Những điểm chú ý trong báo cáo công tác chính phủ của Thủ tướng Trung Quốc

Trong báo cáo công tác chính phủ mà Thủ tướng Lý Cường trình bày tại phiên khai mạc Quốc hội hôm 5/3, Trung Quốc đặt ra các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, việc làm, khu vực tư nhân, công nghệ.

nhung-diem-chu-y-trong-bao-cao-cong-tac-chinh-phu-cua-thu-tuong-trung-quoc-bao-dan-tri-03-06-2025-11-08-am.png
Thủ tướng Lý Cường trình bày báo cáo công tác chính phủ tại phiên khai mạc Quốc hội hôm 5/3 (Ảnh: SCMP).

Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 5% trong năm 2025, động thái cho thấy niềm tin của giới lãnh đạo trong bối cảnh nước này đang phải ứng phó với cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Tại lễ khai mạc kỳ họp thường niên của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội), cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Quốc, vào sáng 5/3, Thủ tướng Lý Cường cho biết tất cả hệ thống chính trị, người dân cần nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu "rất thách thức" này, trong bối cảnh môi trường bên ngoài "ngày càng phức tạp".

Mở rộng chi tiêu tài chính

Theo báo cáo công tác của chính phủ được Thủ tướng Lý Cường đệ trình Quốc hội, để thúc đẩy nền kinh tế, Trung Quốc sẽ phát hành tổng cộng 1.300 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 182 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt kỳ siêu dài trong năm nay, tăng 300 tỷ nhân dân tệ so với năm ngoái.

Trung Quốc đã đặt tỷ lệ thâm hụt so với GDP trong năm nay ở mức khoảng 4%, tăng 1 điểm phần trăm so với năm ngoái.

Khuyến khích đầu tư nước ngoài

Trong bài báo cáo, Thủ tướng Lý Cường cho biết bất kể môi trường bên ngoài thay đổi như thế nào, Trung Quốc vẫn kiên trì thực hiện chính sách mở cửa, điều này sẽ dẫn đến nhiều cải cách và cơ hội phát triển hơn.

Ông nhấn mạnh, các lĩnh vực internet và văn hóa sẽ được mở cửa "một cách có trật tự", và việc tiếp cận các ngành viễn thông, chăm sóc sức khỏe và giáo dục sẽ được mở rộng.

Theo nhà lãnh đạo này, Trung Quốc sẽ khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài mở rộng đầu tư vào nước này và hợp tác với các công ty trong toàn bộ chuỗi cung ứng công nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân

Ông Lý Cường cho biết Trung Quốc sẽ tăng cường bảo vệ pháp lý và hỗ trợ chính sách cho các doanh nghiệp tư nhân nhằm đảm bảo quyền hợp pháp của họ.

Chính phủ nước này mới đây cũng đã đệ trình dự thảo cập nhật của "Luật thúc đẩy kinh tế tư nhân", trong đó có điều khoản cấm các cơ quan chức năng áp dụng tiền phạt hoặc yêu cầu đóng góp tài chính đối với doanh nghiệp tư nhân mà không có căn cứ pháp lý rõ ràng.

Theo các chuyên gia, động thái này phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư, ổn định tăng trưởng kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp tư nhân. Cũng trong báo cáo, ông Lý Cường cho biết Trung Quốc sẽ xây dựng một "thị trường thống nhất" nhằm hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh.

Các ngành công nghiệp tương lai

Ông Lý Cường cho biết, Trung Quốc sẽ phát huy sức sáng tạo của ngành công nghệ cao và thúc đẩy AI, thiết bị đầu cuối thông minh và Internet vạn vật, trong khi công nghệ 5G sẽ được ứng dụng trên diện rộng.

Ông cũng nhấn mạnh, Bắc Kinh sẽ thiết lập cơ chế cho "các ngành công nghiệp tương lai" để hỗ trợ các lĩnh vực công nghệ cao bao gồm sản xuất vật liệu sinh học, công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo và 6G.

Chi tiêu quân sự không thay đổi

Các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đề ra kế hoạch tăng chi tiêu quân sự thêm 7,2% vào năm 2025, đạt khoảng 1.784 nghìn tỷ nhân dân tệ (245 tỷ USD). Tỷ lệ tăng này cũng giống như năm ngoái và năm trước đó, tiếp tục đà mở rộng chi tiêu quân sự của nước này trong nhiều thập niên.

Trong 2 năm qua, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tăng cường tuần tra ở gần đảo Đài Loan và các khu vực khác.

Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh, tình hình địa chính trị đầy thách thức sẽ ảnh hưởng đến thương mại của Trung Quốc. Ông cho biết thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng chưa từng thấy trong một thế kỷ. Và ông nói thêm rằng, môi trường bên ngoài đang ngày càng phức tạp và có khả năng tác động lớn hơn đến thương mại, công nghệ và các lĩnh vực khác.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.
Fed giữ nguyên lãi suất

Fed giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách thứ 2 từ đầu năm nay, đúng như dự báo của thị trường.
Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.
Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.