Giới thiệu ông Nguyễn Văn Nên để bầu làm Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Nguyễn Văn Nên - bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Giới thiệu ông Nguyễn Văn Nên để bầu làm Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 11/10, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Giới thiệu ông Nguyễn Văn Nên để bầu làm Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc cho ông Nguyễn Văn Nên thôi giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Giới thiệu ông Nguyễn Văn Nên để bầu làm Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Nguyễn Văn Nên (bên trái) trò chuyện cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh: Tự Trung

Giới thiệu ông Nguyễn Văn Nên để bầu làm Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng thời, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Giới thiệu ông Nguyễn Văn Nên để bầu làm Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Nguyễn Văn Nên tại hội nghị sáng nay - Ảnh: TỰ TRUNG

Như vậy, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân vẫn điều hành Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 đến khi Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới.

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ do phó bí thư thường trực Thành ủy TP chủ trì sẽ tiến hành bầu Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Giới thiệu ông Nguyễn Văn Nên để bầu làm Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025
Giới thiệu ông Nguyễn Văn Nên để bầu làm Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025
Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast