Ấn Độ tấn công tên lửa vào Pakistan

Ấn Độ phóng tên lửa vào 9 mục tiêu trên lãnh thổ Pakistan và vùng Pakistan kiểm soát ở Kashmir, trong khi Islamabad tuyên bố bắn rơi 5 máy bay quân sự của đối thủ ở biên giới.

Ấn Độ rạng sáng 7/5 tuyên bố mở chiến dịch quân sự, nhắm vào ít nhất 9 mục tiêu ở vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát và trên lãnh thổ Pakistan, gọi đây là các "hạ tầng khủng bố".

"Đây là những bước đáp trả vụ tấn công khủng bố tàn bạo ở Pahalgam khiến 25 người Ấn Độ và một người Nepal thiệt mạng", Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết.

"Chúng tôi đang hành động tập trung, chừng mực và về bản chất không chủ đích leo thang. Không có cơ sở quân sự nào của Pakistan bị nhắm mục tiêu. Ấn Độ đã thể hiện sự kiềm chế đáng kể trong lựa chọn mục tiêu và phương pháp hành động", thông cáo nhấn mạnh.

Trong khi Ấn Độ tuyên bố tập kích 9 mục tiêu, Pakistan xác nhận 5 địa điểm bị tấn công, trong đó ba điểm nằm tại khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát và hai điểm thuộc tỉnh Punjab, gồm Ahmadpur East và Muridke.

Pakistan cho biết hai nhà thờ Hồi giáo đã bị nhắm mục tiêu. Ít nhất ba người thiệt mạng, 12 người bị thương.

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif nói rằng toàn bộ mục tiêu tập kích của Ấn Độ là cơ sở dân sự, không phải cơ sở của các nhóm vũ trang. Ông bác bỏ tuyên bố của New Delhi rằng các cuộc tấn công nhằm vào "các trại khủng bố".

Người dân kiểm tra một tòa nhà trúng tên lửa ở vùng Kashmir ngày 7/5. Ảnh: AP
Người dân kiểm tra một tòa nhà trúng tên lửa ở vùng Kashmir ngày 7/5. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan tuyên bố họ đã bắn rơi ít nhất 5 máy bay quân sự của Ấn Độ tại khu vực biên giới và bắt một số quân nhân Ấn Độ làm tù binh. Người dân tại Srinagar, vùng Jammu và Kashmir do Ấn Độ quản lý, cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn.

"Pakistan có đầy đủ quyền đáp trả mạnh mẽ hành động chiến tranh do Ấn Độ châm ngòi. Chúng tôi sẽ triển khai các bước phản ứng quyết liệt", Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc cho biết Tổng thư ký Antonio Guterres "rất quan ngại trước các cuộc không kích của Ấn Độ vượt qua biên giới và đường kiểm soát. "Ông kêu gọi cả hai quốc gia kiềm chế tối đa về mặt quân sự. Thế giới không thể chịu đựng được một cuộc đối đầu quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan", phát ngôn viên cảnh báo.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội X ngày 7/5 về khoảnh khắc tên lửa đánh trúng Bahawalpur, Punjab, phía đông Pakistan. Ảnh: CNN
Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội X ngày 7/5 về khoảnh khắc tên lửa đánh trúng Bahawalpur, Punjab, phía đông Pakistan. Ảnh: CNN

Các cuộc không kích của Ấn Độ lần này được đánh giá là đòn tấn công sâu nhất vào lãnh thổ Paksitan kể từ sau cuộc chiến năm 1971. Lần gần nhất Ấn Độ tấn công vào lãnh thổ Pakistan nằm ngoài khu vực tranh chấp là vào năm 2019. New Delhi khi đó triển khai máy bay không kích nhiều mục tiêu sau khi cáo buộc Islamabad đứng sau vụ đánh bom xe tự sát khiến ít nhất 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng tại Kashmir.

Ấn Độ và Pakistan lâu nay cáo buộc nhau ủng hộ các lực lượng chống đối nhằm gây bất ổn cho quốc gia còn lại, trong đó New Delhi nói Islamabad hậu thuẫn phong trào nổi dậy ở khu vực Jammu và Kashmir. Pakistan bác bỏ cáo buộc, khẳng định chỉ ủng hộ cuộc đấu tranh giành quyền tự quyết của khu vực này.

Khu vực Kashmir và ngã ba biên giới Ấn Độ - Pakistan - Trung Quốc. Đồ họa: Telegraph
Khu vực Kashmir và ngã ba biên giới Ấn Độ - Pakistan - Trung Quốc. Đồ họa: Telegraph

Căng thẳng leo thang giữa hai nước sở hữu vũ khí hạt nhân diễn ra sau vụ tấn công ở khu du lịch trong thung lũng Baisaran, gần thị trấn Pahalgam, vùng Jammu và Kashmir, ngày 22/4 làm 25 người Ấn Độ và một người Nepal thiệt mạng. Nhóm Kháng chiến Kashmir, hay còn gọi là Mặt trận Kháng chiến (TRF), ngày 24/4 nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Ấn Độ quy trách nhiệm cho Pakistan, cho rằng TRF được nước láng giềng hậu thuẫn.

Theo Cổng thông tin khủng bố Nam Á, nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Delhi, TRF nổi lên từ năm 2019 và được coi là một nhánh của tổ chức Lashkar-e-Taiba (LET) ở Pakistan, nằm trong danh sách khủng bố của Mỹ và Ấn Độ. LET từng bị cáo buộc đứng sau các âm mưu khủng bố ở Ấn Độ và phương Tây, trong đó có vụ tấn công kéo dài ba ngày ở Mumbai hồi tháng 11/2008.

Trong khi đó, Pakistan bác bỏ mọi cáo buộc và chỉ trích Ấn Độ tìm cớ leo thang căng thẳng. Từ ngày 24/4, hai bên liên tục có các vụ giao tranh nhỏ dọc theo Đường Kiểm soát (LoC), ranh giới phân chia khu vực hai nước kiểm soát ở vùng Kashmir.

Theo CNN, Reuters

vnexpress.net

Đọc thêm

Mỹ: Lạm phát tăng cao nhất trong vòng 7 tháng

Mỹ: Lạm phát tăng cao nhất trong vòng 7 tháng

Ngày 11/9, Bộ Lao động Mỹ công bố dữ liệu cho thấy lạm phát giá tiêu dùng trong tháng 8 tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2025. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng thực tế này khó có thể ngăn Cục Dự trữ liên bang (Fed, ngân hàng trung ương) cắt giảm lãi suất vào tuần tới.
Cảnh sát Mexico triệt phá hai phòng thí nghiệm sản xuất ma túy

Cảnh sát Mexico triệt phá hai phòng thí nghiệm sản xuất ma túy

Bộ An ninh và Bảo vệ Công dân Mexico (SSPC) cho biết cảnh sát nước này vừa phát hiện và triệt phá hai phòng thí nghiệm sản xuất ma túy bí mật, đồng thời thu giữ gần 21 tấn ma túy đá (methamphetamine) tại khu vực Carricitos, bang Durango, miền Bắc nước này.
Thủ tướng Pháp bị phế truất

Thủ tướng Pháp bị phế truất

Thủ tướng Bayrou thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội, khiến Tổng thống Macron phải gấp rút tìm lãnh đạo chính phủ mới.
Houthi tấn công sân bay của Israel

Houthi tấn công sân bay của Israel

Chiều 7/9, nhóm vũ trang Houthi ở Yemen đã phóng thiết bị bay không người lái (UAV) đánh trúng khu vực gần sân bay quốc tế Ramon ở miền Nam Israel, buộc giới chức nước này phải ra lệnh đóng cửa không phận phía Nam và tạm ngừng toàn bộ hoạt động bay.
Thái Lan có tân Thủ tướng

Thái Lan có tân Thủ tướng

Ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, hội đủ số phiếu ủng hộ từ quốc hội để trở thành Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan.
Tòa án Mỹ hủy bỏ quyết định cắt giảm hơn 2 tỷ USD tài trợ cho Đại học Harvard

Tòa án Mỹ hủy bỏ quyết định cắt giảm hơn 2 tỷ USD tài trợ cho Đại học Harvard

Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 3/9 đã ra phán quyết có lợi cho Đại học Harvard, yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump phải hủy bỏ toàn bộ quyết định cắt giảm hàng tỷ USD tài trợ nghiên cứu, vốn được áp dụng từ tháng 4 với lý do Harvard đã dung túng tình trạng bài Do Thái và thiên vị ý thức hệ.