Hội Khuyến học Hà Tĩnh triển khai sử dụng hệ thống đánh giá mô hình “Công dân học tập”

(Baohatinh.vn) - Việc sử dụng hệ thống đánh giá mô hình “Công dân học tập” góp phần phát huy vai trò của Hội Khuyến học và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong việc liên kết, phối hợp với các lực lượng, tổ chức xã hội tham gia hoạt động khuyến học, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Hà Tĩnh.

Chiều 31/3, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức triển khai hướng dẫn quy trình đăng ký công dân học tập và phương pháp sử dụng hệ thống đánh giá mô hình “Công dân học tập”.

Đây là hoạt động của hội trong việc cụ thể hóa Quyết định 667/QĐ -TTg ngày 3/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030”.

Hội Khuyến học Hà Tĩnh triển khai sử dụng hệ thống đánh giá mô hình “Công dân học tập”

Các đại biểu tham gia chương trình.

Tham gia chương trình có 60 đại biểu là cán bộ hội khuyến học ở 13 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Hội Khuyến học Hà Tĩnh triển khai sử dụng hệ thống đánh giá mô hình “Công dân học tập”

Ông Đoàn Đình Anh - Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh khai mạc chương trình.

Các đại biểu đã được hướng dẫn cụ thể, chi tiết về phương pháp khai thác bộ công cụ, phần mềm đánh giá, cho điểm, thực hiện các tiêu chí của danh hiệu “Công dân học tập”. Đội ngũ cán bộ hội cũng được trang bị những kỹ năng cần thiết về ứng dụng công nghệ thông tin nhằm triển khai hiệu quả mô hình “Công dân học tập”, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Hội Khuyến học Hà Tĩnh triển khai sử dụng hệ thống đánh giá mô hình “Công dân học tập”

Đội ngũ cán bộ hội được hướng dẫn phương pháp khai thác bộ công cụ, phần mềm đánh giá, cho điểm, thực hiện các tiêu chí của danh hiệu “Công dân học tập”.

Việc sử dụng công cụ đánh giá sẽ góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ khuyến học ở cơ sở. Qua đó, phát huy vai trò của Hội Khuyến học và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên làm nòng cốt liên kết, phối hợp với các lực lượng, tổ chức xã hội tham gia hoạt động khuyến học, xây dựng xã hội học tập.

Hội Khuyến học Hà Tĩnh triển khai sử dụng hệ thống đánh giá mô hình “Công dân học tập”

Việc theo dõi, đánh giá danh hiệu “Công dân học tập” sẽ được thực hiện trên tài khoản riêng do hội quản lý.

Sau hội nghị tập huấn, hội khuyến học các địa phương sẽ triển khai nhân rộng đến các cơ sở để hội khuyến học các cấp quán triệt và nắm vững các nội dung cơ bản, thao tác sử dụng phần mềm, bộ công cụ đánh giá mô hình “Công dân học tập” một cách thống nhất, bài bản trên toàn tỉnh.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast