Huyện đoàn Nghi Xuân ra mắt 2 mô hình kinh tế thanh niên

(Baohatinh.vn) - Nhân tháng Thanh niên năm 2021, Huyện đoàn Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra mắt 2 mô hình kinh tế thanh niên với tổng vốn đầu tư hơn 800 triệu đồng tại 2 xã Xuân Viên, Xuân Thành.

Huyện đoàn Nghi Xuân ra mắt 2 mô hình kinh tế thanh niên

Huyện đoàn Nghi Xuân phối hợp với Đoàn thanh niên xã Xuân Thành vừa tổ chức ra mắt mô hình kinh tế cơ khí tại thôn Minh Hoà, xã Xuân Thành do anh Trịnh Thanh Hải (SN 1989) làm chủ.

Huyện đoàn Nghi Xuân ra mắt 2 mô hình kinh tế thanh niên

Mô hình được đầu tư đầy đủ thiết bị cơ khí hiện đại với số vốn trên 500 triệu đồng.

Huyện đoàn Nghi Xuân ra mắt 2 mô hình kinh tế thanh niên

Cơ sở sản xuất này tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động là đoàn viên thanh niên địa phương với mức thu nhập khá cao, từ 8 - 9 triệu đồng/người/tháng.

Huyện đoàn Nghi Xuân ra mắt 2 mô hình kinh tế thanh niên

Tiếp đó, Đoàn thanh niên xã Xuân Viên ra mắt mô hình kinh tế có vốn đầu tư 300 triệu đồng tại thôn Cát Thuỷ, xã Xuân Viên, do anh Đậu Quốc Phú (SN 1994) làm chủ. Trên khuôn viên rộng 3 ha, anh Phú nuôi thả 20 con dê; đào ao thả 2.000 cá chép, cá trắm, 5.000 con cua đồng. Dù mới đi vào hoạt động được 3 tháng nhưng theo tính toán, mô hình sẽ cho thu nhập khá cao.

Chủ đề Khởi nghiệp

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast