Nhóm đối tượng lô đề ở Cẩm Xuyên “xộ khám”

(Baohatinh.vn) - TAND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với Bùi Quang Đông (SN 1989, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Cẩm Xuyên) và đồng bọn về tội đánh bạc.

Nhóm đối tượng lô đề ở Cẩm Xuyên “xộ khám”

Nhóm bị cáo tại phiên xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết nhà nước, Bùi Quang Đông đã nảy sinh ý định đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh đề nhằm thu lợi bất chính.

Đông đã đứng ra làm chủ đề để trực tiếp đánh thông qua các “thư ký” ghi đề cho những người tham gia đánh.

Ngày 4/7/2019, Đông trực tiếp đến gặp các “thư ký” và nhận các bảng đề từ “thư ký” ghi số“số đề với tổng số tiền là 21.434.000 đồng.

Trong đó, nhận bảng đề của: Võ Thị Thuật (SN 1962) với số tiền 9.390.000 đồng, Bùi Thị Liên (SN 1942) số tiền 1.447.000 đồng và Trần Thị Xuân (SN 1947) số tiền 1.416.000 đồng, cả 3 cùng trú tại tổ dân phố 16, thị trấn Cẩm Xuyên; Trần Thị Hoa (SN 1977) số tiền 6.769.000 đồng, Trần Thị Hạnh (SN 1965) số tiền 2.412.000 đồng, cùng trú tại thôn Mỹ Am, xã Cẩm Quan.

Tại phiên xử, sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bùi Quang Đông 12 tháng tù giam, Trần Thị Hoa 6 tháng tù giam, Võ Thị Thuật 7 tháng tù treo.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast