnh trổ bông, mở đầu cho giai đoạn trổ bông của lúa xuân 2018. Các trà lúa này tập trung ở Đức Thọ, Nghi Xuân, Hương Sơn, vùng bãi ngang Thạch Hà, chủ yếu trên các giống: P6, KD 18, KD ĐB, TH3-3, PC6…

hai tuan nua tra lua xuan dau tien se tro bong

20/4 tới, trà lúa xuân 2018 đầu tiên sẽ trổ bông

Tiếp đó, trà lúa chiếm diện tích lớn nhất (35.000 ha) sẽ bắt đầu trổ bông từ ngày 25- 30/4. Đây cũng là trà lúa tập trung nhiều nhất nhóm giống lúa chủ lực. Số diện tích còn lại (19.000 ha) sẽ kéo dài đến ngày 10/5 thì kết thúc, phân bố ở các địa phương: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Can Lộc… Đỉnh trổ tập trung của lúa xuân 2018 ở vào khoảng 25/4- 5/5, chậm hơn so với năm ngoái 5- 6 ngày.

hai tuan nua tra lua xuan dau tien se tro bong

Quy trình chăm bón cho lúa giai đoạn này phải tuân thủ đúng kỹ thuật, đảm bảo cho lúa sinh trưởng tốt, vừa né tránh an toàn tấn công của sâu bệnh

Vào thời điểm này, Hà Tĩnh đang chịu ảnh hưởng của đợt gió mùa cuối vụ. Nhiệt độ xuống thấp, kèm theo mưa vừa trong mấy ngày qua đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phân hóa mầm hoa của các trà lúa. Bên cạnh đó, tiềm ẩn nguy cơ bệnh đạo ôn cổ bông đang có nhiều diễn biến khó lường trên đồng ruộng.

Chủ đề Cây trồng - Mùa vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast