Thông điệp cuối trước khi mãn nhiệm của Thủ tướng Canada Trudeau

Trong thông điệp cuối cùng của nhiệm kỳ, Thủ tướng Justin Trudeau đã khẳng định bản sắc của Canada và bày tỏ niềm vinh hạnh khi được phục vụ cho xứ sở lá phong.

Ông Trudeau xúc động khi phát biểu trong ngày bỏ phiếu chọn thủ tướng mới hôm 9-3 - Ảnh: REUTERS
Ông Trudeau xúc động khi phát biểu trong ngày bỏ phiếu chọn thủ tướng mới hôm 9-3 - Ảnh: REUTERS

“Tôi vô cùng tự hào về người dân Canada. Tôi tự hào khi được phục vụ một quốc gia đầy những con người luôn đấu tranh vì lẽ phải, sẵn sàng đối mặt với mọi hoàn cảnh và luôn luôn hỗ trợ nhau khi cần thiết.

Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở văn phòng này, nhưng tôi sẽ luôn luôn là một người Canada kiên cường và không bao giờ hối hận. Mong mỏi duy nhất của tôi là dù thế giới có xoay vần ra sao đi nữa, các bạn hãy luôn giữ những phẩm chất ấy”, ông Trudeau viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 13-3 giờ địa phương.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Đại hội Đảng Tự do cầm quyền Canada cuối tuần trước, ông Trudeau đã bày tỏ niềm tự hào trước những hỗ trợ của chính phủ đối với tầng lớp trung lưu và lao động tại Canada, theo Đài CBC News (Canada).

"Dân chủ không phải là điều hiển nhiên. Tự do không phải là điều hiển nhiên. Thậm chí Canada cũng không phải điều hiển nhiên. Không có điều gì trong số đó xảy ra một cách ngẫu nhiên. Và cũng không điều gì có thể tiếp tục tồn tại mà không cần sự nỗ lực", ông Trudeau nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi chính phủ mới có trách nhiệm đảm bảo Canada vẫn là quốc gia tốt nhất trên thế giới.

Những thông điệp cuối cùng của nhà lãnh đạo Canada được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục kêu gọi sáp nhập người láng giềng phía bắc này thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ.

Ngày 13-3 (giờ Mỹ), ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục rằng ông yêu Canada nhưng sẽ không nhượng bộ.

“Mỹ không thể trợ cấp cho một quốc gia 200 tỉ USD/năm. Chúng ta không cần ô tô của họ. Chúng ta không cần năng lượng của họ. Chúng ta không cần gỗ của họ. Chúng ta không cần bất cứ thứ gì từ họ. Chúng ta làm điều đó vì chúng ta muốn giúp đỡ. Nhưng sẽ đến lúc bạn không thể làm như vậy nữa”, ông chủ Nhà Trắng nói.

Trước những lời đe dọa liên tục được lặp đi lặp lại từ phía Washington, ông Mark Carney - người sẽ nhậm chức thủ tướng Canada vào ngày 14-3 (giờ Canada) - khẳng định: “Nước Mỹ không phải là Canada và Canada sẽ không bao giờ là một phần của Mỹ dưới bất kỳ hình thức và cách thức nào”, theo ABC News.

tuoitre.vn

Đọc thêm

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."
Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.
Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Phóng viên TTXVN tại Israel dẫn tin của truyền thông nước này cho biết Iran đã phóng hơn 200 tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel trong ngày 28/2, đánh dấu đợt đáp trả quy mô lớn nhất kể từ khi chiến dịch không kích chung của Israel và Mỹ nhằm vào Tehran bắt đầu cùng ngày.