Thạch Hà chi trả kịp thời, đúng quy định cho đối tượng bảo trợ xã hội

(Baohatinh.vn) - Ngày 23/2, Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh và Đoàn khảo sát kết quả thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội (CSTGXH) đối với đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH) theo Nghị định 136/2013 của Chính phủ đã làm việc tại huyện Thạch Hà. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải cùng dự.

thach ha chi tra kip thoi dung quy dinh cho doi tuong bao tro xa hoi

Theo báo cáo của UBND huyện Thạch Hà, toàn huyện hiện có 7.554 đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ thường xuyên theo Nghị định 136/2013 của Chính phủ với tổng kinh phí chi trả cả năm 2016 đạt 31.599 triệu đồng. Trong số này, nhóm đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng có 7.055 người với số tiền 26.712 triệu đồng; nhóm nuôi dưỡng, chăm sóc có 499 người với số tiền 1.465 triệu đồng.

thach ha chi tra kip thoi dung quy dinh cho doi tuong bao tro xa hoi

Bà Nguyễn Thúy Loan - Trưởng phòng LĐ-TB-XH huyện Thạch Hà: Việc triển khai chi trả chế độ qua bưu điện đang gặp khó khăn như: được thực hiện gấp rút vào thời điểm sát tết, cơ sở vật chất tại các điểm bưu điện còn thiếu thốn, nhân viên chi trả chưa được tập huấn đầy đủ, các đối tượng chi trả già yếu nên không thể đến nhận...

Ngoài hỗ trợ mai táng phí 191 người, hỗ trợ bảo hiểm y tế 4.410 người, năm 2016, huyện cũng tiến hành cứu trợ đột xuất 29.440 lượt khẩu/9.066 lượt hộ bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển và do thiên tai 775 tấn gạo trị giá hơn 7,5 tỷ đồng, 10.639 suất quà có tổng trị giá trên 8 tỷ đồng...

thach ha chi tra kip thoi dung quy dinh cho doi tuong bao tro xa hoi

Ông Nguyễn Quốc Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà: Trong thời gian tới mong các sở, ngành chuyên môn tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để Thạch Hà thực hiện các CSTGXH theo Nghị định 136 tốt hơn. Các vấn đề còn tồn tại mà đoàn khảo sát chỉ ra huyện sẽ tập trung chỉ đạo để sớm khắc phục, tháo gỡ...

Việc thực hiện các CSTGXH theo tinh thần Nghị định 136 đã được huyện Thạch Hà thực hiện đúng quy định, minh bạch và kịp thời theo hướng có lợi cho đối tượng. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành các thủ tục đúng quy trình, đảm bảo thời gian, đơn giản hóa thủ tục và giảm thời gian cho đối tượng...

thach ha chi tra kip thoi dung quy dinh cho doi tuong bao tro xa hoi

Ông Nguyễn Hữu Thông - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH: Là địa phương có số lượng đối tượng lớn, quá trình triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và các phòng/ngành chức năng đã tập trung vào cuộc cao nên Thạch Hà là nơi thực hiện các CSTGXH tốt nhất tỉnh.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND huyện thì việc thực hiện các SCTGXH trên địa bàn Thạch Hà gặp một số khó khăn như: một số đối tượng thụ hưởng là người cao tuổi đã rời khỏi địa phương, hộ khẩu chưa cắt nhưng vẫn đề nghị thực hiện chế độ tại địa phương nên rất khó quản lý và kiểm soát chế độ tại nơi cư trú mới; khó xác định mức độ khuyết tật đối với người già trên 80 tuổi, bị đau ốm lâu dài, tuổi cao sức yếu phái nằm một chỗ...

Để nắm rõ tình hình, có đánh giá khách quan và toàn diện, đoàn khảo sát đã tiến trực tiếp trao đổi, tìm hiểu tại nhà một số đối tượng và làm việc với UBND các xã Thạch Bàn, Thạch Văn.

thach ha chi tra kip thoi dung quy dinh cho doi tuong bao tro xa hoi

Đoàn trực tiếp tìm hiểu thông tin, trao đổi với đối tượng được hưởng BTXH Đậu Xuân Ba ở thôn Nam Văn, xã Thạch Văn

Qua đó, phát hiện và yêu cầu khắc phục một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế như: một số cán bộ chính sách chưa nắm rõ quy trình thực hiện, chưa phát huy tốt vai trò tham mưu cho chính quyền giải quyết các trường hợp vướng mặc cụ thể; một số hồ sơ giải quyết quá thời gian quy định, còn sai sót; công tác tuyên truyền chưa thực sự sâu rộng; vẫn còn sót đối tượng; có địa phương gộp Hội đồng xét duyệt mức độ khuyết tật với Hội đồng xét duyệt đối tượng; việc rà soát, cập nhật thông tin về đối tượng chưa kịp thời...

thach ha chi tra kip thoi dung quy dinh cho doi tuong bao tro xa hoi

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải: Việc thực hiện các CSTGXH luôn gặp nhiều khó khăn nên đòi hỏi ngành LĐ-TB-XH và cấp ủy chính quyền các cấp ở Thạch Hà phải nỗ lực nhiều hơn, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Trong quá trình thực hiện cần huy động, lồng ghép các nguồn lực khác để hỗ trợ các đối tượng yếu thế được nhiều hơn; hạn chế tình trạng bỏ sót đối tượng; thực hiện theo hướng có lợi cho đối tượng thụ hưởng nhưng phải tránh việc lợi dụng chính sách để trục lợi...

Kết thúc buổi làm việc, Trưởng đoàn khảo sát Đoàn Đình Anh yêu cầu huyện Thạch Hà tiếp thu nghiêm túc các ý kiến phán ánh của đoàn để sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế, nhằm thực hiện các CSGTXH trên địa bàn tốt hơn trong thời gian tới...

Đọc thêm

Cảnh báo nguy cơ bệnh sốt rét quay trở lại

Cảnh báo nguy cơ bệnh sốt rét quay trở lại

Dù Hà Tĩnh được công nhận là đã loại trừ bệnh sốt rét quy mô cấp tỉnh song với việc xuất hiện các ca sốt rét ngoại lai đã dẫn tới nguy cơ cao bệnh có thể quay trở lại.
Ngắm đàn cò ngàn con kéo về trú ngụ tại một trang trại ở Hà Tĩnh

Gian nan bảo vệ chim trời

Thời gian gần đây, có nhiều đàn chim hoang dã, chim di cư về vùng đất Hà Tĩnh trú ngụ. Thế nhưng, để bảo vệ môi trường sống cho các loài chim, lực lượng chức năng và người dân đang gặp không ít khó khăn.
Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).
Vinh quang nghề công tác xã hội

Vinh quang nghề công tác xã hội

Dẫu nhiều vất vả song những người làm công tác xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn luôn nỗ lực đồng hành, hỗ trợ các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương để họ vươn lên trong cuộc sống.