Du khách nườm nượp đến Thiên Cầm giải nhiệt, thưởng thức hải sản

(Baohatinh.vn) - Thời tiết nắng nóng cộng với nghỉ lễ dài ngày là dịp để đông đảo du khách tìm về bãi biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) giải nhiệt và thưởng thức hải sản sau chuỗi ngày dài e ngại bởi ảnh hưởng sự cố môi trường.

du khach nuom nuop den thien cam giai nhiet thuong thuc hai san

Đội bạn nhí vui đùa bên bờ biển

2 ngày đầu nghỉ lễ, hàng nghìn du khách đã về bãi biển Thiên Cầm để đắm mình dưới làn nước mát trong, thỏa thích vui đùa trên bãi cát dài phẳng lì thơ mộng. Dưới bãi biển, xen lần giữa tiếng ầm ì sóng vỗ là những tiếng hò reo, nô đùa háo hức của du khách. Chứng kiến khung cảnh sôi động, náo nhiệt tại bãi biển Thiên Cầm, thấy du khách đã không còn mối lo về bờ biển không an toàn hay thủy hải sản nhiễm độc.

du khach nuom nuop den thien cam giai nhiet thuong thuc hai san

Các em nhỏ thích thú đi xe điện dạo quanh khu du lịch

Cùng nhóm bạn là du học sinh Lào đi dạo trên bãi biển, bạn Khampgousa Mơi (sinh viên Khoa lý luận chính trị, trường Đại học Hà Tĩnh) chia sẻ: “Ở nước em không có biển nên sang đây du học em rất thích đi chơi biển. Nước biển trong vắt và xanh như thế này thì sao mọi người phải lo biển không an toàn chứ. Hải sản cũng rất tươi ngon mọi người không ăn thì đúng là thiệt thòi”.

du khach nuom nuop den thien cam giai nhiet thuong thuc hai san

Không chỉ dưới biển mà trên bờ cũng náo nhiệt không kém. Vào cuối giờ chiều, các nhà hàng ven biển bắt đầu chật ních người. Trên bàn ăn, du khách thoải mái thưởng thức các món hải sản quen thuộc một cách ngon lành.

Anh Hoàn, chủ quán Hoàn Vọng cho biết: “Du khách đã không còn ái ngại khi ăn hải sản nữa. Chúng tôi cũng bán với giá cả phải chăng, không chặt chém để du khách còn quay lại với bãi biển Thiên Cầm trong những lần sau”.

du khach nuom nuop den thien cam giai nhiet thuong thuc hai san
du khach nuom nuop den thien cam giai nhiet thuong thuc hai san

Chiều tối, các quán hàng trên bờ bắt đầu đông nghịt khách

Chưa có con số thống kê cụ thể nhưng theo ước tính của Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm, trong 2 ngày đầu nghỉ lễ, đã có hàng nghìn du khách về đây tham quan, du lịch. Tại các khách sạn Sông La, Thiên Ý, Tre Nguồn, số lượng khách đặt phòng nghỉ dịp 30/4 – 1/5 gần như kín. Các khách sạn khác cũng chiếm trên 50% phòng nghỉ có khách đặt.

du khach nuom nuop den thien cam giai nhiet thuong thuc hai san

Cả nhà cùng selfie nào

Anh Hoàng Xuân Hướng, Trưởng ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm cho biết: “Sau sự cố môi trường đến nay thì đây là thời điểm du khách về với bãi biển Thiên Cầm đông nhất. Không chỉ có khách ngoại tỉnh, người dân địa phương cũng đã không còn “quay lưng” với biển. Sau khi các thông tin về biển an toàn được đăng tải, du khách đã không còn ngại ngùng khi tắm biển và ăn hải sản nữa”.

Để phục vụ du khách trong mùa du lịch 2017, Ban Quản lý Khu du lịch bãi biển Thiên Cầm đang chuẩn bị mặt bằng để xây dựng chợ đêm. Chợ sẽ bán các mặt hàng thủy hải sản cũng như những sản vật của người dân Hà Tĩnh. Dự kiến ngày 10/5 tới, chợ đêm sẽ đưa vào hoạt động nhằm phục vụ du khách khi về đây tham quan, du lịch.

du khach nuom nuop den thien cam giai nhiet thuong thuc hai san

Để đảm bảo du khách an tâm hơn khi đến Thiên Cầm du lịch, Ban quản lý cũng yêu cầu các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng... đảm bảo giá cả để không có tình trạng “chặt chém”. Đội cứu hộ cứu nạn trên biển được cắt cử túc trực, thường xuyên tuần tra theo dõi trên bãi biển để nếu có trường hợp du khách gặp rủi ro khi tắm sẽ kịp thời ứng phó, không có sự cố xấu xảy ra...

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast