Sốt xuất huyết đang bùng phát, người dân Hà Tĩnh không được chủ quan!

(Baohatinh.vn) - Sốt xuất huyết (SXH) tiếp tục xuất hiện tại huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đặt ra cảnh báo nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên diện rộng nếu người dân không chủ động phối hợp triển khai các giải pháp phòng, chống dịch.

Dịch diễn biến phức tạp

Dù triển khai tích cực các hoạt động tuyên truyền song hiện nay, tình hình dịch SXH trên địa bàn Hà Tĩnh đang có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Gần đây nhất, dịch SXH xuất hiện tại thôn 4, xã Cẩm Lĩnh với 6 ca mắc. Điều đáng nói là các ca bệnh lại gần kề nhau và không đi xa, không tiếp xúc với người từ ngoại tỉnh về.

Sốt xuất huyết đang bùng phát, người dân Hà Tĩnh không được chủ quan!

Nhân viên Trạm Y tế xã Cẩm Lĩnh kiểm tra tình trạng sức khỏe cho một bệnh nhân bị SXH.

Ông Lê Quang Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh cho biết: “Trước nguy cơ dịch lan rộng, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung vào cuộc quyết liệt để phòng, chống dịch. Ngoài việc khoanh vùng, dập dịch tại nơi có các ca bệnh (thôn 4) bằng các giải pháp như phun hóa chất diệt muỗi, Cẩm Lĩnh còn phát động người dân trong toàn xã ra quân vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước không cần thiết, tiêu diệt lăng quăng, bọ gậy”.

Cùng với xã Cẩm Lĩnh, cấp ủy, chính quyền phường Kỳ Phương (thị xã Kỳ Anh) cũng đang tập trung quyết liệt cho công tác khống chế các ổ dịch SXH. Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn vẫn còn 4 ổ dịch với 80 ca mắc. Theo nhận định, do các ổ dịch tại phường Kỳ Phương đã trải qua nhiều chu kỳ lây lan nên việc khống chế, kiểm soát đang gặp rất nhiều khó khăn.

Sốt xuất huyết đang bùng phát, người dân Hà Tĩnh không được chủ quan!

Cán bộ Trạm Y tế cùng chính quyền xã Cẩm Lĩnh tiến hành giám sát công tác vệ sinh môi trường tại các hộ dân ở thôn 4.

Theo tổng hợp từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 394 ca mắc SXH, trong đó 141 ca vãng lai và 253 ca mắc tại chỗ. Số ổ dịch được ghi nhận đến thời điểm này là 12, trong đó 7 ổ dịch đã kết thúc, 5 ổ dịch đang trong thời kỳ hoạt động tại TDP Nhân Thắng, TDP Thắng Lợi, TDP Nhân Hòa, TDP Quyết Tiến (phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh) và ổ dịch tại thôn 4 (xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên).

Người dân vẫn chủ quan với SXH

Qua giám sát thực tế của ngành y tế tại các ổ dịch cho thấy, không ít người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Các địa bàn xuất hiện ổ dịch SXH, công tác vệ sinh môi trường còn rất hạn chế; sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương còn chưa thực sự quyết liệt.

Xung quanh nhà các ca bệnh và cả cụm dân cư vẫn còn các vật dụng chứa nước không cần thiết, ao tù, nước đọng, tạo môi trường sinh sản cho muỗi vằn - vật trung gian truyền bệnh SXH.

Sốt xuất huyết đang bùng phát, người dân Hà Tĩnh không được chủ quan!

Lực lượng y tế phường Kỳ Phương phun hóa chất diệt muỗi trên địa bàn

Bác sỹ Trần Huy Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên cho biết: “Nguy cơ dịch bùng phát rất cao nhưng một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là trong triển khai các giải pháp phòng, chống. Đặc biệt, khi có các triệu chứng của bệnh, người dân đang tự điều trị tại nhà, chưa tự giác, kịp thời đến các cơ sở y tế thăm khám, điều trị khiến cho dịch tiềm ẩn nguy cơ lây lan rộng”.

Trước nguy cơ dịch SXH diễn biến phức tạp, Sở Y tế Hà Tĩnh đang chỉ đạo các cơ sở y tế vào cuộc quyết liệt để ngăn chặn dịch lây lan trên diện rộng.

Sốt xuất huyết đang bùng phát, người dân Hà Tĩnh không được chủ quan!

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn làm việc với chính quyền thị xã Kỳ Anh về tình hình dịch SXH

Bác sỹ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: "Hiện nay, dịch SXH đang diễn biến hết sức phức tạp tại các tỉnh phía Nam và đối với Hà Tĩnh cũng đang là thời kỳ cao điểm của dịch. Chính vì vậy, đòi hỏi các địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống. Khi phát hiện ổ dịch mới, cần khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống, xử lý triệt để ổ dịch, tránh phát sinh thêm các ca bệnh và ổ dịch mới.

Để xử lý tận gốc nguy cơ SXH, việc triển khai có hiệu quả công tác vệ sinh môi trường và các biện pháp tiêu diệt lăng quăng, bọ gậy, muỗi trưởng thành là đặc biệt quan trọng. Giải pháp này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ từ cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và tuyên truyền, vận động người dân thực hiện một cách thường xuyên, liên tục”.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Nghị định số 46/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.13/NQ-CP của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thiết lập hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng thực phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông.
Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trồng răng Implant đang trở thành giải pháp tối ưu trong phục hồi răng mất, giúp khôi phục chức năng ăn nhai và cải thiện thẩm mỹ một cách bền vững. Tại Nha khoa Mai Hùng Group (Hà Tĩnh), nhiều khách hàng đã lấy lại sự tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ các ca cấy ghép Implant an toàn, hiệu quả, được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.