Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX dự kiến khai mạc ngày 28/8

(Baohatinh.vn) - Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX sẽ được tổ chức quy mô, bài bản, đảm bảo văn minh, tiết kiệm.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX dự kiến khai mạc ngày 28/8

Đại hội TDTT thị xã Kỳ Anh lần thứ nhất, năm 2022.

Năm 2018, Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII đã tạo sức lan tỏa, góp phần khích lệ phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn toàn tỉnh phát triển cả chiều sâu và bề rộng với các hình thức hoạt động đa dạng, phong phú. Đặc biệt, các hoạt động thể thao quần chúng đã góp phần thu hút số người luyện tập không ngừng tăng lên.

Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 36,9% số người và 26,7% số gia đình tập TDTT thường xuyên; gần 19,2% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; 931 câu lạc bộ thể thao thường xuyên hoạt động hiệu quả; 100% đơn vị cơ sở có sân chơi, bãi tập thể thao. Công tác giáo dục thể chất không ngừng được quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là tiền đề quan trọng để Hà Tĩnh tổ chức Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX. Theo điều lệ, đại hội được tiến hành theo 3 cấp, trong đó, cấp phường, xã và huyện, thị, thành phố dự kiến hoàn thành trong năm 2021 và cấp tỉnh vào năm 2022.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành đại hội cấp xã, phường trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đại hội TDTT cấp huyện, thị, thành phố bị gián đoạn một thời gian và đến cuối tháng 7 vừa qua, toàn tỉnh mới hoàn thành công tác tổ chức.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX dự kiến khai mạc ngày 28/8

Màn đồng diễn tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT thành phố Hà Tĩnh lần thứ IX năm 2022

Đại hội TDTT cấp xã, phường được tổ chức khá chặt chẽ, chu đáo từ việc xây dựng kế hoạch, điều lệ, chương trình khai mạc; công tác tuyên truyền, trang trí đến tổ chức thi đấu và công tác phòng chống dịch COVID-19. Trung bình mỗi đơn vị cấp xã tổ chức thi đấu 5 môn thể thao.

Đại hội TDTT cấp huyện, thị, thành phố, ngành gồm 10 môn thi đấu cũng đã được tổ chức rất quy mô, bài bản, đúng luật, đúng điều lệ, đảm bảo an toàn, văn minh, thân thiện. Trong đó, TP Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh, Vũ Quang, Hương Sơn, Thạch Hà… là những đơn vị làm rất tốt công tác tổ chức đại hội, trở thành ngày hội toàn dân, thu hút đông đảo Nhân dân trên địa bàn tham gia.

Đặc biệt, các địa phương chủ động đưa vào nhiều môn thể thao dân gian như: kéo co, đẩy gậy, đua thuyền, cờ tướng… Đây là những nội dung thi đấu góp phần tôn vinh giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương, được Nhân dân đồng tình, hưởng ứng cao.

Thành công của đại hội TDTT cơ sở là dịp để các đơn vị, địa phương tuyển chọn lực lượng VĐV, xây dựng đội tuyển tham gia các giải thi đấu thể thao thuộc khuôn khổ Đại hội TDTT toàn tỉnh với kết quả tốt nhất.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX dự kiến khai mạc ngày 28/8

Giải Việt dã Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX thu hút đông đảo VĐV tham gia.

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Trần Xuân Lương, Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX gồm 15 môn thi đấu. Thực hiện theo Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh về tổ chức đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX năm 2022, Ban Tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh do Sở VH-TT&DL là cơ quan thường trực đã xây dựng chương trình hoạt động, kế hoạch tổ chức, ban hành điều lệ và tổ chức thi đấu.

Đến nay, nhiều môn thi đấu trong chương trình Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX, gồm: việt dã, bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi, bóng chuyền bãi biển, kéo co, đua thuyền, bóng đá thiếu niên - nhi đồng đã diễn ra.

Các môn thi đấu còn lại gồm: karate, điền kinh, bóng chuyền nữ sẽ tổ chức ngay sau lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn tỉnh dự kiến diễn ra ngày 28/8.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn tỉnh sẽ được tổ chức trọng thể theo 2 phần (phần lễ và phần hội) với sự tham gia của gần 2.000 VĐV. Trong đó, chương trình biểu diễn nghệ thuật do học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn TP Hà Tĩnh tham gia thể hiện.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX dự kiến khai mạc ngày 28/8

Môn thi đấu kéo co là một trong những hoạt động thể thao dân gian được đưa vào nội dung thi đấu chính thức tại Đại hội TDTT các cấp.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX cơ bản đã hoàn tất. Các địa phương đã chủ động tuyển chọn nhân sự, xây dựng đội tuyển, tích cực tập luyện, sẵn sàng tham gia thi đấu tại đại hội với kết quả tốt nhất.

Thời gian qua, Hà Tĩnh luôn quan tâm phát triển các hoạt động TDTT, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho Nhân dân. Qua mỗi kỳ đại hội TDTT toàn tỉnh, phong trào TDTT trên địa bàn ngày càng phát triển.

Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX là ngày hội thể thao toàn dân, là cuộc biểu dương lực lượng của thể thao Hà Tĩnh, qua đó nhằm đánh giá chất lượng phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn. Đại hội nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Việc tổ chức tốt Đại hội TDTT toàn tỉnh là cơ sở để Hà Tĩnh hướng tới Đại hội TDTT toàn quốc sắp tới với kết quả cao nhất. Trên tinh thần đó, lễ khai mạc đại hội lần này sẽ được tổ chức quy mô, bài bản, đảm bảo an toàn, văn minh, thân thiện, tiết kiệm, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân tham gia cổ vũ đại hội TDTT, tạo không khí vui tươi, phấn khởi”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast