Hà Tĩnh có 10/12 nhóm hàng bán lẻ tăng trưởng về doanh thu

(Baohatinh.vn) - Năm 2025, Hà Tĩnh có 10/12 nhóm hàng bán lẻ tăng trưởng về doanh thu, góp phần đưa hoạt động thương mại phát triển, trở thành điểm sáng của nền kinh tế.

bqbht_br_7.jpg
Nhóm hàng lương thực - thực phẩm có doanh thu chiếm hơn 49% tổng doanh thu bán lẻ toàn tỉnh.

Theo số liệu từ Sở Công thương, năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 78.238 tỷ đồng, tăng 12,15% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 12 nhóm hàng bán lẻ, có 10 nhóm hàng tăng trưởng dương, chiếm trên 89% tổng mức bán lẻ toàn tỉnh.

Cụ thể, nhóm lương thực, thực phẩm đạt doanh thu 38.346,5 tỷ đồng, chiếm hơn 49% tổng mức và tăng 15% so với năm 2024. Đây là nhóm hàng thiết yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng mức bán lẻ, vì vậy sự tăng trưởng của nhóm hàng hóa này đã kéo theo tổng mức bán lẻ toàn tỉnh tăng.

Bên cạnh đó, còn có các nhóm hàng khác cũng tăng trưởng doanh thu mạnh so với năm trước như: hàng may mặc tăng 11,5%; đồ dùng dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 29%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 25,6%; đá quý, kim loại quý tăng 28%; gỗ, vật liệu xây dựng tăng 9,8%; phương tiện đi lại (trừ ô tô con) tăng 5%; nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) tăng 25,6%; hàng hóa khác tăng 17%; sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác tăng 19,4%.

image-1.jpg
Năm 2025, nhóm hàng đá quý, kim loại quý có doanh thu hơn 2.009 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2024.

2 nhóm hàng bán lẻ có doanh thu giảm sâu so với năm trước là nhóm ôtô con (giảm 30%) và nhóm xăng, dầu các loại (giảm 13,2%). Theo nhận định, mặc dù đã có nhiều ưu đãi trong sản xuất và tiêu dùng ôtô, tuy nhiên đây là các mặt hàng giá trị lớn trong khi người dân đang phải gồng gánh nhiều chi phí nên việc mua sắm các mặt hàng có giá trị bị hạn chế.

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, dù chịu tác động từ biến động kinh tế thế giới, tình hình thương mại trên địa bàn tỉnh vẫn có sự tăng trưởng khá. Bên cạnh những yếu tố chính sách kích cầu của Trung ương, sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh nhằm đảm bảo ổn định thị trường thì doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đã chủ động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm để tăng doanh thu.

bqbht_br_8-197.jpg
Năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa tại Hà Tĩnh đạt hơn 78.238 tỷ đồng.

Năm 2026, ngành Công thương đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 92.727 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2025.

Theo đó, ngành tập trung vào các giải pháp trọng tâm như: đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức, tham gia gian hàng tham gia các hội chợ, triển lãm, lễ hội quảng bá giới thiệu sản phẩm của tỉnh Hà Tĩnh tại các tỉnh, thành phố; theo dõi tình hình diễn biến thị trường, cung cầu, giá cả hàng hóa; triển khai các Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030…

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Loạn thị trường xì gà “xách tay”

Loạn thị trường xì gà “xách tay”

Những năm gần đây, thị trường xì gà tại Hà Tĩnh sôi động, song đi kèm là tình trạng xì gà giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán công khai, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và gây khó khăn cho công tác quản lý.
Trong 10 thị trường đầu tư, Viettel đứng đầu tại 7 nước

Trong 10 thị trường đầu tư, Viettel đứng đầu tại 7 nước

Khi ngành viễn thông toàn cầu bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm, chịu sức ép đồng thời từ lạm phát, chi phí đầu tư cao và cạnh tranh khốc liệt, việc một doanh nghiệp đến từ quốc gia đang phát triển duy trì đà tăng trưởng hai con số trong gần một thập kỷ liên tiếp, thậm chí đứng đầu tại 7 thị trường, là điều hiếm thấy.
Bánh kẹo “3 không” bủa vây thị trường

Bánh kẹo “3 không” bủa vây thị trường

Dù đã được cảnh báo về sự nguy hại của thực phẩm không rõ nguồn gốc nhưng tại nhiều chợ trên địa bàn Hà Tĩnh, các sản phẩm bánh kẹo "3 không" vẫn xuất hiện khá nhiều.
Hàng Tết “lên kệ”, nguồn cung dồi dào, mẫu mã đa dạng

Hàng Tết “lên kệ”, nguồn cung dồi dào, mẫu mã đa dạng

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn Hà Tĩnh đã bắt đầu “nóng” dần khi nhiều mặt hàng mang đậm sắc xuân đã phủ đầy trên quầy kệ các siêu thị, cửa hàng.