“Nét đẹp người điều dưỡng Hà Tĩnh” qua góc máy của các đồng nghiệp

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 2 tháng phát động, Cuộc thi “Nét đẹp người điều dưỡng Hà Tĩnh” đã có 48 tác phẩm ấn tượng được các đơn vị y tế trong toàn tỉnh gửi về tham dự.

“Nét đẹp người điều dưỡng Hà Tĩnh” qua góc máy của các đồng nghiệp

Tác phẩm "Ấm áp như tình mẹ" của tác giả Hoàng Nguyễn Hạnh Loan (BVĐK tỉnh Hà Tĩnh): Nữ hộ sinh Trần Thị Lệ Xuân đang massage - tắm cho bé bằng cả tấm lòng. Đây phương pháp nhằm hỗ trợ giúp cải thiện tốt, kích thích sự phát triển về thể chất, trí tuệ và tình cảm trong điều trị trẻ.

Nằm trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Điều dưỡng Việt Nam (26/10/1990 - 26/10/2020), Sở Y tế Hà Tĩnh đã phát động cuộc thi ảnh “Nét đẹp người điều dưỡng Hà Tĩnh”.

Đây là cuộc thi mà người chụp ảnh là cán bộ y tế hiện đang công tác tại bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, còn người được chụp ảnh (nguyên mẫu) là các điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y (gọi chung là điều dưỡng) hiện đang công tác tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Sau hơn 2 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 48 tác phẩm từ 18 đơn vị y tế trong toàn tỉnh gửi về tham dự.

Dù được chụp bởi các tay máy không chuyên nhưng mỗi tác phẩm dự thi là một câu chuyện ân tình giữa người cán bộ điều dưỡng và bệnh nhân, ghi lại những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp về người điều dưỡng Hà Tĩnh trong hoạt động chăm sóc người bệnh.

Một số khoảnh khắc đẹp và giàu ý nghĩa của các điều dưỡng Hà Tĩnh được chụp bởi chính đồng nghiệp của mình:

“Nét đẹp người điều dưỡng Hà Tĩnh” qua góc máy của các đồng nghiệp

Tác phẩm "Nụ cười nữ hộ sinh" của tác giả, điều dưỡng - Nguyễn Thị Thu Hòa (BVĐK TX Kỳ Anh): Tắm cho bé là công việc thường ngày của nữ hộ sinh, không những tắm cho bé mà người nữ hộ sinh còn phải hướng dẫn bà mẹ cách tắm cho bé. Đây là một bé sơ sinh, mẹ có thai 37 tuần bị vỡ ối non, sa dây rốn đã được tập thể Khoa Sản cùng các bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên trong bệnh viện triển khai mổ khẩn cấp cứu được mẹ và con.

“Nét đẹp người điều dưỡng Hà Tĩnh” qua góc máy của các đồng nghiệp

Tác phẩm “Trao yêu thương hạnh phúc” của tác giả Hùng Anh Dũng (BVĐK TP Hà Tĩnh): Điều dưỡng viên đang nỗ lực, tận tâm phục hồi chức năng tay và bàn tay cho bệnh nhân bị tai biến mạch máu não.

“Nét đẹp người điều dưỡng Hà Tĩnh” qua góc máy của các đồng nghiệp

Tác phẩm "Niềm hạnh phúc" của tác giả, hộ sinh Phan Thị Thu Hiền (Trung tâm Y tế Vũ Quang): Hình ảnh ghi tại Khoa Phụ sản vào một buổi hộ sinh đi buồng thăm hỏi và tư vấn cho các bà mẹ về lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ, hướng dẫn cho con bú đúng cách.

“Nét đẹp người điều dưỡng Hà Tĩnh” qua góc máy của các đồng nghiệp

Tác phẩm “Chăm sóc thể chất, nâng đỡ tinh thần" của tác giả Nguyễn Đình Thiện (Bệnh viện Tâm thần): Vấn đề sức khỏe tâm thần đang ngày càng gây ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cuộc sống của người bệnh. Các rối loạn tâm thần có thể xảy ra với bất cứ ai trong rất nhiều các giai đoạn khác nhau của cuộc sống. Chính vì vậy, công tác chăm sóc sức khỏe người bệnh về cả thể chất lẫn tinh thần luôn được người cán bộ, y bác sỹ bệnh viện đặt lên hàng đầu.

“Nét đẹp người điều dưỡng Hà Tĩnh” qua góc máy của các đồng nghiệp

Tác phẩm "Tận tâm chuyên nghiệp" của tác giả Bùi Thị Trang (BVĐK TP Hà Tĩnh): Mỗi người bệnh đến khám chữa bệnh tại BVĐK TP Hà Tĩnh đều mang theo niềm tin và niềm hy vọng nên cán bộ, y bác sỹ đều luôn mang tinh thần “tận tâm, chuyên nghiệp” chăm sóc, phục vụ người bệnh bằng cả tấm lòng.

“Nét đẹp người điều dưỡng Hà Tĩnh” qua góc máy của các đồng nghiệp

Tác phẩm "Khẩn trương, an toàn trong muà dịch Covid-19" của tác giả Đặng Thị Nga (Trung tâm Y tế Nghi Xuân): Covid-19 dịch bệnh toàn cầu đe dọa đến tính mạng hàng triệu triệu người trên thế giới. Để chung tay đẩy lùi Covid, cán bộ nhân viên Trung tâm y tế Nghi Xuân luôn luôn thực hiện tốt phòng hộ cá nhân, tuyên truyền người bệnh, gia đình người bệnh thực hiện tốt đeo khẩu trang, vệ sinh tay. Trung tâm luôn sẵn sàng tiếp nhận các bệnh nhân có triệu chứng về hô hấp đến theo dõi và cách ly với tinh thần khẩn trương, thân thiện, trách nhiệm, không kỳ thị, đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

“Nét đẹp người điều dưỡng Hà Tĩnh” qua góc máy của các đồng nghiệp

Tác phẩm "Tuân thủ rửa tay, đánh bay Covid" của tác giả, điều dưỡng Trương Văn Thành (Bệnh Viện Phổi Hà Tĩnh): Đây là tác phẩm tiếp tục nói về cuộc chiến chống dịch Covid-19 đầy cam go, quyết liệt. Ngay khi dịch bệnh mới bắt đầu, Bệnh viện Phối đã nhanh chóng trang bị các dung dịch rửa tay, hướng dẫn bệnh nhân và người nhà tuân thủ các quy định của Bộ Y tế về phòng ngừa dịch bệnh, tạo nên một nếp văn hóa, văn minh trong bệnh viện lẫn trong cuộc sống.

“Nét đẹp người điều dưỡng Hà Tĩnh” qua góc máy của các đồng nghiệp

Tác phẩm “Tuần lễ tri ân với người bệnh” của tác giả Nguyễn Như Hùng (Trung tâm Y tế Hương Sơn): Trung tâm huyện Hương Sơn tổ đã triển khai “Tuần lễ tri ân người bệnh” với các hoạt động như: tặng quà cho bệnh nghèo, tư vấn, giáo dục sức khỏe, cắt tóc, gội đầu, cắt móng tay, móng chân cho bệnh nhân.... Đây là một trong những nỗ lực của trung tâm trong việc đổi mới phong cách thái độ phục vụ người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

“Nét đẹp người điều dưỡng Hà Tĩnh” qua góc máy của các đồng nghiệp

Tác phẩm "Vòng tay mẹ hiền" của tác giả Phan Mai Hiên (BVĐK Đức Thọ), bức ảnh mang lời nhắn nhủ: "Bé Hồng Ngọc, 7 tháng tuổi là một thiên thần nhỏ với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt hồn nhiên. Ôm bé trên tay một cảm giác thật gần gũi và thân thương được dung hòa bởi tất cả giác quan. Chúc con mau khỏe con nhé! Mỗi ngày làm việc mệt mỏi cũng xua tan đi với những nụ cười vui tươi hồn nhiên của trẻ. Phía trước dẫu còn khó khăn, gian nan nhưng trong hành trình ấy - hành trình của tình yêu luôn có những ánh nắng ấm áp sưởi ấm lòng các y, bác sỹ. Các mầm xanh non luôn tràn đầy sức sống ở nơi này. Yêu thương các con!"

Ngoài cuộc thi ảnh “Nét đẹp người điều dưỡng Hà Tĩnh”, Sở Y tế còn tổ chức thi thiết kế poster về cải tiến chất lượng công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh và cuộc thi viết cảm nhận, tự hào về nghề điều dưỡng, hộ sinh. Các cuộc thi này sẽ được tổng kết và trao giải tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Điều dưỡng Việt Nam dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10/2020.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast