Thời tiết cực đoan hoành hành châu Á

Cơn bão đầu tiên đã đổ bộ Trung Quốc trong khi mưa lớn bất thường gây thiệt hại nặng nề ở Ấn Độ và khiến hàng ngàn người phải sơ tán tại Nhật Bản

Bão Mun hôm 3-7 đã đổ bộ đảo Hải Nam - Trung Quốc khiến hoạt động tàu phà tạm dừng và nhiều chuyến bay bị hủy. Cơ quan khí tượng địa phương thông báo bão Mun đã đổ bộ vào các vùng ven biển gần thị trấn Vạn Ninh với sức gió gần tâm bão lên đến 64,8 km/giờ.

Cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay được dự báo quét qua đảo Hải Nam trước khi hướng đến miền Bắc Việt Nam. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, chính quyền địa phương đã tăng cường các biện pháp khẩn cấp, đồng thời kêu gọi tàu thuyền trở về cảng.

Thời tiết cực đoan hoành hành châu Á

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót trong vụ sập tường do mưa lớn gây ra ở TP Mumbai - Ấn Độ hôm 2-7. Ảnh: REUTERS

Cục Khí tượng quốc gia Trung Quốc cảnh báo thời tiết cực đoan tại Trung Quốc ngày càng trở nên thường xuyên khi nhiệt độ ở một số khu vực đạt mức cao kỷ lục trong năm nay và lượng mưa sẽ vượt quá mức trung bình 70% trong 10 ngày tới. Theo hãng tin Reuters, nhiệt độ ở hầu hết các khu vực của Trung Quốc dự kiến tăng cao hơn trong tháng 7 này và một số nơi sẽ trải qua "những ngày tắm hơi" với nhiệt độ và độ ẩm cao ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hằng ngày và sức khỏe của người dân, cũng như nguồn cung cấp điện và nước.

Ông Liao Jun thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc hôm 2-7 cho biết trong mùa lũ năm nay, nhiệt độ trung bình ở Trung Quốc là 14,2 độ C, cao hơn 0,9 độ C so với nhiệt độ trung bình kể từ năm 1961. Nhiệt độ trong 10 ngày tới ở miền Bắc Trung Quốc được dự báo có thể lên tới 40 độ C. Nhằm ứng phó thảm họa thiên tai, Bộ Tình trạng khẩn cấp của Trung Quốc đã giải ngân khoảng 192 triệu USD cho hoạt động cứu trợ, phần lớn dành cho khu vực miền Trung bị ảnh hưởng do lũ và các khu vực miền Nam.

Cũng ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan, mưa lớn bất thường gây vỡ đập Tiware ở bang Maharashtra - Ấn Độ làm ngập lụt nhiều ngôi làng, khiến ít nhất 7 người chết và 17 người khác mất tích. Đập bị vỡ sau khi khu vực này hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong một thập niên qua. Theo hãng tin AP, lực lượng cứu hộ đang triển khai hoạt động tìm kiếm nạn nhân.

Trong những ngày qua, mưa lớn đã hoành hành ở bang này khiến ít nhất 34 người thiệt mạng trong các vụ sập tường, chết đuối cùng nhiều nguyên nhân khác và hàng chục người bị thương. Thiệt hại nặng nề nhất là Mumbai, thủ phủ bang Maharashtra, với ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Theo đài CNN, hơn 1.000 người buộc phải sơ tán và các phương tiện công cộng tạm ngưng lưu thông ở TP Mumbai.

Còn tại Nhật Bản, khoảng 1,12 triệu người ở các tỉnh Kagoshima, Miyazaki và Kumamoto thuộc đảo Kyushu đã được yêu cầu sơ tán đến nơi an toàn hôm 3-7 khi mưa lớn tiếp tục diễn ra ở khu vực này, gây lũ lụt nhiều nơi và đe dọa sạt lở đất. Hiện các tuyến đường cao tốc, tuyến tàu cao tốc và nhiều trường học ở khu vực đã đóng cửa.

Theo tờ The Straits Times (Singapore), khoảng 1,44 triệu người khác cũng được yêu cầu chuẩn bị sơ tán. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo đảo Kyushu, gồm Kagoshima và một số khu vực phía Tây Nam sẽ có lượng mưa khoảng 80 mm/giờ, trong đó một số nơi có thể chứng kiến lượng mưa bằng cả tháng chỉ trong 24 giờ. Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo yêu cầu cơ quan chức năng thực hiện mọi biện pháp có thể để bảo đảm sự an toàn cho người dân, đồng thời cho biết 14.000 binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Theo Người Lao động

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Đọc thêm

Gieo chữ nơi đảo xa..!

Gieo chữ nơi đảo xa

Giữa muôn trùng biển khơi, các thầy giáo nơi huyện đảo Trường Sa vẫn ngày đêm cần mẫn trên từng trang giáo án. Những bài giảng của thầy đã bồi đắp thêm kiến thức, niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước cho những mầm non nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 14/2/2025, quy định rằng giáo viên không được dạy thêm có thu tiền cho học sinh mà họ đang trực tiếp giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Nghị định số 177 ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng.
Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Cúm hoành hành xuyên Tết, nhiều ca bệnh diễn biến nặng đẩy Tamiflu trở thành "hàng nóng", giá tăng vọt, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm từ việc tự ý sử dụng thuốc này.