Đội tuyển Việt Nam loại ít nhất 1 đối thủ ngay sau 2 lượt vòng loại World Cup

Việc UAE, Malaysia, Thái Lan đối đầu lẫn nhau ở ngay 2 lượt đá tập trung đầu tiên giúp đội tuyển Việt Nam hưởng lợi. Nếu như thắng Indonesia, thầy trò Park Hang Seo có thể ung dung chờ ít nhất 1 trong 3 đội là UAE, Malaysia, Thái Lan bị loại khỏi cuộc chiến.

Đội tuyển Việt Nam đã làm quá tốt 5 trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2022. Với 11 điểm trên tổng số 15 điểm tối đa (thắng 3 trận, hoà 2 trận), Việt Nam đang dẫn đầu bảng G, hơn các đối thủ có thể cạnh tranh vé vào vòng loại cuối cùng với mình lần lượt là 2 điểm (Malaysia), 3 điểm (Thái Lan), 5 điểm và nhiều hơn 1 trận (UAE).

Đội tuyển Việt Nam loại ít nhất 1 đối thủ ngay sau 2 lượt vòng loại World Cup

Quan trọng hơn xét về lịch thi đấu ở 2 lượt thi đấu tập trung (trong tổng số 4 lượt còn lại của cả giai đoạn) đầu tiên của bảng G vòng loại World Cup, 3 đội tuyển này lần lượt phải chạm trán nhau. Điều đó mang đến một lợi thế lớn cho đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là khi chúng ta có thể đảm bảo mục tiêu giành 3 điểm trước Indonesia ở một chiều hướng khác.

Phân tích cụ thể như sau, Việt Nam sẽ có 14 điểm sau 6 trận đấu, nếu như thắng Indonesia vào ngày 7/6. Khi đó, HLV Park Hang Seo sẽ đóng vai ngư ông chứng kiến 3 đội UAE, Thái Lan, Malaysia lần lượt phải “húc” nhau trong 2 lượt 3/6 và 7/6. Cụ thể, UAE sẽ gặp Malaysia (3/6) trước khi đấu Thái Lan sau đó 4 ngày.

Đội tuyển Việt Nam loại ít nhất 1 đối thủ ngay sau 2 lượt vòng loại World Cup

Nếu UAE thắng cả Thái Lan và Malaysia, UAE sẽ có 12 điểm, vẫn kém Việt Nam 2 điểm (trong trường hợp Việt Nam thắng Indonesia). Khi ấy, UAE sẽ đẩy Thái Lan và Malaysia vào thế khó. Bởi lúc bấy giờ, Malaysia và Thái Lan đã kém ít nhất từ 5-6 điểm trước Việt Nam. Do Thái Lan và Malaysia còn gặp nhau ở lượt đấu cuối cùng nên đồng nghĩa, 1 trong 2 đội sẽ tự loại mình ra khỏi cuộc chiến giành ngôi đầu với Việt Nam.

Ở một trường hợp khác, nếu như UAE thua cả Thái Lan và Malaysia, đội bóng Tây Á khi đó vẫn giậm chân tại chỗ với 6 điểm. Khoảng cách giữa UAE và Việt Nam khi đó lên tới 8 điểm trong khi bảng G - Vòng loại World Cup chỉ còn 2 lượt trận. Có nghĩa, UAE lực bất tòng tâm trong nhiệm vụ vượt qua được Việt Nam. Tương tự, nếu như UAE chỉ hoà Thái Lan/Malaysia và thua đội còn lại (Malaysia/Thái Lan), UAE cũng vẫn kém Việt Nam 7 điểm. Đội bóng Tây Á xem như không còn cơ hội ganh đua với Việt Nam.

Ở trường hợp thứ 3, UAE cầm chân cả Thái Lan và Malaysia thì 3 đội này sẽ kém Việt Nam từ 4 - 6 điểm. Còn khi UAE thắng Thái Lan hoặc Malaysia và cầm hoà đội còn lại, Việt Nam vẫn sẽ hơn UAE 4 điểm đồng thời hơn Thái Lan, Malaysia từ 4-6 điểm. Ở cả hai tình huống này, do Thái Lan còn phải gặp Malaysia ở lượt cuối nên một trong hai đội kể trên cũng sẽ phải tự loại mình khỏi cuộc đua nhất bảng với Việt Nam.

Phân tích cục diện để thấy rằng, Việt Nam nếu như thắng Indonesia coi như chắc chân trong top 2 đội dẫn đầu. Tất nhiên, nếu như muốn đảm bảo ngôi đầu bảng để tránh đêm dài lắm mộng, thầy trò Park Hang Seo cần phải chờ lượt kế tiếp, khi chúng ta đối đầu trực tiếp với Malaysia vào ngày 11/6.

Đội tuyển Việt Nam loại ít nhất 1 đối thủ ngay sau 2 lượt vòng loại World Cup
Theo Bongdaplus

Chủ đề Vòng loại World cup

Chủ đề World Cup 2022

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast