Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo

(Baohatinh.vn) - Chiều 19/7, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện công tác ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và sơ kết 5 năm (2013 -2018) thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 269 của Đảng ủy Quân khu 4 về nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Đông đảo các đơn vị trong toàn quân tham gia hội nghị

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức quán triệt nghiêm túc Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, và Nghị quyết 269 của Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo và triển khai đến tấn cán bộ, chiến sỹ.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã xác định nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, có trọng tâm, trọng điểm, qua đó tạo sự chuyển biến về tư duy, nhận thức nhiệm vụ huấn luyện, công tác chỉ đạo, quản lý điều hành huấn luyện được nâng lên rõ rệt, kết hợp giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; thường xuyên gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh giúp dân dựng lại nhà sau bão. Ảnh tư liệu

Đối với công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên chuẩn bị tốt lực lượng, mỗi huyện, thị có từ 15.000 đến 20.000 cán bộ, chiến sỹ DQTV, DBĐV sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh đều chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức tập huấn, diễn tập về công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh Hà Tĩnh phát biểu kết luận hội nghị

5 năm qua Bộ CHQS tỉnh đã huy động gần 80 ngàn lượt bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên cùng hàng ngàn lượt tàu, xuồng và các phương tiện tham gia có hiệu quả công tác phòng chống lụt bão, tìm kiến cứu nạn, cứu hộ, góp phần giảm thiếu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tại hội nghị, đại tá Trần Văn Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong công tác huấn luyện và công tác phòng chống lụt bão giai đoạn từ 2013 -2017

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast