Tăng cường bảo trì, bảo dưỡng các công trình phòng chống thiên tai

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đề nghị thị xã Kỳ Anh và các đơn vị, doanh nghiệp cần tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng các công trình phòng chống thiên tai, để đảm bảo an toàn, vận hành tốt khi tình hình mưa lũ ở Hà Tĩnh diễn biến phức tạp.

Sáng 19/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2025 tại thị xã Kỳ Anh.

Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh.

bqbht_br_kiem-tra-pctt-tkcn-9.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà và thành viên đoàn công tác kiểm tra cống Tây Yên ở phường Kỳ Thịnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà và các thành viên đã đến kiểm tra thực tế công trình cống Tây Yên ở phường Kỳ Thịnh, cầu Cơn Gáo ở xã Kỳ Hoa và cảng Sơn Dương, Khu kinh tế Vũng Áng.

Cống Tây Yên ở phường Kỳ Thịnh được xây dựng từ năm 1963 gồm 6 cửa xả, phục vụ việc tiêu thoát lũ cho 6 xã, phường vùng Nam thị xã Kỳ Anh; ngăn mặn, giữ ngọt, cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho phường Kỳ Thịnh và xã Kỳ Lợi.

bqbht_br_kiem-tra-pctt-tkcn-7.jpg
bqbht_br_kiem-tra-pctt-tkcn-10.jpg
Cống Tây Yên đã bị hư hại, xuống cấp, cần sớm được tu sửa.

Trải qua thời gian dài vận hành, dù đã được tu sửa nhưng hiện 6 cửa cống đều xuống cấp, hư hỏng nặng. Các cánh cống nhiều chỗ bị mục nát, không có cầu thang cố định để đi lên vận hành cống; hệ thống khung bê tông cốt thép cống hư hỏng, bong tróc, lộ thép ra ngoài. Vào mùa mưa bão, công tác vận hành cống gặp nhiều khó khăn.

bqbht_br_kiem-tra-pctt-tkcn-1.jpg
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra hiện trạng cầu Cơn Gáo ở xã Kỳ Hoa.

Cầu Cơn Gáo ở xã Kỳ Hoa dài 40m, được xây dựng năm 2009, nằm trên tuyến đường cứu hộ hồ thượng nguồn Sông Trí. Cùng với phục vụ việc đi lại của người dân, cầu Cơn Gáo có vai trò quan trọng trong việc triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn hồ chứa nước thượng nguồn Sông Trí vào mỗi mùa mưa lũ.

bqbht_br_kiem-tra-pctt-tkcn-2.jpg
Cầu Cơn Gáo hiện bị hư hỏng nặng phần mố và trụ cầu.

Tuy nhiên, cầu Cơn Gáo đang bị hư hỏng khá nghiêm trọng ở phần trụ và mố cầu với phần bê tông cốt thép ở chân trụ phá vỡ liên kết, bê tông chân trụ cầu bị xói lở, cuốn trôi, cốt thép bị ăn mòn và trụ cầu đang có nguy cơ mất dần khả năng chịu tải.

Với tình trạng hư hỏng như hiện nay, nguy cơ cầu Cơn Gáo bị gãy, sập là khá lớn, khi chỉ cách cống xả của hồ thượng nguồn Sông Trí khoảng 100m.

bqbht_br_kiem-tra-pctt-tkcn-5.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà kiểm tra công tác PCTT&TKCN ở cảng Sơn Dương, Khu kinh tế Vũng Áng.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà kiểm tra công tác PCTT&TKCN ở cảng Sơn Dương, Khu kinh tế Vũng Áng.

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trong việc chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai có khả năng xảy ra, nhất là việc ứng phó với các cơn bão mạnh, siêu bão, đảm bảo an toàn cho các hạng mục, thiết bị, máy móc, góp phần quan trọng bảo đảm phát triển bền vững kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

bqbht_br_kiem-tra-pctt-tkcn-6.jpg
Cảng Sơn Dương - Vũng Áng dễ chịu tác động trực tiếp của các loại hình thiên tai, nhất là bão, áp thấp nhiệt đới.

Tại cuộc kiểm tra, lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh cũng thông tin thêm với đoàn về triển khai nhiệm vụ PCTT&TKCN năm 2025.

Thị xã đã tập trung chỉ đạo các xã, phường, đơn vị triển khai các nội dung công tác PCTT&TKCN giai đoạn phòng ngừa; xây dựng và phê duyệt 7 phương án ứng phó với thiên tai; tập trung chỉ đạo các xã, phường xây dựng các phương án sơ tán dân ứng với các cấp bão và vùng có nguy cơ ảnh hưởng của ngập lụt, hạ du các hồ chứa.

Thị xã Kỳ Anh đề nghị UBND tỉnh và các ngành cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí sửa chữa, khắc phục, nâng cấp một số công trình, tuyến đê và đẩy nhanh tiến độ dự án...

bqbht_br_kiem-tra-pctt-tkcn-8a.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà yêu cầu thị xã Kỳ Anh và các đơn vị, doanh nghiệp chủ động xây dựng, triển khai phương án ứng phó với các loại hình thiên tai.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của thị xã Kỳ Anh và các đơn vị đã sớm xây dựng kế hoạch, phương án PCTT&TKCN; đồng thời, đề nghị địa phương, đơn vị tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn kiểm tra để hoàn thiện phương án PCTT&TKCN năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà yêu cầu thị xã Kỳ Anh và các đơn vị cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tổ chức trực ban theo quy định để kịp thời triển khai các giải pháp kịp thời khi có tình huống thiên tai; tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng các công trình phòng chống thiên tai, để đảm bảo an toàn, vận hành tốt khi tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp; đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và có phương án đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai đến tận từng hộ dân, người dân.

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.