Rủ nhau đánh bạc, 15 đối tượng cùng xã Mỹ Lộc lĩnh án!

(Baohatinh.vn) - 15 đối tượng tham gia đánh bạc đều trú xã Mỹ Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) với số tiền tham gia trên 75 triệu đồng.

Rủ nhau đánh bạc, 15 đối tượng cùng xã Mỹ Lộc lĩnh án!

Các bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm chiều 22/7/2020 tại TAND huyện Can Lộc.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 16 giờ 00 phút ngày 10/12/2019 đến 12 giờ 30 phút ngày 11/12/2019, tại nhà ở của Đặng Trung Kiên ở thôn Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc (Can Lộc), các đối tượng Trần Đình Đồng (SN 1987), Đặng Trung Kiên (SN 1994), Đặng Viết Bình (SN 1990), Đặng Nhì (SN 1992), Phạm Viết Luân (SN 1990),

Trần Viết Hảo (SN 1990), Đặng Quốc Mạnh (SN 1997), Phạm Viết Tình (SN 1989), Trần Đình Sơn (SN 1983), Lê Văn Tuân (SN 1987), Phan Văn Thành (SN 1994), Trần Đình Quân (SN 1990), Đặng Văn Cung (SN 1991), Lê Văn Tâm (SN 1975) và Trần Viết Sơn (SN 1965), đều trú tại xã Mỹ Lộc, đã có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền theo hình thức đánh xóc đĩa.

Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là 75.340.000 đồng.

Rủ nhau đánh bạc, 15 đối tượng cùng xã Mỹ Lộc lĩnh án!

Các đối tượng bị bắt giữ vào ngày 11/12/2019 (Ảnh: ĐV - CT).

Ngoài hành vi đánh bạc, Đặng Trung Kiên còn cho 14 đối tượng còn lại sử dụng nhà ở của gia đình mình làm địa điểm đánh bạc và hưởng lợi 900 nghìn đồng.

Trong vụ án này, hành vi đánh bạc của 15 đối tượng đều có tính chất đồng phạm, trong đó: Trần Đình Đồng là người khởi xướng, rủ rê các đối tượng khác đánh bạc, cũng là người cầm cái, tham gia đánh bạc từ đầu đến cuối và thu tiền hồ của các đối tượng tham gia đánh bạc. Còn Đặng Trung Kiên là người chuẩn bị dụng cụ đánh bạc, tham gia đánh bạc ngay từ đầu và cầm cái một số ván bạc.

Còn các đối tượng Bình, Nhì, Luân, Hào, Mạnh, Tình, Sơn, Tuân, Thành, Quân, Cung và Tâm đều là người tham gia đánh bạc.

Rủ nhau đánh bạc, 15 đối tượng cùng xã Mỹ Lộc lĩnh án!

Tang vật của vụ đánh bạc (Ảnh: ĐV - CT)

Sau khi xem xét kỹ các tình tiết, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Trần Đình Đồng 42 tháng tù, Đặng Trung Kiên 36 tháng tù (tổng hợp với bản án trước 12 tháng tù treo bằng 48 tháng tù), Đặng Viết Bình 38 tháng tù, Đặng Nhì 30 tháng tù, Phạm Viết Luân 30 tháng tù, Trần Viết Hảo 26 tháng tù, Đặng Quốc Mạnh 20 tháng tù, Phạm Viết Tình 24 tháng tù, Trần Đình Sơn 18 tháng tù.

Các đối tượng được hưởng án treo: Lê Văn Tuân (20 tháng tù), Phan Văn Thành (22 tháng tù), Trần Đình Quân (24 tháng tù), Đặng Văn Cung (20 tháng tù), Lê Văn Tâm (15 tháng tù) và Trần Viết Sơn (10 tháng tù).

Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn phạt bổ sung đối với Đồng, Kiên, Bình, Nhì, Luân và Hảo 15 triệu đồng. Tình, Mạnh, Tuân, Thành và Trần Đình Sơn 12 triệu đồng; Cung, Quân, Tâm và Trần Viết Sơn 10 triệu đồng.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast