Cây xương rồng “khổng lồ”

Tại xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, có 2 cây xương rồng “ khổng lồ” được trồng trong vườn của gia đình anh Vũ Trọng Hoài ở xóm 1.

Anh Hoài cho biết, năm 2000 anh mang hai cây xương rồng này từ thị xã Hồng Lĩnh về trồng và đặt tên là “Kinh Thiên Trụ” với ý nghĩa như cột thẳng đứng chống trời cho vui. Thật không ngờ càng ngày chúng càng lớn, đến nay mỗi cây cao khoảng từ 5 đến 6m, toàn vùng thân khá lớn rắn chắc, thân có nhiều búi gai, nhánh gai dài. Đặc biệt, cứ vài tháng chúng lại đua nhau trổ hoa, những chùm hoa trắng tinh, đẹp mắt. Hàng năm, mỗi cây cây trổ hoa từ 60 -70 hoa, có đêm trổ 10 đến 20 hoa. Nhờ nguồn nước của khe Tràm, đất màu mỡ nên cả 2 cây sẽ còn tiếp tục phát triển.

Thấy lạ nhiều người hiếu kỳ kéo về nhà anh để chiêm ngưỡng những cây xương rồng “khổng lồ” có một không hai này.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast