Putin lo Nga mất thế độc quyền vũ khí siêu thanh đầu tiên thế giới

Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu Nga phải là quốc gia có vũ khí phòng thủ siêu thanh đầu tiên, trước khi các nước khác phát triển những hệ thống này.

Putin lo Nga mất thế độc quyền vũ khí siêu thanh đầu tiên thế giới

Nga thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh Avangard. Ảnh: RT

Tổng thống Putin lưu ý, cho đến nay Nga là nước duy nhất trên thế giới sở hữu vũ khí siêu thanh, hàm ý nhắc tới việc thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh Avangard có công nghệ đột phá đầu lượn hồi đầu năm nay.

“Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn hiểu rằng các quốc gia hàng đầu thế giới sớm hay muộn cũng sẽ phát triển những loại vũ khí đó” - RT dẫn lời Tổng thống Putin phát biểu tại cuộc họp cấp cao về phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc "tăng cường kiểm soát không phận là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các lực lượng vũ trang Nga.

Hệ thống radar tối tân Container được Nga giới thiệu năm ngoái bao phủ gần như toàn bộ Tây Âu và Trung Đông. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga yêu cầu “phải phát triển hơn nữa các phương tiện để đẩy lùi những mối đe dọa tiềm tàng trên không và trong vũ trụ”.

Theo Báo Lao động

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast