Phụ nữ nông thôn Hà Tĩnh bán hàng Tết trên mạng, chốt đơn tiền tỷ

(Baohatinh.vn) - Thay vì mang những mặt hàng tự sản xuất, nuôi trồng ra các phiên chợ truyền thống, nhiều phụ nữ ở Hà Tĩnh đã tích cực ứng dụng chuyển đổi số tạo dựng những “phiên chợ Tết” trên không gian mạng, mang lại nguồn thu khá.

Những ngày cận tết Nguyên đán, chị Võ Thị Hoài - chủ cơ sở OCOP giò me Hoài Võ (xã Trường Lưu) tất bật hơn thường lệ với các đơn hàng từ livestream.

Chị Hoài chia sẻ: “Khác với nhiều năm trước, vừa sản xuất vừa phải “chạy chợ” để tiêu thụ sản phẩm, năm nay tôi chỉ tập trung bán qua mạng xã hội thông qua các phiên livestream và đăng tải sản phẩm trên Facebook. Nhờ thương hiệu đạt chuẩn OCOP và uy tín đã có, khách chốt đơn liên tục”.

bqbht_br_a1.jpg
Chị Võ Thị Hoài - chủ cơ sở OCOP giò me Hoài Võ (xã Trường Lưu) trong một buổi livestream bán hàng phục vụ thị trường tết Nguyên đán.

Đến nay, tổng sản lượng khách đặt tại cơ sở của chị Hoài đã đạt trên 5 tấn, ước doanh thu dịp tết Bính Ngọ trên 1,2 tỷ đồng. Các mặt hàng như giò me, nem chua, bánh chưng… được chị công khai quy trình chế biến sạch trên mạng xã hội, tạo niềm tin tuyệt đối cho khách hàng. Nhờ bán hàng online, thị trường của cơ sở đã vươn xa tới Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh... Lượng đơn tăng vọt nên chị phải thuê thêm nhân công địa phương và ngừng nhận đơn sớm một số mặt hàng do quá tải.

bqbht_br_a2.jpg
bqbht_br_a3.jpg
bqbht_br_a4.jpg
bqbht_br_a5.jpg
Từ những phiên livestream, chị Võ Thị Hoài đã chốt đơn được trên 5 tấn sản phẩm hàng Tết các loại như: nem chua, giò bò, bánh chưng, chả lụa... cho khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Không chỉ chị Hoài, nhiều phụ nữ tại các địa phương khác cũng đang tạo nên những “phiên chợ Tết online” sôi động. Chị Võ Thị Anh - chủ cơ sở sản xuất giò chả Song Anh (xã Hà Linh) cho biết: “Đến ngày 22 tháng Chạp, thông qua các phiên livestream, tôi đã nhận đơn đặt hàng 4 tấn giò chả các loại, doanh thu ước đạt 1 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ tết Nguyên đán năm 2025. Ngoài thị trường trong nước, còn có nhiều đơn hàng từ Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản, nơi có người Việt đang sinh sống”.

Song song với các cơ sở sản xuất có quy mô, nhiều phụ nữ nông thôn cũng tận dụng mạng xã hội để bán các sản phẩm tự nuôi trồng, tạo thêm nguồn thu trong dịp Tết. Chị Nguyễn Thị Hương (xã Hồng Lộc) cho hay: “Chỉ sau 2 ngày đăng bán, tôi đã tiêu thụ được 100 con gà, là thành quả chăn nuôi trong suốt 4 tháng cuối năm”.

bqbht_br_a6.jpg
Một phiên livestream bán hàng Tết hiệu quả của chị Võ Thị Anh (xã Hà Linh).

Việc bán hàng qua không gian mạng không chỉ đưa lại giá trị thiết thực, giúp chị em chủ động hơn về kinh tế gia đình mà còn thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa, nhân văn. Dịp cận tết Nguyên đán 2026, hội LHPN nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức làm bánh chưng, giò chả, mứt, nông sản khô… bán trên không gian mạng để gây quỹ, tặng hàng trăm suất quà Tết cho hội viên nghèo, trẻ em khó khăn.

Để hội viên phụ nữ có thể vận dụng linh hoạt chuyển đổi số phục vụ đời sống, đặc biệt là phát triển kinh tế, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng đến tận cơ sở thu hút hàng nghìn hội viên tham gia. Các lớp học đã trang bị kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số, bán hàng online, xây dựng nội dung trên mạng xã hội cho cán bộ, hội viên. Qua đó, nhiều chị em không chỉ biết livestream mà còn chủ động chụp ảnh, chỉnh sửa video, giao tiếp với khách hàng một cách chuyên nghiệp hơn trên mạng xã hội.

bqbht_br_b1.jpg
Cùng với các nguồn hỗ trợ, dịp Tết này, Hội LHPN xã Hương Bình đã dành tặng hội viên phụ nữ nghèo nhiều món quà ý nghĩa từ việc bán hàng trên mạng xã hội.

Bà Trương Thị Lượng - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh (Ủy ban MTTQ tỉnh) cho biết: “Tăng cường ứng dụng chuyển đổi số cho cán bộ, hội viên phụ nữ được xác định là một trong những khâu đột phá của hội. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn chuyển đổi số, trong đó chú trọng nâng cao kỹ năng bán hàng online, livestream, xây dựng thương hiệu cá nhân; đồng thời kết nối tiêu thụ sản phẩm, nhất là sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương trên các nền tảng số. Qua đó, giúp chị em phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập”.

Khi được định hướng đúng và đồng hành kịp thời, chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành động lực giúp phụ nữ Hà Tĩnh vươn lên làm chủ kinh tế gia đình, tạo nên những phiên chợ Tết rộn ràng, ấm áp nghĩa tình trên không gian số.

Video: Chị Võ Thị Hoài - chủ cơ sở OCOP giò me Hoài Võ (xã Trường Lưu) livestream bán hàng trên không gian số.

Chủ đề Chuyển đổi số

Đọc thêm

Giá xăng, dầu cùng tăng

Giá xăng, dầu cùng tăng

Giá xăng, dầu cùng tăng 40-520 đồng một lít, kg từ 15h hôm nay (5/2), sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.
Tài chính thị trường ngày 5/2: Lập đường dây nóng tháo gỡ vướng mắc Nghị định 46

Tài chính thị trường ngày 5/2: Lập đường dây nóng tháo gỡ vướng mắc Nghị định 46

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế, Bộ NN&MT cùng Bộ Công thương thiết lập ngay đường dây nóng 24/7, bố trí nhân lực trực thường xuyên để kịp thời giải đáp, làm rõ các vấn đề liên quan Nghị định 46. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 4/2: Lãi vay mua nhà vọt cao gần 14%/năm

Tài chính thị trường ngày 4/2: Lãi vay mua nhà lên gần 14%/năm

Lãi suất lên sát 14%/năm khiến tiền trả góp tăng vọt sau ưu đãi. Nhiều người phải xoay xở dòng tiền, thậm chí hoãn kế hoạch mua nhà vì áp lực trả nợ ngày càng cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 3/2: Nông dân được mùa chuối Tết

Tài chính thị trường ngày 3/2: Nông dân được mùa chuối Tết

Vụ chuối Tết năm nay mang lại niềm vui cho nông dân nhiều địa phương nhờ sản lượng ổn định, chất lượng quả đồng đều, giá tăng và thương lái đặt hàng sớm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng rơi tự do, nhà đầu tư nên làm gì?

Giá vàng rơi tự do, nhà đầu tư nên làm gì?

Thị trường kim loại quý vừa chứng kiến phiên giao dịch “đẫm máu” nhất kể từ năm 1983. Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn, các cá mập tài chính lại nhìn thấy một bức tranh hoàn toàn khác cho năm 2026.
Tết cận kề, thị trường “tăng nhiệt” từng ngày

Tết cận kề, thị trường “tăng nhiệt” từng ngày

Tết Nguyên đán đang đến gần, thị trường hàng hóa tại Hà Tĩnh cũng bước vào giai đoạn sôi động. Từ siêu thị, cửa hàng chuyên doanh đến chợ truyền thống, không khí mua sắm Tết đã hiện hữu rõ nét, “nóng dần” theo từng ngày.