Trung Quốc sẽ không còn là quốc gia đông dân nhất hành tinh

Báo cáo của Liên Hợp Quốc khẳng định vào năm 2027, Ấn Độ sẽ vượt mặt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới.

Theo Bloomberg, báo cáo Triển vọng Dân số Thế giới 2019 cho biết từ năm 2019 đến 2050, các nước Ấn Độ, Nigeria, Pakistan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ethiopia, Tanzania, Indonesia, Ai Cập và Mỹ là những quốc gia có tốc độ tăng dân số nhanh nhất thế giới.

Trong vòng 20 năm tới, dân số các quốc gia có thu nhập cao sẽ đạt đỉnh. Tại nhiều nền kinh tế lớn, tình trạng sụt giảm dân số thực tế đã bắt đầu từ lâu. Dân số phần lớn các nước châu Âu đang giảm đi và đến năm 2100, tổng dân số châu Âu sẽ giảm từ 750 triệu người hiện nay xuống còn 630 triệu.

Trung Quốc sẽ không còn là quốc gia đông dân nhất hành tinh

Người tham gia giao thông ở Chandni Chowk, New Delhi (Ấn Độ). Đây là một trong những thủ đô có dân số cao nhất thế giới. Ảnh: Bloomberg .

Riêng Italy sụt giảm 20 triệu người, Đức mất 9 triệu. Dân số Albania, Moldova và Serbia dự kiến sẽ tụt còn một nửa so với hiện nay. Vương quốc Anh là ngoại lệ khi dân số dự kiến tăng thêm 10 triệu người. Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Ireland cũng sẽ trở nên đông đúc hơn.

Sự thay đổi bên ngoài châu Âu còn mạnh mẽ hơn. Dự kiến, Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào khoảng năm 2027. Ở thời điểm hiện tại, Ấn Độ có 1,37 tỷ dân.

Dân số Ấn Độ dự kiến sẽ đạt đỉnh vào năm 2060. Đến năm 2010, dân số Ấn Độ đạt khoảng 1,45 tỷ người, chiếm 13,3% tổng dân số thế giới.

Trung Quốc sẽ không còn là quốc gia đông dân nhất hành tinh

Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc, trở thành quốc gia đông dân nhất hành tinh. Nguồn: UN .

Trong khi đó, dân số Trung Quốc dự kiến sẽ giảm đi 375 triệu vào năm 2100, xuống còn 1,065 tỷ người. Hiện tại trên thế giới cứ 5 người thì có một người Trung Quốc. Tuy nhiên tỷ lệ này sẽ giảm xuống 10-1 vào năm 2010.

Dân số thế giới đạt 7,7 tỷ người vào năm 2019, dự kiến tăng lên 9,7 tỷ người vào năm 2050 và có thể chạm mốc 11 tỷ vào năm 2100. Ông Liu Zhenmin, Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cho biết: “Phần lớn các quốc gia có tốc độ gia tăng dân số nhanh nhất vẫn là những nước nghèo nhất”.

Báo cáo của LHQ chỉ ra rằng dân số thế giới đang ngày càng già đi. Đến năm 2050, cứ 4 người sống ở châu Âu và Bắc Mỹ sẽ có một trên 65 tuổi. Số người trên 80 tuổi dự kiến sẽ tăng từ 143 triệu vào năm 2019 lên 426 triệu vào năm 2050. Đây sẽ là gánh nặng kinh tế - xã hội lớn đối với nhiều quốc gia.

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast