Vật liệu xây dựng đầu năm tăng giá, nguồn cung khan hiếm

(Baohatinh.vn) - Giá vật liệu xây dựng tăng mạnh, nguồn cung khan hiếm đang gây áp lực lớn lên người dân và doanh nghiệp, làm đội chi phí và ảnh hưởng tiến độ thi công các công trình ở Hà Tĩnh.

Giáp Tết nhưng anh Phan Đình Đồng (thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Xuyên) phải đôn đáo liên hệ các đại lý kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn để đặt cọc tiền nhằm tránh tình trạng tăng giá. Theo anh Đồng, từ thời điểm khởi công xây dựng nhà ở đến nay mới chỉ 2 tháng nhưng giá sắt thép, xi măng, gạch... đã điều chỉnh tăng 3 – 4 lần khiến gia đình hết sức vất vả.

bqbht_br_9315.jpg
bqbht_br_9301.jpg
Gia đình anh Phan Đình Đồng ở thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Xuyên gặp khó khăn thi công xây dựng nhà ở do giá vật liệu tăng cao trong đầu năm 2026.

Anh Phan Đình Đồng chia sẻ: “Gạch nung thời điểm tháng 11/2025 có giá 20.500 đồng/viên nhưng hiện tại đã tăng lên 24.000 đồng/viên. Tương tự, giá sắt cũng tăng khoảng 7.000 – 10.000 đồng/cây/tùy loại. Giá vật liệu tăng khiến kế hoạch tài chính trong việc xây nhà của gia đình tôi bị xáo trộn rất nhiều. Thời điểm này giáp Tết nhưng sợ giá vật liệu xây dựng tiếp tục tăng nữa nên tôi đã chủ động mua hàng với bên đại lý, đặt cọc tiền sớm để giữ giá”.

Không chỉ ảnh hưởng đến người dân, tình trạng vật liệu xây dựng tăng giá những tháng đầu năm 2026 cũng đang gây khó khăn cho hoạt động thi công của các doanh nghiệp. Trên công trường Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng), tiến độ thi công vẫn được duy trì khẩn trương nhưng chi phí phát sinh đang tạo áp lực lớn cho nhà thầu.

bqbht_br_9288.jpg
bqbht_br_9258.jpg
Tình trạng đội giá vật liệu xây dựng đang tạo áp lực lớn cho nhà thầu thi công Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Anh Đậu Chí Thanh – Đại diện Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ AC&E (phường Thành Sen) cho biết: “Giá nhiều loại vật liệu đầu vào tăng liên tục khiến chi phí xây dựng đội lên đáng kể so với dự toán ban đầu. Đặc biệt, thép, xi măng, cát và gạch xây là những nhóm vật liệu có mức biến động mạnh, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh tiến độ cung ứng vật tư để không gián đoạn thi công. Doanh nghiệp phải chấp nhận giảm lợi nhuận, thậm chí có hạng mục gần như hòa vốn để đảm bảo tiến độ chung của dự án”.

Theo các doanh nghiệp xây dựng, áp lực không chỉ đến từ việc giá vật liệu tăng mà còn do nguồn cung có thời điểm khan hiếm cục bộ, nhất là cát xây dựng và một số loại thép. Không chỉ “làm khó” chủ đầu tư, tình trạng khan hiếm và “đội giá” vật liệu xây dựng cũng ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này.

bqbht_br_9239.jpg
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải chủ động vật liệu xây dựng để cung cấp cho khách hàng trước và sau Tết Nguyên đán.

Như mọi năm, trước khi nghỉ tết Nguyên đán, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (phường Hà Huy Tập) đã tập kết đầy đủ vật liệu xi măng, sắt thép trong kho để sẵn sàng bán hàng sau Tết. Vậy nhưng năm nay, do nguồn cung từ các đơn vị cung cấp khan hiếm nên đơn vị không thể nhập lượng lớn hàng dự trữ trước Tết. Hiện tại, sắt thép được công ty bán với giá gần 16,2 triệu đồng/tấn, tăng khoảng 600.000 đồng/tấn so với thời điểm cuối năm 2025; xi măng hiện có giá từ 1,1 – 1,2 triệu đồng/tấn, tăng khoảng 30.000 đồng/tấn.

Ông Phạm Kiều Hưng - Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải cho biết: “Giá vật liệu xây dựng tăng chủ yếu do chi phí sản xuất đầu vào như: than, điện, vận chuyển… tăng trong khi nhu cầu xây dựng đầu năm mới có xu hướng tăng cao. Một số nhà máy điều chỉnh giá bán nhiều lần trong thời gian ngắn khiến thị trường biến động liên tục. Trước diễn biến này, công ty chuyển sang phương án mua vật liệu theo từng đợt lớn hoặc đặt cọc giữ giá sớm để hạn chế rủi ro. Tuy nhiên, có những thời điểm, dù công ty chủ động đặt cọc vẫn không có hàng vì các nhà máy sản xuất khan hiếm hàng hóa. Chúng tôi nhận định tình trạng khan hiếm này sẽ kéo dài đến hết tháng 5”.

bqbht_br_9211.jpg
Sắt thép hiện có giá gần 16,2 triệu đồng/tấn, tăng khoảng 600.000 đồng/tấn so với thời điểm cuối năm 2025.

Trước tình trạng khan hiếm và tăng giá vật liệu xây dựng trong những tháng đầu năm, ngày 5/2, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Công văn số 948/VPCP-CN ngày 29/1/2026 của Văn phòng Chính phủ về tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn. Trên cơ sở dự báo, hiện nay, Sở Xây dựng cũng tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, khai thác và bổ sung nguồn cung vật liệu xây dựng.

“Vừa qua, Sở Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với Sở NN&MT tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 15 mỏ đất san lấp, 3 mỏ cát xây dựng, 3 mỏ đá và cấp phép khai thác khoáng sản 1 mỏ đất san lấp. Việc đưa các mỏ này vào khai thác trong thời gian tới sẽ góp phần bổ sung nguồn cung đáng kể, giảm áp lực thiếu hụt cục bộ và ổn định thị trường vật liệu xây dựng trên địa bàn trong thời gian tới” – ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Trưởng phòng Quản lý hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho hay.

bqbht_br_9225.jpg
Tình trạng khan hàng vật liệu xây dựng dự báo còn kéo dài đến tháng 5/2026.

Có thể thấy, đà tăng và khan hiếm cục bộ của vật liệu xây dựng đang tạo áp lực lớn lên cả người dân lẫn doanh nghiệp, làm đội chi phí, xáo trộn kế hoạch tài chính và ảnh hưởng tiến độ nhiều công trình. Dù cơ quan chức năng đã triển khai các giải pháp bổ sung nguồn cung, ổn định thị trường, song trong ngắn hạn, bài toán chi phí xây dựng vẫn là thách thức không nhỏ, đòi hỏi sự chủ động thích ứng từ cả nhà thầu, nhà phân phối và người dân.

Video: Vật liệu xây dựng tại Hà Tĩnh khan hiếm và tăng giá đầu năm 2026.

Chủ đề Bản tin Tài chính thị trường

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Nhộn nhịp mua sắm lễ vật tiễn ông Công, ông Táo

Nhộn nhịp mua sắm lễ vật tiễn ông Công, ông Táo

Thị trường lễ vật cúng ông Công, ông Táo tại Hà Tĩnh trở nên sôi động khi người dân tập trung mua sắm phục vụ nghi lễ tiễn Táo quân về trời. Những mặt hàng như cá chép, hoa quả, cau trầu, hoa tươi, hàng mã… tiêu thụ mạnh, giá cả cơ bản ổn định.
Tài chính thị trường ngày 10/2: Doanh nghiệp đề xuất xây dựng trung tâm dữ liệu 1 tỷ USD tại Vũng Áng

Tài chính thị trường ngày 10/2: Doanh nghiệp đề xuất xây dựng trung tâm dữ liệu 1 tỷ USD tại Vũng Áng

PV Gas cùng Nebula Energy nghiên cứu đầu tư trung tâm lưu trữ dữ liệu quy mô 1 tỷ USD tại KKT Vũng Áng, song song với các dự án LNG và điện khí, tạo động lực tăng trưởng mới cho Hà Tĩnh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng, dầu cùng tăng

Giá xăng, dầu cùng tăng

Giá xăng, dầu cùng tăng 40-520 đồng một lít, kg từ 15h hôm nay (5/2), sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.
Tài chính thị trường ngày 5/2: Lập đường dây nóng tháo gỡ vướng mắc Nghị định 46

Tài chính thị trường ngày 5/2: Lập đường dây nóng tháo gỡ vướng mắc Nghị định 46

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế, Bộ NN&MT cùng Bộ Công thương thiết lập ngay đường dây nóng 24/7, bố trí nhân lực trực thường xuyên để kịp thời giải đáp, làm rõ các vấn đề liên quan Nghị định 46. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 4/2: Lãi vay mua nhà vọt cao gần 14%/năm

Tài chính thị trường ngày 4/2: Lãi vay mua nhà lên gần 14%/năm

Lãi suất lên sát 14%/năm khiến tiền trả góp tăng vọt sau ưu đãi. Nhiều người phải xoay xở dòng tiền, thậm chí hoãn kế hoạch mua nhà vì áp lực trả nợ ngày càng cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 3/2: Nông dân được mùa chuối Tết

Tài chính thị trường ngày 3/2: Nông dân được mùa chuối Tết

Vụ chuối Tết năm nay mang lại niềm vui cho nông dân nhiều địa phương nhờ sản lượng ổn định, chất lượng quả đồng đều, giá tăng và thương lái đặt hàng sớm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng rơi tự do, nhà đầu tư nên làm gì?

Giá vàng rơi tự do, nhà đầu tư nên làm gì?

Thị trường kim loại quý vừa chứng kiến phiên giao dịch “đẫm máu” nhất kể từ năm 1983. Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn, các cá mập tài chính lại nhìn thấy một bức tranh hoàn toàn khác cho năm 2026.