Nâng cao trình độ chuyên môn về lĩnh vực tâm thần cho cán bộ y tế Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Hương Khê, Trạm Y tế và cán bộ y tế thôn ở xã Hương Long đã được tập huấn về việc khám, lập hồ sơ quản lý và điều trị bệnh nhân trầm cảm, động kinh.

Ngày 12/11, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I phối hợp với Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh, Trạm Y tế xã Hương Long (Hương Khê) tổ chức tập huấn về khám, lập hồ sơ quản lý và điều trị bệnh nhân trầm cảm, động kinh tại xã Hương Long.

Nâng cao trình độ chuyên môn về lĩnh vực tâm thần cho cán bộ y tế Hà Tĩnh

Tại khóa tập huấn, 25 học viên đã được TS. BS Cao Văn Tuân, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Tâm thần Trung ương I giới thiệu một số kiến thức cơ bản như: Tổng quan về sức khỏe tâm thần; đặc điểm triệu chứng và hội chứng trong tâm thần học; rối loạn trầm cảm; thuốc chuyên khoa tâm thần; thuốc chống trầm cảm; bệnh động kinh; khám phát hiện, quản lý và điều trị trầm cảm tại cộng đồng...

Nâng cao trình độ chuyên môn về lĩnh vực tâm thần cho cán bộ y tế Hà Tĩnh

TS. BS Cao Văn Tuân, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Tâm thần Trung ương I chia sẻ một số thông tin về bệnh trầm cảm - động kinh, các biểu hiện, hậu quả và cách phòng bệnh

Khóa tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế trong lĩnh vực tâm thần về khám phát hiện, quản lý, chăm sóc và điều trị bệnh tâm thần, đặc biệt là bệnh nhân trầm cảm; giúp cán bộ y tế các tuyến thực hiện tốt công tác tư vấn, hướng dẫn cho người bệnh và gia đình mắc các rối loạn tâm thần tiếp cận được các dịch vụ y tế thích hợp; giúp người bệnh được điều trị sớm, đúng phác đồ, giảm được tỷ lệ gây rối, gây hại trong cộng đồng, qua đó giúp bệnh nhân tái hòa nhập cộng đồng một cách tốt nhất.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch của Dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng về việc triển khai xây dựng điểm mẫu bệnh trầm cảm - động kinh cho tuyến tỉnh nhân rộng.

Nâng cao trình độ chuyên môn về lĩnh vực tâm thần cho cán bộ y tế Hà Tĩnh

Bác sỹ Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh khám sàng lọc bệnh trầm cảm - động kinh cho người dân

Cũng trong chiều nay, các y, bác sỹ Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh đã tổ chức khám cho 150 lượt bệnh nhân xã Hương Long. Qua thăm khám, các y, bác sỹ phát hiện 39 bệnh nhân trầm cảm và 1 bệnh nhân động kinh.

Nâng cao trình độ chuyên môn về lĩnh vực tâm thần cho cán bộ y tế Hà Tĩnh

Dịp này, Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh cũng đã trao tặng 240 suất sữa (Nutri Care và Kyoko); 200 suất thuốc bổ; 100 suất thuốc cảm cúm, chống dị ứng và chăn ấm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn...

Nâng cao trình độ chuyên môn về lĩnh vực tâm thần cho cán bộ y tế Hà Tĩnh

...và trẻ em xã Hương Long (Hương Khê).

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast