Dự báo mưa lớn, người dân thành phố Hà Tĩnh lại lo chạy lũ

(Baohatinh.vn) - Sau nhiều giờ nỗ lực vận hành hệ thống tiêu thoát, đến sáng 31/10, thành phố Hà Tĩnh đã cơ bản “cắt” lũ thành công. Tuy nhiên, dự báo mưa tiếp tục gia tăng cộng với thông báo hồ Kẻ Gỗ xả tràn đang khiến cho người dân hết sức lo lắng...

Dự báo mưa lớn, người dân thành phố Hà Tĩnh lại lo chạy lũ

Khơi thông các miệng cống, hố ga, Tp Hà Tĩnh đã xử lý được ách tắc từng khu vực, tạo dòng chảy thông thoáng

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị, TP Hà Tĩnh cho biết: “Ngay trong ngày mưa lớn (30/10) thì toàn bộ lực lượng đã được huy động, tổ chức tiêu thoát lũ ở các miệng ếch, hố ga trên các tuyến đường, ngõ phố; tập trung khơi thông, xử lý ách tắc dòng chảy ở những điểm ngập sâu…

Đến sáng nay (31/10), tình trạng ngập lụt cục bộ ở TP Hà Tĩnh đã cơ bản được giải quyết. Tuy nhiên, điều lo ngại là tất cả cống chứa nước đã đầy, trong điều kiện mưa lớn và xả lũ hồ Kẻ Gỗ thì nước sẽ tiếp tục dâng”.

Dự báo mưa lớn, người dân thành phố Hà Tĩnh lại lo chạy lũ

Phường Trần Phú rào cảnh báo một điểm có nước ngập sâu tại khu vực Sông Đà

Theo dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, lượng mưa đến hết ngày hôm nay đạt trung bình khoảng 100- 200 mm, cao nhất có thể đạt 300 mm.

Cộng với đó, hồ Kẻ Gỗ thông báo tiếp tục mở (xả với lưu lượng từ 100- 300 m3/s từ 6h sáng ngày 31/10) đã khiến cho người dân TP Hà Tĩnh lo sợ sẽ phải đối mặt với tình trạng ngập lụt tái diễn.

Dự báo mưa lớn, người dân thành phố Hà Tĩnh lại lo chạy lũ

Nhiều trụ sở dùng các vật dụng che chắn cho đợt lụt mới

Anh Trần Huy Việt, chủ tiệm cắt tóc tại đường Lý Tự Trọng cho biết: “Lần trước nước vào cửa hàng hơn 40 cm nên bây giờ nghe nước lên là lo lắm. Chúng tôi đã tạm nghỉ kinh doanh, kê gác đồ đạc cao hơn để đề phòng “lịch sử” lặp lại”.

Dự báo mưa lớn, người dân thành phố Hà Tĩnh lại lo chạy lũ

Shop Mẹ& Bé, đường Phan Đình Phùng dựng “hàng rào” cát để phòng khi nước dâng cao, đập cửa cuốn

Dù nước đã rút ở nhiều tuyến đường nhưng gần như tất cả các cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu đã tạm đóng cửa “chạy” lụt.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, nhiều chủ cửa hàng và hộ dân sống ở “mặt tiền” các tuyến đường đã dùng bì cát tạo thành “hàng rào” cản nước trước cửa cuốn, cửa kính để tránh tình trạng hư hỏng do va đập khi nước dâng cao.

Dự báo mưa lớn, người dân thành phố Hà Tĩnh lại lo chạy lũ

Sân khách sạn BMC đã chật kín xe ô tô “chạy” lụt

Người dân thành phố còn tìm mua tích trữ nhu yếu phẩm, ký gửi và di chuyển xe ô tô đến khu vực cao ráo như: Vincom, BMC, khu vực Hàm Nghi…

Anh Nguyễn Văn Hồng, phường Nam Hà cho biết: “Lần trước không chủ động nên xe bị nước vào, mới đưa đi sấy, bão dưỡng xong thì tiếp tục mưa lớn, xả lũ. Từ sáng hôm qua tôi đã phải đưa xe lên sảnh Vincom “lánh nạn”, mong rằng nước không dâng cao như đợt trước”.

Dự báo mưa lớn, người dân thành phố Hà Tĩnh lại lo chạy lũ

...hay bọc kín bằng bạt lớn để chống nước

Tính đến đầu giờ sáng 31/10, thành phố Hà Tĩnh đã bố trí cho 74 hộ với 178 nhân khẩu di dời đến nơi an toàn (Thạch Quý: 20 hộ, 67 người; Hà Huy Tập: 3 hộ 5 người; Tân Giang: 6 hộ, 10 người; Đồng Môn: 45 hộ 96 người).

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast