Các salon tóc ở Hà Tĩnh khẩn trương dọn dẹp, sẵn sàng đón khách trở lại

(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi có thông báo cho hoạt động trở lại sau thời gian dài đóng cửa phòng dịch Covid-19, chủ các salon cắt tóc, gội đầu, làm nail trên địa bàn TP Hà Tĩnh đã nhanh chóng dọn dẹp để sớm đón khách.

Các salon tóc ở Hà Tĩnh khẩn trương dọn dẹp, sẵn sàng đón khách trở lại

Ngay khi nhận được thông báo được phép mở cửa trở lại, trong trưa nay (13/7), nhiều tiệm tóc trên các tuyến phố tại TP Hà Tĩnh như: Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Biểu, Nguyễn Công Trứ, Xuân Diệu... đã nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị phục vụ khách hàng. Trong ảnh: Salon tóc Sài Gòn (đường Hải Thượng Lãn Ông) đã điều động 7 nhân viên đến vệ sinh, chuẩn bị các điều kiện đón khách.

Các salon tóc ở Hà Tĩnh khẩn trương dọn dẹp, sẵn sàng đón khách trở lại

Anh Nguyễn Công Nhật – thợ cắt tóc chính tại salon Tóc Sài Gòn cho biết: “Quán có 14 nhân viên, chiều nay tất cả sẽ được điều đến để tiếp tục sửa soạn tươm tất, sẵn sàng để đón khách vào ngày mai. Được hoạt động trở lại sau thời gian dài nghỉ để phòng dịch Covid-19, chúng tôi rất vui mừng và sẽ tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế”.

Các salon tóc ở Hà Tĩnh khẩn trương dọn dẹp, sẵn sàng đón khách trở lại

Cũng làm việc xuyên trưa, anh Hoàng Văn Hà và 2 nhân viên tại salon Tóc Nam đẹp (đường Hải Thượng Lãn Ông) tập trung dọn dẹp, lau chùi vật dụng, chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng đón khách trở lại từ 14h chiều nay.

Các salon tóc ở Hà Tĩnh khẩn trương dọn dẹp, sẵn sàng đón khách trở lại

Anh Hà cho hay: “Chúng tôi đã đóng cửa gần 2 tháng để phòng chống dịch theo quy định. Anh em rất háo hức chờ đón ngày được mở cửa trở lại để đảm bảo việc làm cho nhân viên cũng như có doanh thu, trả tiền thuê mặt bằng hằng tháng”.

Các salon tóc ở Hà Tĩnh khẩn trương dọn dẹp, sẵn sàng đón khách trở lại

Tại các quán làm móng tay, chân (làm nail), chủ cửa hàng cùng nhân viên cũng đến dọn dẹp từ trưa nay để sớm đón khách. Theo các chủ tiệm, những ngày tới đây, dự báo lượng khách tới tiệm sẽ đông, vì vậy, cùng với đảm bảo hoạt động kinh doanh, các cửa hàng cũng chuẩn bị các điều kiện đảm bảo yếu tố phòng dịch.

Các salon tóc ở Hà Tĩnh khẩn trương dọn dẹp, sẵn sàng đón khách trở lại

Chị Nguyễn Thị Kim Chi – chủ cửa hàng nail tại đường Xuân Diệu phấn khởi: “Nghe tin được hoạt động trở lại, tôi nhanh chóng ra cửa hàng dọn dẹp và chờ đón khách đến để phục vụ. Để thực hiện “mục tiêu kép”, chúng tôi sẽ ghi lại tên khách hàng đến quán, tuân thủ các biện pháp phòng dịch mọi thời điểm”.

Các salon tóc ở Hà Tĩnh khẩn trương dọn dẹp, sẵn sàng đón khách trở lại

Tại tiệm nail Việt Hồng (đường Lý Tự Trọng), chủ tiệm cùng 2 nhân viên cũng tranh thủ giờ trưa dọn dẹp, vệ sinh để kịp đón khách vào chiều nay sau thời gian dài đóng cửa.

Các salon tóc ở Hà Tĩnh khẩn trương dọn dẹp, sẵn sàng đón khách trở lại

Chị Nguyễn Việt Hồng - chủ tiệm nail Việt Hồng cho hay: Cùng với lau dọn, hút bụi, khử khuẩn dụng cụ, sắp xếp lại đồ đạc, chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn để khách hàng sử dụng.

Các salon tóc ở Hà Tĩnh khẩn trương dọn dẹp, sẵn sàng đón khách trở lại

Theo chia sẻ của các chủ salon tóc, làm móng, đa phần mặt bằng cửa hàng phải thuê nên việc đóng cửa dài ngày khiến họ gặp nhiều khó khăn. Việc được mở cửa trở lại từ trưa nay thực sự là niềm vui lớn đối với những người làm các dịch vụ này tại TP Hà Tĩnh.

Theo văn bản về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, từ 12h trưa nay (13/7), Hà Tĩnh cho hoạt động trở lại một số dịch vụ: cắt tóc, gội đầu, làm móng tay/chân, hoạt động thể thao ngoài trời với số lượng không quá 20 người tham gia chơi.

Các cơ sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê) được tiếp tục hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Tiếp tục dừng hoạt động đối với các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục; các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lây nhiễm, bao gồm: khu vui chơi, giải trí, rạp chiếu phim, dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, xông hơi, massage, cơ sở thẩm mỹ/spa, phòng tập gym, yoga, bi-a; các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công cộng, quán/điểm ăn, uống vỉa hè.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast