Chợ hoa, cây cảnh ở Hà Tĩnh “xả hàng” chiều 29 tết

(Baohatinh.vn) - Chiều 29 tết, giá cả các mặt hàng tại những khu vực bán cây cảnh ở Hà Tĩnh đã giảm khá mạnh. Hoạt động mua bán cũng diễn ra nhanh chóng, khi chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa là bước sang năm mới Nhâm Dần.

Chợ hoa, cây cảnh ở Hà Tĩnh “xả hàng” chiều 29 tết

Chiều 31/1 (tức 29 tết), không khí mua bán tại chợ hoa, cây cảnh ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) vẫn diễn ra khá nhộn nhịp. Các mặt hàng hoa, cây cảnh vẫn được tiểu thương tìm khách mua.

Chợ hoa, cây cảnh ở Hà Tĩnh “xả hàng” chiều 29 tết

Ghi nhận cho thấy, cảnh mua bán ở khu vực quanh vòng xuyến của tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nhộn nhịp hơn cả. Giá cả các loại hoa, cây cảnh đã “mềm” hơn so với những ngày trước đó.

Chợ hoa, cây cảnh ở Hà Tĩnh “xả hàng” chiều 29 tết

Thời điểm này, tiểu thương cũng tranh thủ từng chút thời gian để bán nốt số cây cảnh còn lại. Mức giá các loại hoa, cây cảnh đã giảm 100 - 500 nghìn đồng so với trước, thậm chí một số điểm bán còn chào mời khách hàng bằng cách bán “đồng giá”.

Chợ hoa, cây cảnh ở Hà Tĩnh “xả hàng” chiều 29 tết

Việc giá các loại mặt hàng hoa, cây cảnh không còn cao như những ngày trước giúp người dân, nhất là những người có túi tiền hạn hẹp mua được cây cảnh ưng ý về chưng tết.

Chợ hoa, cây cảnh ở Hà Tĩnh “xả hàng” chiều 29 tết

“Dù là chiều 29 tết nhưng vẫn còn khá nhiều hoa, cây cảnh ưng mắt. Ngày tết thì ít ra cũng phải có chậu cây cảnh cho vui cửa vui nhà”, anh Nguyễn Trọng Lộc (SN 1985, xã Nam Phúc Thăng, xã Cẩm Xuyên), chia sẻ.

Chợ hoa, cây cảnh ở Hà Tĩnh “xả hàng” chiều 29 tết

Cuộc mua bán vào chiều 29 tết cũng diễn ra nhanh gọn hơn. Chỉ sau vài ba “bước giá”, người bán lẫn người mua đã đồng ý “chốt đơn”. Và sau mỗi cuộc mua bán, ai cũng phấn khởi, gửi lời chúc nhau mừng năm mới.

Chợ hoa, cây cảnh ở Hà Tĩnh “xả hàng” chiều 29 tết

“Chiều cuối năm nên khách trả giá không quá thấp so với vốn, công sức bỏ ra là mình bán thôi. Mình cũng mong bán hết hàng để về còn sửa soạn nhà cửa đón tết cùng gia đình”, ông Nguyễn Văn Lý (SN 1956, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà) - tiểu thương buôn bán đào ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, cho hay.

Chợ hoa, cây cảnh ở Hà Tĩnh “xả hàng” chiều 29 tết

Năm nay, TP Hà Tĩnh và phường Nguyễn Du yêu cầu các tiểu thương hoàn trả mặt bằng trước 17h30 ngày 31/1 để đảm bảo việc thu dọn diễn ra sớm hơn trước khi bước sang năm Nhâm Dần. Điều này cũng dẫn tới việc các tiểu thương bán hoa, cây cảnh có phần nhanh gọn hơn.

Chợ hoa, cây cảnh ở Hà Tĩnh “xả hàng” chiều 29 tết

Ở khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh vẫn còn những loại hoa, cây cảnh khá đắt tiền nhưng chưa thể bán được. Theo đánh giá của người dân, các loại cây cảnh có giá tiền lớn thì sẽ rất khó bán vào chiều 29 tết. Trong ảnh: Những chậu mai vàng cổ thụ có giá từ 30 - 65 triệu đồng vẫn đang “tìm” khách mua.

Chợ hoa, cây cảnh ở Hà Tĩnh “xả hàng” chiều 29 tết

Sau khi hoàn tất việc mua bán, cây cảnh được giằng néo cẩn thận, đưa về tận nhà cho người mua.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast