Với hơn 2.300 quầy hàng và gần 1.800 hộ kinh doanh, chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen) là địa chỉ quen thuộc với người dân địa phương mỗi độ Tết đến, xuân về. Từ khoảng 2 tuần nay, hoạt động kinh doanh tại chợ trở nên sôi động, tất bật, nhất là những ngày cuối tuần, lượng khách hàng đổ về tăng gấp 4-5 lần so với ngày thường. Để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết, nhiều tiểu thương đã chủ động bổ sung nguồn cung hàng hóa, kéo dài thời gian mở cửa và thuê thêm nhân viên phục vụ.
Chị Nguyễn Thị Mai – tiểu thương bán quần áo tại chợ Hà Tĩnh chia sẻ: “Từ cuối tháng 1 đến nay, lượng khách mua sắm tại chợ tăng rõ rệt, nhiều thời điểm, khách hàng phải chen chúc giữa các gian hàng. Đây cũng là một trong những nét đặc trưng của chợ Tết. Để nâng cao doanh số bán hàng, tôi đã chủ động nhập về số lượng hàng hoá gấp 2 lần, cùng đó, cập nhật những mẫu quần áo phù hợp với thời tiết, giá từ 200.000 – 450.000 đồng/sản phẩm. Ngoài ra, tôi còn thuê thêm 2 nhân viên để phụ bán và tư vấn mẫu mã cho khách. Dự kiến, tôi sẽ mở bán đến chiều 29 Tết”.
Tại các cửa hàng bán lẻ như Điện Máy Xanh, Vua Nệm, Mediamart, Tokyo Life, Yody… những tuần cuối năm được xem là “thời điểm vàng” để kích cầu tiêu dùng với hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn. Ông Võ Chí Đại – Quản lý Siêu thị điện máy Mediamart Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi triển khai các combo ưu đãi, chương trình giảm giá nên thu hút lượng lớn khách hàng mua sắm. Dịp cận Tết, cửa hàng ghi nhận sức mua tăng gấp 4–5 lần so với ngày thường, đặc biệt ở các mặt hàng gia dụng như tủ lạnh, tivi, máy giặt…”.
Tại các trung tâm thương mại, việc chủ động xây dựng kế hoạch và dự trữ hàng hoá đã giúp đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân; dự kiến trong những ngày tới, lượng khách hàng đổ về các địa chỉ mua sắm sẽ tiếp tục tăng cao. “Với tổng giá trị hàng hoá dự trữ lên tới 60 tỷ đồng, chúng tôi đã phân bổ đều cho các nhóm hàng thiết yếu, có nhu cầu cao trong dịp Tết như: thực phẩm, bánh kẹo, quà Tết… Hiện tại, siêu thị đang huy động nhân sự tại các vị trí bán hàng, thu ngân, áp dụng hàng loạt ưu đãi giúp người dùng mua sắm thoải mái, tối ưu chi phí”, bà Phạm Thị Hiệp Định – Phó Giám đốc Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh chia sẻ.
Với nhiều người dân, sắm Tết không đơn thuần là hoạt động mua bán, đó còn là những nét đẹp, trải nghiệm không thể bỏ lỡ cùng gia đình trong những ngày cuối năm. Chị Trần Thị Hồng (TDP 6 Tân Giang, phường Thành Sen) cho biết: “Cuối năm bận rộn nhưng được đi chợ, đi siêu thị mua sắm Tết cũng là niềm vui. Hàng hóa bây giờ phong phú, nhiều chương trình giảm giá nên chúng tôi dễ lựa chọn, chi tiêu cũng hợp lý hơn”.
Theo thống kê, tháng 1/2026, doanh thu bán lẻ hàng hóa trên địa bàn Hà Tĩnh ước đạt 5.129,63 tỷ đồng, tăng 5,16% so với tháng trước và tăng 10,51% so với cùng kỳ năm trước. Các nhóm hàng chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm trước như: nhóm lương thực, thực phẩm tăng 4,61%; nhóm hàng đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 15,33%; nhóm hàng may mặc tăng 23,22%... Dự báo sức mua sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày đầu tháng 2 đến tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Bà Nguyễn Thị Cẩm Thạch – Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công thương) cho biết: “Theo kế hoạch số 621/KH-UBND của UBND tỉnh, tổng giá trị hàng hóa dự trữ các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ ước đạt khoảng 620 tỷ đồng. Hiện nay, Sở Công thương đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định thị trường trước, trong và sau Tết; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó chú trọng hỗ trợ đưa các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia các sàn thương mại điện tử và hệ thống phân phối hiện đại, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy sản xuất trong nước”.
“Sức nóng” của thị trường không chỉ cho thấy sức bật của hoạt động thương mại, mà còn phản ánh rõ niềm tin và kỳ vọng của người dân vào một mùa xuân đủ đầy, khởi sắc. Sự chủ động của doanh nghiệp, tiểu thương trong việc đón đầu nhu cầu, chuẩn bị nguồn hàng, đa dạng hình thức bán hàng và chăm lo quyền lợi người tiêu dùng đã góp phần tạo nên bức tranh thị trường sôi động, ổn định…