Gặp mặt đoàn công tác đi thăm, chúc Tết nhà giàn DK1 và huyện Côn Đảo

(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh vinh dự có một phóng viên được tham gia với đoàn công tác ra thăm, chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1, tàu trực và cơ quan dân chính Đảng huyện Côn Đảo.

Sáng 23/12, tại TP Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức gặp mặt đoàn công tác tham gia chuyến thăm, kiểm tra, chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1, tàu trực và cơ quan dân chính Đảng huyện Côn Đảo nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão.

Đại tá Đặng Mạnh Hùng – Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân chủ trì cuộc gặp mặt. Dự cuộc gặp còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng, người thân của cán bộ, chiến sĩ và 58 nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương.

Gặp mặt đoàn công tác đi thăm, chúc Tết nhà giàn DK1 và huyện Côn Đảo

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức gặp mặt đoàn công tác tham gia chuyến thăm, chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1, tàu trực và cơ quan dân chính Đảng huyện Côn Đảo nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão.

Tại buổi gặp mặt, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã thông tin về lịch trình di chuyển, phổ biến những quy chế, thông tin cần thiết để đảm bảo an toàn trong chuyến công tác.

Gặp mặt đoàn công tác đi thăm, chúc Tết nhà giàn DK1 và huyện Côn Đảo

Nhà giàn DK1/8.

Theo kế hoạch, chuyến đi bắt đầu từ 26/12 và dự kiến kéo dài từ 13 – 15 ngày. Đoàn đại biểu và phóng viên sẽ chia hai đoàn: đoàn 1 do Đại tá Phạm Quyết Tiến - Phó Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn, sẽ đi thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ 5 nhà giàn DK1, 1 trạm radar và Cơ quan dân chính Đảng huyện Côn Đảo; đoàn 2 do Đại tá Nguyễn Việt Anh - Phó Tham mưu Trưởng Vùng 2 làm trưởng đoàn, sẽ đi thăm, chúc tết 10 nhà giàn DK1.

Gặp mặt đoàn công tác đi thăm, chúc Tết nhà giàn DK1 và huyện Côn Đảo

Nhà báo Trần Văn Yên - Báo Sài Gòn Giải Phóng đặt câu hỏi về quá trình tác nghiệp trong chuyến công tác.

Ngoài kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, 2 đoàn công tác sẽ mang theo các phần quà tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, các cơ quan dân chính Đảng, doanh nghiệp và Nhân dân các địa phương tặng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển, đảo, thềm lục địa phía Nam nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão. Các mặt hàng, nhu yếu phẩm theo tiêu chuẩn tết của Bộ Quốc phòng cho cán bộ, chiến sĩ đón tết Nguyên đán gồm: lợn, gà, gạo nếp, lá dong, đậu xanh, hoa mai, hoa đào, mứt, bánh kẹo…

Gặp mặt đoàn công tác đi thăm, chúc Tết nhà giàn DK1 và huyện Côn Đảo

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Đại tá Đặng Mạnh Hùng – Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân thông tin, công tác thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo là hoạt động thường niên mỗi khi tết đến, xuân về, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng, Vùng 2 Hải quân và tình cảm của Nhân dân cả nước đối với lực lượng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Gặp mặt đoàn công tác đi thăm, chúc Tết nhà giàn DK1 và huyện Côn Đảo

Đại tá Đặng Mạnh Hùng – Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Qua đây nhằm kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Đại tá Đặng Mạnh Hùng chúc 2 đoàn có chuyến công tác thành công. Việc đoàn công tác đến được với các nhà giàn DK1 và huyện Côn Đảo những ngày giáp tết là sự động viên rất lớn đối với cán bộ, chiến sỹ nơi biển khơi đang ngày đêm vượt khó để bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Gặp mặt đoàn công tác đi thăm, chúc Tết nhà giàn DK1 và huyện Côn Đảo

Hàng hóa được tập kết để vận chuyển lên tàu chuẩn bị cho chuyến công tác.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast