Tố Man City toàn ăn may, Mourinho bị Pep chê lắm mồm

Pep Guardiola và Mourinho bắn về phía nhau những phát đại bác trong cuộc phỏng vấn sau trận MU 1-2 Man City.

to man city toan an may mourinho bi pep che lam mom

Mourinho và Pep Guardiola cùng châm biếm đối thủ sau trận cầu 6 điểm.

"Man City là đội bóng mạnh nhưng họ lại luôn được che chở bởi may mắn, họ cũng luôn hưởng lợi từ quyết định của trọng tài", HLV Jose Mourinho nói trong cuộc phỏng vấn sau trận với Sky Sport. "Chúng tôi đã thủng 2 bàn quá tệ. Chất lượng của City quá tốt. Cầm bóng nhiều nhưng Man City bị chúng tôi kìm hãm khả năng kiến tạo cơ hội. MU chỉ thua vì những sai lầm cá nhân. Chẳng cần thống kê cũng biết trận này được cấu thành bởi những tai nạn và tranh cãi".

Trận thua ở vòng 16 khiến MU đứt mạch 40 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà. 3 điểm cũng đưa Man City trở thành kỷ lục gia về số trận thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh (14 trận). Nhưng Mourinho tin rằng đáng lẽ Man City mới là đội bị ngắt mạch thành tích ấn tượng chứ không phải MU.

"Đáng lẽ tỷ số phải là 2-2 khi trận đấu còn 20 phút. Chúng tôi bị từ chối một quả penalty mười mươi. Phản ứng đầu tiên của tôi là cảm thấy nuối tiếc cho trọng tài Michael Oliver. Trọng tài cũng là con người và ông ấy đã rất nỗ lực để có trận đấu tốt, nhưng cuối cùng lại mắc sai lầm nghiêm trọng ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Năm ngoái, chúng tôi cũng bị mất oan phạt đền khi Bravo phạm lỗi với Rooney".

to man city toan an may mourinho bi pep che lam mom

Mourinho phàn nàn về tình huống Herrera ngã trong vùng cấm địa.

Khoảng cách giữa Man City và MU lúc này là 11 điểm. Khi được hỏi liệu có nghĩ cuộc đua vô địch đã kết thúc, Mou trả lời: "Tôi không biết nữa. Nhưng Man City thực sự rất mạnh. Thứ ba tới chúng tôi có trận đấu ở vòng 17 và chúng tôi sẽ chiến đấu vì điểm số và hy vọng thu hẹp khoảng cách".

Đến lượt trả lời phỏng vấn, Pep Guardiola chê Mourinho giỏi lèm bèm: "Năm ngoái, chúng tôi thắng 2-1 và Mourinho cũng bảo thắng nhờ trọng tài. Năm nay cũng thế. Và trước trận ông ấy cũng nói về trọng tài".

Khi được phóng viên chia sẻ về phàn nàn của Mourinho, rằng "một cơn gió cũng đủ thổi ngã cầu thủ Man City", Pep phủ nhận: "Chuyện này không hề đúng. Đôi lúc họ nhanh hơn, nhưng chúng tôi muốn chơi bóng. Chúng tôi là tập thể trung thực, một tập thể kiểm soát trên 60% thời lượng bóng, điều đó chứng tỏ chúng tôi muốn chơi bóng chứ không phải ngã vờ".

to man city toan an may mourinho bi pep che lam mom

Bảng xếp hạng Premier League sau vòng 16.

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast