Hơn 57 tỷ đồng "trang điểm" cho đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tập trung hoàn thiện 3 công trình có tổng vốn đầu tư hơn 57 tỷ đồng hướng tới kỷ niệm 255 năm sinh, tưởng niệm 200 năm mất Đại thi hào Nguyễn Du.

Hơn 57 tỷ đồng “trang điểm” cho đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm, các công nhân vẫn tập trung cao độ xây dựng công trình đường điện chiếu sáng từ ngã ba Gia Lách - Khu di tích Nguyễn Du.

Hơn 57 tỷ đồng “trang điểm” cho đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Dự án hệ thống đường điện chiếu sáng có chiều dài 7 km, lắp đặt 332 cột điện (3 cột cao 14m, còn lại là 10m) dọc hai bên tuyến phố Nguyễn Nghiễm (từ ngã ba Gia Lách) đến Khu di tích Nguyễn Du (thị trấn Tiên Điền).

Hơn 57 tỷ đồng “trang điểm” cho đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Công trình có tổng số vốn đầu tư 24 tỷ đồng do UBND huyện Nghi Xuân làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Xây lắp điện Quang Huy (Bà Rịa - Vũng Tàu) thi công, triển khai từ ngày 10/4/2020, dự kiến hoàn thành vào ngày 10/9/2020. Đến thời điểm này, tất cả các cột điện được lắp đặt xong, đơn vị thi công đang gấp rút đấu nối hệ thống điện ngầm nằm dưới vỉa hè.

Hơn 57 tỷ đồng “trang điểm” cho đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Theo ông Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nghi Xuân: Thời gian qua, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến đơn vị thi công phải ngừng mất 1 tháng. Tuy nhiên, với trên 60% khối lượng công việc đã hoàn thành, chắc chắn đến ngày 10/9 công trình sẽ được bàn giao.

Hơn 57 tỷ đồng “trang điểm” cho đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Trước đó, cuối năm 2019, cổng lớn - biểu trưng quê hương Đại thi hào Nguyễn Du cùng hệ thống 23 cổng vòm trang trí bằng đèn led cũng đã hoàn thành trong sự phấn khởi của người dân.

Hơn 57 tỷ đồng “trang điểm” cho đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Bà Trần Thị Thảo - tổ dân phố 7, thị trấn Xuân An vui mừng: Trước đây, tuyến đường vẫn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu về văn minh đô thị. Từ khi các cổng vòm được lắp đặt hệ thống đèn led, hàng trăm hộ dân sống hai bên tuyến đường mới được sống trong không gian đô thị, mọi sinh hoạt vào buổi tối cũng sinh động hơn.

Hơn 57 tỷ đồng “trang điểm” cho đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Công trình thuộc dự án "Hệ thống đèn chiếu sáng tuyến Gia Lách - Nguyễn Du" do huyện Nghi Xuân làm chủ đầu tư với tổng số vốn xấp xỉ 20 tỷ đồng. Bí thư Đảng ủy thị trấn Xuân An Phan Văn Lĩnh cho hay: Đây là tuyến phố chính được đưa vào sử dụng cuối năm 2019 nhân dịp Nghi Xuân tổ chức lễ kỷ niệm 550 năm thành lập huyện nên người dân địa phương rất vui và tự hào.

Hơn 57 tỷ đồng “trang điểm” cho đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Tháng 7/2019, dự án “Chỉnh trang cây xanh đô thị hạ tầng kỹ thuật” được triển khai tại tuyến đường Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, Nguyễn Nghiễm của địa phương. Dọc các tuyến đường này có 498 cây bằng lăng, 456 cây phượng, 518 cây hoàng yến và muồng hoàng yến.

Hơn 57 tỷ đồng “trang điểm” cho đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Đặc biệt, tuyến Nguyễn Nghiễm (thị trấn Xuân An) - Nguyễn Du (thị trấn Tiên Điền) dài 7 km được đặt hơn 650 chậu hoa giấy, hoa hoàng yến, hoa cúc các loại dọc hai bên đường.

Hơn 57 tỷ đồng “trang điểm” cho đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Hơn 2.000 cây xanh rợp bóng mát cùng các chậu hoa ở các tuyến phố chính ở Nghi Xuân thuộc dự án chỉnh trang cây xanh đô thị do huyện Nghi Xuân làm chủ đầu tư với kinh phí 13,2 tỷ đồng.

Hơn 57 tỷ đồng “trang điểm” cho đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Trưởng ban Quản lý Khu du lịch Xuân Thành Phạm Anh Tuấn cho biết: Công trình này do Công ty TNHH Cây xanh Tây nguyên (Chi nhánh tại Hà Tĩnh) triển khai trồng và lắp đặt. Hiện tại, đơn vị thực hiện đang tiến hành chăm sóc, thay thế những cây xanh, chậu hoa bị hỏng, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật để tháng 10/2020 bàn giao cho Khu du lịch Xuân Thành quản lý.

Hơn 57 tỷ đồng “trang điểm” cho đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Theo Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam, các công trình được lựa chọn để chào mừng kỷ niệm 550 năm thành lập huyện, đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là hướng tới kỷ niệm 255 năm sinh, 200 năm mất của Đại thi hào Nguyễn Du được cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở hoàn thiện hạ tầng, đáp ứng nhu cầu thiết thực, phục vụ đời sống Nhân dân, gắn với các phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới.

Hơn 57 tỷ đồng “trang điểm” cho đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Việc triển khai xây dựng các công trình mang lại vẻ đẹp cho không gian đô thị, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi ở các địa phương, đặc biệt là trong giai đoạn nhiều địa phương ở Nghi Xuân đang nâng chất xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Tin liên quan:

Chủ đề Đô thị loại 3

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast