Đưa thị trấn Lộc Hà cơ bản đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2025

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn Lộc Hà (Hà Tĩnh) tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, khai thác các tiềm năng, lợi thế…, phấn đấu xây dựng thị trấn cơ bản đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2025.

Sáng nay (24/6), Đảng bộ thị trấn Lộc Hà tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã đến tặng hoa và chúc mừng đại hội.

Đưa thị trấn Lộc Hà cơ bản đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2025

Vào tháng 12/2019, thị trấn Lộc Hà được chính thức thành lập trên cơ sở toàn bộ 9,39 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.624 người của xã Thạch Bằng, đánh dấu bước chuyển quan trọng đối với địa phương trong nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thị trấn Lộc Hà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thế mạnh tạo ra được những thắng lợi căn bản. Nhờ đó, diện mạo thị trấn Lộc Hà có nhiều khởi sắc, chất lượng cuộc sống của Nhân dân ngày được nâng lên.

Đưa thị trấn Lộc Hà cơ bản đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2025

Bí thư Đảng uỷ thị trấn Lộc Hà Lê Văn Tuấn thông qua báo cáo chính trị.

Năm 2019, tổng thu nhập toàn thị trấn đạt 339 tỷ đồng, tăng 104,4 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,3 triệu đồng/người/năm, tăng 13,3 triệu đồng/người/năm so với đầu nhiệm kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tăng nhanh tỉ trọng lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thương mại.

Các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm... cũng có nhiều bước thay đổi toàn diện. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn xây dựng NTM nâng cao; 10/10 thôn được công nhận thôn văn hóa; tất cả các trường được công nhận trường chuẩn Quốc gia...

Đưa thị trấn Lộc Hà cơ bản đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2025

Các đại biểu tham dự đại hội.

Địa phương tiếp tục huy động có hiệu quả các nguồn lực nhằm củng cố, nâng cao, xây dựng bền vững các tiêu chí nông thôn mới NTM, đô thị văn minh, góp phần hình thành đời sống mới trong cộng đồng dân cư...

Đưa thị trấn Lộc Hà cơ bản đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2025

Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ Trần Xuân Lương: Với vị thế mới, tâm thế mới của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thị trấn Lộc Hà cần tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, giành nhiều thắng lợi toàn diện trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thị trấn Lộc Hà đề ra các mục tiêu quan trọng: thu nhập bình quân đầu người đạt trên 70 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách trên địa bàn đến cuối nhiệm kỳ đạt 50 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2,5%; năm 2025, thị trấn Lộc Hà cơ bản đạt chuẩn văn minh đô thị; hàng năm, có 80% chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên...

Đưa thị trấn Lộc Hà cơ bản đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2025

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ thị trấn Lộc Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại đại hội, đại biểu đã bầu 13 đồng chí vào BCH Đảng bộ thị trấn Lộc Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu ông Lê Văn Tuấn tái cử Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ mới.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast