“Mục tiêu kép” trên những công trình trọng điểm ở TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trên các công trình trọng điểm của thành phố Hà Tĩnh, đội ngũ thi công vẫn vượt lên khó khăn, bám sát tiến độ và đảm bảo phòng, chống dịch an toàn…

“Mục tiêu kép” trên những công trình trọng điểm ở TP Hà Tĩnh

Dự án “Cải tạo, nâng cấp công viên Lý Tự Trọng” đã vào giai đoạn thi công nước rút với tiến độ đạt khoảng 95% khối lượng

Dự án “Cải tạo, nâng cấp công viên Lý Tự Trọng” đã vào giai đoạn thi công nước rút với tiến độ đạt khoảng 95% khối lượng. Giữa cái nắng gay gắt của đầu hè, từng tốp công nhân của Công ty TNHH Xây dựng Khánh Môn (xã Đồng Môn - TP Hà Tĩnh) vẫn miệt mài thi công những phần việc cuối cùng của các hạng mục như: lát đá; lát cỏ nhân tạo; hoàn thiện hệ thống thoát nước…

Anh Nguyễn Văn Việt - công nhân đang thi công trên công trường cho biết: “Toàn bộ mặt sân đã hoàn thành lát đá xong, bây giờ chỉ còn lại diện tích nhỏ ở vị trí phụ và phía trong đài tưởng niệm. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, song chúng tôi vẫn nỗ lực bám công trường, không bỏ ngang công việc để cùng đơn vị thi công đáp ứng tiến độ bàn giao sắp tới”.

“Mục tiêu kép” trên những công trình trọng điểm ở TP Hà Tĩnh

Để vừa đảm bảo tiến độ thi công, vừa phòng dịch an toàn, công nhân được phân làm việc theo từng khu vực, tránh tập trung số lượng đông cùng thời điểm

Thời điểm này, công trường có khoảng 15 công nhân, tất cả đều nghiêm túc đeo khẩu trang và được chia thành nhiều nhóm ở các khu vực khác nhau để gắn với công tác phòng dịch Covid-19. Dù vậy, nhịp độ công việc vẫn nhịp nhàng, tăng tốc cho hạn mốc cuối.

Ông Phạm Quốc Anh - Chỉ huy trưởng công trình Công ty TNHH Xây dựng Khánh Môn cho biết: “Dù khó khăn nhưng chúng tôi quyết tâm không để lỡ nhịp độ công trường. Một mặt, công ty triển khai công tác phòng dịch, bảo vệ an toàn cho công nhân như: bắt buộc đeo khẩu trang; bố trí công việc theo khu vực, tránh tập trung quá đông công nhân cùng một thời điểm… Mặt khác, tăng khối lượng thi công với 3 ca/ngày vào những ngày cao điểm để thực hiện đúng cam kết bàn giao vào ngày 15/5 tới”.

“Mục tiêu kép” trên những công trình trọng điểm ở TP Hà Tĩnh

Công nhân làm việc đều bắt buộc phải đeo khẩu trang

Trong khi đó, ở hai công trình xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ, tiến độ thi công cũng dồn dập “chạy đuổi” nước rút. Hiện tại, Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ TDP 6 - phường Hà Huy Tập đang thi công xây dựng tầng 2 còn công trình tại TDP 2 - phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh) thì đã cơ bản hoàn thiện. Những ngày cuối cùng của thi công, công trình hoàn thành nốt đấu nối hệ thống điện nước, lắp đặt thiết bị nội thất và thu dọn vệ sinh để chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

“Mục tiêu kép” trên những công trình trọng điểm ở TP Hà Tĩnh

Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ TDP 2, phường Đại Nài đã cơ bản hoàn thiện phần xây dựng

Ông Nguyễn Văn Dũng - Tổ trưởng TDP 2, phường Đại Nài cho biết: “Công trình kịp hoàn thành đúng vào dịp trọng đại nên bà con Nhân dân ở đây vui mừng và háo hức lắm. Ít ngày nữa, chúng tôi sẽ tiến hành làm tổng vệ sinh toàn bộ các khu vực, bổ sung các thiết bị, bàn ghế để tạo điều kiện đảm bảo cho bà con đến bỏ phiếu, cũng là đánh dấu hoạt động đầu tiên của nhà văn hóa”.

“Mục tiêu kép” trên những công trình trọng điểm ở TP Hà Tĩnh

Công trình đang gấp rút lắp đặt thiết bị để phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp tới.

Trong tháng 5 cũng là thời hạn “về đích” của dự án “Xây dựng hệ thống giám sát trật tự đô thị và an toàn giao thông tại thành phố Hà Tĩnh hướng đến mô hình thành phố thông minh” - một trong những dự án trọng điểm lớn nhất của TP Hà Tĩnh, mở đầu cho hành trình xây dựng đô thị trung tâm Hà Tĩnh thông minh, hiện đại và phát triển số.

Theo Ban Quản lý (BQL) dự án Đầu tư Xây dựng TP Hà Tĩnh, đến nay, dự án đã hoàn thành nhà điều hành và đang tập trung cao cho việc lắp đặt thiết bị camera và đèn tín hiệu giao thông. Một số tuyến đã cơ bản lắp đặt hoàn thành các thiết bị như: đường Hàm Nghi, Trần Phú, Nguyễn Du…

“Mục tiêu kép” trên những công trình trọng điểm ở TP Hà Tĩnh

Đơn vị thi công dự án “Xây dựng hệ thống giám sát trật tự đô thị và an toàn giao thông tại thành phố Hà Tĩnh hướng đến mô hình thành phố thông minh” lắp đặt camera trên tuyến đường Nguyễn Du.

Ông Văn Hoài Ninh - Giám đốc BQL dự án Đầu tư Xây dựng TP Hà Tĩnh cho biết: “Dự án là một trong những công trình trọng điểm mà thành phố đang tập trung cao, phấn đấu hoàn thành trước 30/5 tới. Đến nay, các đơn vị đã lắp đặt hoàn thành khoảng 40% số lượng thiết bị camera an ninh và đèn tín hiệu giao thông. Bên cạnh đó, BQL dự án đang tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu “kích hoạt” các giải pháp phòng chống dịch hiệu quả, vừa song song thực hiện đẩy nhanh tiến độ tất cả các dự án đang triển khai trên địa bàn. Đặc biệt, các dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy thi đua, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển KT - XH, vừa chống dịch hiệu quả và hướng đến chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026”.

Hiện tại, toàn thành phố đang triển khai 12 dự án giao thông; 6 dự án thủy lợi, thoát nước; 13 dự án về văn hóa, trường học; 6 dự án hạ tầng tạo quỹ đất; 3 dự án phát triển đô thị…

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast