Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân

(Baohatinh.vn) - Năm 2022, các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã tập trung khắc phục khó khăn, chỉ đạo triển khai, hoàn thành đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, qua đó tạo tiền đề, nền tảng để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023.

Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng. Ảnh: Báo QĐND

Sáng 14/2, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì tại điểm cầu Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân

Tham gia hội nghị trực tuyến có 87 điểm cầu trong cả nước

Năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng nên công tác giáo dục QP-AN có nhiều đổi mới; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với nhiệm vụ quốc phòng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với QP-AN; thực lực, thế trận quốc phòng trong khu vực phòng thủ, phòng thủ quân khu được tăng cường; sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được nâng lên...

Toàn quốc đã bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 327.176 lượt người, giáo dục QP-AN cho 3.381.474 lượt học sinh, sinh viên; triển khai hàng trăm công trình, dự án lớn phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội kết hợp bảo vệ QP-AN, đối ngoại; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ ở 22 tỉnh đảm bảo chặt chẽ, an toàn, đúng quy định...

Phát huy kết quả đạt được, năm 2023, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về quốc phòng; phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu chiến lược về QP-AN, bảo vệ Tổ quốc; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; gắn phát triển KT-XH với đảm bảo QP-AN. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng; làm tốt công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ...

Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Năm 2022, Hà Tĩnh thực hiện công tác quốc phòng đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, các cấp, ngành, địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung quán triệt và triển khai có hiệu quả đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về QP-AN; chỉ đạo, lãnh đạo tốt việc thực hiện nhiệm vụ SSCĐ; phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân. Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ đạt kết quả tốt và chăm lo củng cố, xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận và nâng cao hiệu quả hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Nhân dân; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và đối ngoại.

Trên cơ sở dự báo sát đúng tình hình, bám sát thực tiễn trên địa bàn, quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Trung ương, năm 2023, Hà Tĩnh tập trung tháo gỡ vướng mắc, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Đặc biệt, Hà Tĩnh sẽ tập trung để thực hiện thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, 4 huyện và diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ 54 đơn vị.

Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Báo QĐND

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đánh giá cao sự nỗ lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của các bộ, ngành Trung ương và địa phương. Đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong thời gian tới phải phối hợp chặt chẽ để tăng cường ban hành các thể chế về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang lớn mạnh về mọi mặt, có khả năng SSCĐ cao; thực hiện tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ. Cùng với đó triển khai đồng bộ, toàn diện, kịp thời, hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng; thực hiện tốt các chương trình trọng điểm, dự án lớn phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH gắn với đảm bảo QP-AN;

Huy động tốt các nguồn lực để phục vụ cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, các tầng lớp nhân dân về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng lớn mạnh về mọi mặt; tăng cường đối ngoại quốc phòng, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị với các nước láng giềng.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.