Thủ tướng Nhật Bản lao đao vì bê bối quà tặng, chịu áp lực từ chức

Tỉ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã giảm mạnh sau bê bối phát phiếu quà tặng, làm dấy lên nguy cơ ông phải từ chức trước cuộc bầu cử Thượng viện.

Theo Hãng tin AFP ngày 17-3, tỉ lệ ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã sụt giảm mạnh, sau khi ông đối mặt với phản ứng dữ dội vì phát phiếu quà tặng đắt tiền cho các nghị sĩ mới của đảng cầm quyền.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba - Ảnh: AFP

Tranh cãi về phiếu quà tặng

Theo đó, vị thủ tướng 68 tuổi này đã hứng chịu chỉ trích gay gắt vì phát phiếu quà tặng đắt tiền, trị giá 100.000 yen (670 USD) cho 15 nghị sĩ mới của Đảng LDP.

Dù khẳng định đây là việc làm hợp pháp và không phải là một khoản quyên góp chính trị, ông Ishiba vẫn lên tiếng xin lỗi vào hôm 14-3 vì "gây rắc rối và lo ngại cho nhiều người", sau khi bị các nghị sĩ đảng đối lập chất vấn tại Quốc hội.

Ông Ishiba cho biết những phiếu quà tặng này là do ông tự mua, và đây chỉ là sự tri ân của ông đối với gia đình các nghị sĩ lần đầu đắc cử trong cuộc tổng tuyển cử năm ngoái, chứ không phải là một khoản tài trợ chính trị.

Thủ tướng Nhật Bản đã một lần nữa xin lỗi vào ngày 17-3, thừa nhận rằng "có sự khác biệt giữa cách công chúng hiểu" và cách ông thực hiện việc gửi phiếu quà tặng.

Trong cuộc khảo sát của nhật báo Asahi với 1.137 người tham gia, 75% người trong số này cho rằng hành động phát phiếu quà tặng của ông Ishiba là vấn đề đáng lo ngại, trong khi 23% không nghĩ như vậy. Tuy nhiên, có 60% cử tri vẫn muốn ông Ishiba tiếp tục làm thủ tướng, so với 32% muốn ông từ chức.

Với khảo sát của báo Yomiuri, 75% người được hỏi cũng cho rằng phiếu quà tặng là điều đáng lo ngại, chỉ 19% không đồng tình với nhận định này.


Ông Ishiba trả lời chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Ngân sách Thượng viện liên quan đến việc ông phát phiếu quà tặng cho 15 nghị sĩ Đảng LDP - Ảnh: AFP

Tỉ lệ ủng hộ lao dốc

Đảng Dân chủ tự do (LDP), lực lượng cầm quyền gần như liên tục từ năm 1955, đã rơi vào khủng hoảng bởi hàng loạt bê bối tham nhũng trong những năm gần đây, bao gồm bê bối nhận tiền bất hợp pháp từ các cá nhân và tổ chức để đổi lấy lợi ích chính trị, khiến người tiền nhiệm của ông Ishiba phải từ chức.

Khảo sát của báo Asahi Shimbun cho thấy, chỉ 26% cử tri bày tỏ sự ủng hộ với nội các của Thủ tướng Ishiba, giảm mạnh so với mức 40% trong cuộc khảo sát tương tự hồi tháng 2.

Cuộc khảo sát độc lập của báo Yomiuri Shimbun cũng cho thấy mức sụt giảm tương tự, với tỉ lệ ủng hộ chính phủ ở mức 31%, sụt giảm so với mức 39% ghi nhận một tháng trước đó.

Cả hai con số này đều là mức thấp nhất kể từ khi ông Ishiba nhậm chức vào tháng 10-2024.

Các phương tiện truyền thông Nhật Bản cho biết tỉ lệ ủng hộ chính phủ sụt giảm có thể làm dấy lên áp lực trong nội bộ Đảng LDP, buộc ông Ishiba phải từ chức trước cuộc bầu cử Thượng viện vào tháng 7 tới đây.

Dù đã tổ chức cuộc tổng tuyến cử sớm vào tháng 10, ngay sau khi nhậm chức thủ tướng, nhưng chiến lược này của ông Ishiba đã bị phản tác dụng khi cử tri vẫn rất tức giận trước tình trạng tham nhũng trong Đảng LDP và lạm phát.

Kết quả, liên minh cầm quyền của ông (gồm Đảng LDP và Đảng Công Minh Komeito) đã mất thế đa số tại Hạ viện, đánh dấu kết quả bầu cử tệ nhất của Đảng LDP trong 15 năm.

Kể từ đó, Đảng LDP và Komeito buộc phải dựa vào sự ủng hộ của phe đối lập để thông qua các dự luật - làm giảm đáng kể quyền kiểm soát chính sách của chính phủ ông Ishiba.

tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói