Hàng hóa Hà Tĩnh tìm cơ hội mở rộng thị trường tại Hội chợ mùa Xuân

(Baohatinh.vn) - Tham gia Hội chợ mùa Xuân 2026, hơn 30 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của Hà Tĩnh giới thiệu hơn 100 sản phẩm tiêu biểu của tỉnh với kỳ vọng kết nối, mở rộng thị trường và nâng cao vị thế hàng hóa địa phương.

Trong không khí hối hả, nhộn nhịp những ngày trước tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng – Đón xuân huy hoàng” chính thức khai mạc từ ngày 2/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).

bqbht_br_92.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan gian hàng Hà Tĩnh.

Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn, quy tụ tinh hoa sản vật của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, mở ra cơ hội quan trọng để các địa phương quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

bqbht_br_z7492384072076-3e8e7d0851e40872edbf1ecf7e99f75e.jpg
Khách hàng thưởng thức ẩm thực và mua sắm sản phẩm tại gian hàng Hà Tĩnh.

Hòa vào không gian sôi động của hội chợ, gian hàng Hà Tĩnh thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng và du khách với nhiều sản phẩm đặc trưng, mang đậm bản sắc vùng miền.

bqbht_br_1.jpg
Cơ sở kẹo cu đơ Hoàng Nguyên tích cực quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.

Là một trong hơn 30 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của Hà Tĩnh tham gia hội chợ, cơ sở kẹo cu đơ Hoàng Nguyên (xã Hương Khê) mang đến không gian trưng bày đậm bản sắc địa phương với sản phẩm kẹo cu đơ truyền thống – đặc sản đã trở thành thương hiệu quen thuộc khi nhắc đến Hà Tĩnh.

Anh Nguyễn Văn Mão - chủ cơ sở kẹo cu đơ Hoàng Nguyên chia sẻ: “Chúng tôi mang sản phẩm tham gia hội chợ với mong muốn giới thiệu thương hiệu kẹo cu đơ Hoàng Nguyên đến đông đảo khách hàng trong và ngoài tỉnh. Đây là cơ hội rất tốt để quảng bá trực tiếp, tiếp cận người tiêu dùng. Chúng tôi kỳ vọng trong những ngày tới hội chợ sẽ tiếp tục thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan, mua sắm”.

Không chỉ dừng lại ở việc bán hàng, theo anh Mão, mỗi lượt khách ghé gian hàng còn là dịp để cơ sở lắng nghe phản hồi, thị hiếu tiêu dùng, từ đó điều chỉnh mẫu mã, chất lượng sản phẩm phù hợp hơn với thị trường lớn như Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

bqbht_br_626839595-1233975225494368-5656295727561666813-n.jpg
Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ An Phong giới thiệu các sản phẩm từ nhung hươu.

Cùng chung mục tiêu quảng bá sản phẩm địa phương, Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ An Phong (phường Trần Phú) mang đến hội chợ các sản phẩm từ nhung hươu đã được công nhận OCOP 3 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Chị Phan Thị Hoài - Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ An Phong cho biết: “Được lựa chọn tham gia hội chợ là niềm vinh dự lớn đối với doanh nghiệp. Dịp này, chúng tôi trưng bày nhiều sản phẩm từ nhung hươu như: nhung hươu thái lát, rượu nhung hươu, cao nhung hươu… Thông qua hội chợ, công ty không chỉ kỳ vọng tăng doanh số bán hàng trong ngắn hạn mà còn mở rộng kết nối với các đối tác phân phối, đại lý, tạo nền tảng cho những hợp tác lâu dài trong thời gian tới.”

bqbht_br_6.jpg
bqbht_br_09.jpg
Sản phẩm Hà Tĩnh trưng bày tại Hội chợ mùa Xuân.

Một trong những nhóm sản phẩm được kỳ vọng tiêu thụ tốt tại hội chợ lần này là trầm hương và các sản phẩm từ trầm như: hương trầm, vòng trầm, nụ trầm, trầm cảnh… bởi đây là những sản phẩm có nhu cầu cao trong dịp Tết, phục vụ nhu cầu tâm linh, quà biếu và trang trí. Nhiều cơ sở của Hà Tĩnh tham gia trưng bày như: trầm hương Hiền Linh, trầm hương Đinh Gia, trầm hương Tâm Thiên Hương, trầm hương Hoàng Lan…

Anh Nguyễn Chí Thành – chủ cơ sở sản xuất trầm Đinh Gia (xã Phúc Trạch), chia sẻ: “Hội chợ được tổ chức ngay trước thềm Tết nên dự kiến lượng khách sẽ rất đông, nhu cầu mua sắm cao. Chúng tôi kỳ vọng sản phẩm trầm hương sẽ được tiêu thụ tốt. Quan trọng hơn, đây là dịp để quảng bá thương hiệu trầm hương Đinh Gia, giúp người tiêu dùng biết đến nhiều hơn và tạo dựng tệp khách hàng lâu dài”.

bqbht_br_9.jpg
Cơ sở sản xuất trầm Đinh Gia giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.

Bên cạnh các mặt hàng trên, gian hàng Hà Tĩnh tại hội chợ còn quy tụ nhiều sản phẩm OCOP 3 sao trở lên, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các cơ sở uy tín như: nước mắm Luận Nghiệp, nước mắm Nhất Ninh, bánh ram Anh Thu, gạo Ngọc Mầm, cam Bảo Phương, nhung hươu Hiền Ngọc, gạo rươi An Phát, giò me Tiến Giáp, bia Sao Vàng… Mỗi sản phẩm đều mang theo câu chuyện về vùng đất, con người và nỗ lực xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp địa phương.

bqbht_br_3.jpg
Gian hàng Hà Tĩnh có quy mô 200 m2 trưng bày hơn 100 sản phẩm tiêu biểu của tỉnh.

Theo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Tĩnh (Sở Công thương), tiếp nối thành công của Hội chợ mùa Thu năm 2025, đơn vị tiếp tục lựa chọn, đưa các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh tham gia Hội chợ mùa Xuân 2026 nhằm quảng bá hình ảnh sản phẩm địa phương đến với người tiêu dùng, du khách trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thêm nhiều khách hàng, mở rộng thị trường và phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững.

Sự chủ động, tích cực của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất Hà Tĩnh tại Hội chợ mùa Xuân 2026 không chỉ thể hiện khát vọng vươn xa của sản phẩm địa phương mà còn khẳng định vị thế của hàng hóa Hà Tĩnh trên thị trường trong nước.

Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 2 - 13/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).

Hội chợ có quy mô khoảng 100.000 m2 diện tích trong nhà và hơn 45.000 m2 không gian ngoài trời, gồm 10 sảnh trưng bày, mỗi sảnh khoảng 10.000 m2, với khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn cùng các khu vực phục vụ hoạt động văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm.

Hội chợ được thiết kế thành 8 trạm dừng chân quy tụ tinh hoa văn hóa, sản vật của 34 tỉnh, thành phố để vẽ nên một hành trình "Du xuân xuyên Việt".

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Chốt phiên giao dịch vào rạng sáng 24/3, giá vàng giao ngay phục hồi lên quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm về sát mốc 4.100 USD/ounce trong phiên. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay 23/3/2026 tiếp tục giảm sâu khi thị trường quốc tế chịu áp lực bán mạnh. Giá vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức bán ra 169 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới giảm 125 USD, xuống mức thấp nhất một tháng, do giới đầu tư dự báo lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn hơn của Fed.
Vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce

Vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm xuống dưới ngưỡng 5.000 USD/ounce, kéo theo thị trường trong nước điều chỉnh giảm nhẹ 100.000 - 200.000 đồng/lượng vào lúc 9 giờ sáng 18/3. Diễn biến phản ánh áp lực từ đồng USD phục hồi và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) được xếp hạng là thương hiệu có sức mạnh đứng đầu trong tất cả các nhà mạng viễn thông trên thế giới, với chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) đạt 89,9/100 và xếp hạng AAA+, mức cao nhất theo thang đánh giá của tổ chức Brand Finance.
“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

Hoạt động mua sắm ngày càng thuận tiện nhờ sự phát triển của thương mại điện tử và các kênh bán lẻ hiện đại. Tuy nhiên, những “cái bẫy” lừa đảo giao dịch, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn tồn tại, đòi hỏi sự vào cuộc của cơ quan quản lý và sự cảnh giác từ người tiêu dùng Hà Tĩnh.
Quỹ bình ổn xăng dầu còn bao nhiêu?

Quỹ bình ổn xăng dầu còn bao nhiêu?

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã chi mạnh trong 4 phiên điều hành với tổng mức chi 16.000-20.000 đồng/lít. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, Quỹ này chỉ còn đủ chi khoảng 15 ngày nếu chi hỗ trợ như hiện nay.