Ngắm 6 căn phòng tối mật mà chỉ những người quyền lực nhất thế giới mới được đặt chân vào

Bởi vì đó là những căn phòng được dùng để tổ chức các cuộc họp cấp cao, nơi chỉ những lãnh đạo cấp quốc gia mới có thể đặt chân đến. Nói cách khác, đó là những căn phòng đầy quyền lực.

Nếu đã từng theo dõi một cuộc hội thảo, tọa đàm cấp cao trên TV và để ý, có lẽ không ít lần bạn phải trầm trồ trước sự uy nghi, sang trọng và lộng lẫy của các tòa nghị viện hay thượng viện, đúng không?

Và nếu như đến với 8 căn phòng này, bạn sẽ hoàn toàn choáng ngợp trước vẻ đẹp và kiến trúc độc đáo bên trong. Và hơn hết, đó cũng là những căn phòng quyền lực nhất trên thế giới, nơi thường xuyên được tổ chức những cuộc họp của các lãnh đạo cấp cao với phạm vi ảnh hưởng ở tầm cỡ toàn cầu.

Vì mục đích quan trọng như vậy, dĩ nhiên không phải ai cũng được đặt chân vào. Vấn đề an ninh, bảo mật luôn được đặt nên hàng đầu, và các căn phòng này được xây dựng chỉ để phục vụ những sự kiện quan trọng và bí mật.

Một trong những người may mắn được ghé thăm các căn phòng "thét ra lửa" này (tất nhiên là khi chúng đang được bỏ trống) là nhiếp ảnh gia Luca Zanier. Để thỏa mãn trí tò mò của người yêu nghệ thuật, yêu kiến trúc, yêu cái đẹp nói chung, ông đã cho ra mắt bộ ảnh "Hành lang quyền lực" (Corridors of Power), chụp lại 8 căn phòng có ảnh hưởng nhất - nơi diễn ra những quyết định thay đổi cục diện quan hệ quốc tế.

Hãy cùng chiêm ngưỡng sự độc đáo bên trong những căn phòng đặc biệt ấy:

1. Phòng họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

ngam 6 can phong toi mat ma chi nhung nguoi quyen luc nhat the gioi moi duoc dat chan vao

Phòng họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) tại trụ sở chính ở New York có lẽ căn phòng quyền lực nhất trong bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Zanier.

Tại đây, đại diện của 192 đoàn đại biểu các nước thành viên sẽ đề đạt các ý kiến trong những vấn đề về hòa bình, tiến bộ kinh tế, nhân quyền... sau đó tiến hành bỏ phiếu.

2. Phòng họp của Hội đồng Quản thác Liên Hợp Quốc

ngam 6 can phong toi mat ma chi nhung nguoi quyen luc nhat the gioi moi duoc dat chan vao

Hội đồng Ủy trị Liên Hợp Quốc đã không còn thực hiện bất kỳ cuộc họp mặt nào từ năm 1994, sau khi đạt được mục tiêu về các "lãnh thổ ủy trị" hậu Thế chiến II. Tuy nhiên, trên giấy tờ thì đây vẫn là một phần của Liên Hợp Quốc, và căn phòng trong ảnh chính là nơi họ sẽ họp khi cần.

3. Phòng hội nghị Liên Hợp Quốc XXIV

Phòng Liên Hợp Quốc XXIV là phòng hội nghị có sức chứa 260 người nằm tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva. Dù không hào nhoáng như New York nhưng đây vẫn là nơi diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng.

ngam 6 can phong toi mat ma chi nhung nguoi quyen luc nhat the gioi moi duoc dat chan vao

4. Phòng họp của Ủy ban chấp hành FIFA

ngam 6 can phong toi mat ma chi nhung nguoi quyen luc nhat the gioi moi duoc dat chan vao

Khi bóng đá trở thành môn thể thao vua, hiển nhiên những người đứng đầu cũng sở hữu quyền lực rất lớn. Và tổ chức đứng đầu bộ môn này chính là FIFA.

Ủy ban chấp hành FIFA họp tại Zurich, Thụy Sĩ, trong căn phòng có vẻ u ám này. Đây là tổ chức ra quyết định chính tại FIFA.

Căn phòng này cũng là nơi diễn ra công tác bầu cử trong cuộc họp Đại hội gồm 209 thành viên của FIFA hàng năm.

5. Phòng Hội đồng Quốc gia nằm trong Cung điện Liên Bang Thụy Sĩ

ngam 6 can phong toi mat ma chi nhung nguoi quyen luc nhat the gioi moi duoc dat chan vao

Hội trường Hội đồng Quốc gia nằm trong Cung điện Liên Bang Thụy Sĩ đặt tại Bern, Thụy Sĩ. Đây là nơi tổ chức các cuộc họp của cả Hội đồng quốc gia (Hạ viện) và Hội đồng bang (Thượng viện).

6. Phòng họp báo của Hội đồng Liên minh Châu Âu

ngam 6 can phong toi mat ma chi nhung nguoi quyen luc nhat the gioi moi duoc dat chan vao

Phòng họp báo của Hội đồng Liên minh Châu Âu ở Brussels, Bỉ là nơi thực hiện công việc truyền thông báo chí, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia châu Âu.

Hội đồng gồm 28 thành viên, đại diện cho chính phủ các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu.

Theo Business Insider/Soha

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast