Cơ sở sản xuất chậu cây cảnh ở Hà Tĩnh tất bật vào vụ tết

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, những người làm chậu cây cảnh ở Hà Tĩnh đang tất bật vào vụ sản xuất để kịp cung ứng ra thị trường, phục vụ người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Cơ sở sản xuất chậu cây cảnh ở Hà Tĩnh tất bật vào vụ tết

Những ngày này, cùng với các nhà vườn kinh doanh hoa, cây cảnh nhập hàng về bán dịp Tết Nguyên đán 2022, trên nhiều tuyến phố của TP Hà Tĩnh như: Nguyễn Công Trứ, Xuân Diệu... cũng trưng bày chậu cây cảnh để phục vụ người dân với nhiều mẫu mã, kích cỡ. Đây cũng là giai đoạn các cơ sở sản xuất chậu cây cảnh tất bật vào vụ tết, sản xuất số lượng lớn để đưa ra thị trường.

Cơ sở sản xuất chậu cây cảnh ở Hà Tĩnh tất bật vào vụ tết

Cơ sở sản xuất chậu cảnh của gia đình bà Hồ Thị Nga (SN 1976, trú thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) đang “chạy” hết công suất, mỗi ngày đưa ra thị trường 7 - 10 sản phẩm phục vụ người chơi cây cảnh, hoa ngày tết.

Cơ sở sản xuất chậu cây cảnh ở Hà Tĩnh tất bật vào vụ tết

“Ngày hôm nay, khách gọi giao 8 chiếc. Đây là thời điểm người mua nhiều nên chúng tôi phải làm việc cả ngày để đủ sản phẩm giao cho khách. Giá chậu cảnh chúng tôi bán ra ở mức bình dân từ 200.000 đến 500.000 đồng và miễn phí vận chuyển” - bà Nga chia sẻ.

Cơ sở sản xuất chậu cây cảnh ở Hà Tĩnh tất bật vào vụ tết

Mấy ngày nay, gia đình ông Ngô Xuân Nghĩa (SN 1961, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân) “luôn tay luôn chân” để tăng số lượng chậu cây cảnh phục vụ người dân địa phương mua về trồng hoa chưng tết. Hiện, cơ sở của gia đình ông Nghĩa đang có gần 100 chiếc chậu cảnh, các sản phẩm giá từ 150.000 đến 300.000 đồng/chậu tùy vào kích thước, mẫu mã. Mỗi ngày, gia đình ông bán khoảng 5 đến 7 chiếc.

Cơ sở sản xuất chậu cây cảnh ở Hà Tĩnh tất bật vào vụ tết

Tại cơ sở làm chậu cảnh của bà Phạm Thị Quy (SN 1958, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân) mấy hôm nay chậu cảnh để kín trong sân vườn. Cơ sở của bà hoạt động 3 năm nay, cứ dịp cuối năm, công việc tất bật hơn bởi đơn đặt hàng nhiều hơn, số lượng chậu tăng mạnh.

Cơ sở sản xuất chậu cây cảnh ở Hà Tĩnh tất bật vào vụ tết

Để đủ số lượng, bà Quy tranh thủ làm cả giờ nghỉ trưa. “Năm ngoái, gia đình bán được gần 1.000 chậu. Năm nay, dịp gần tết chúng tôi mới làm, chủ yếu dân trong vùng mua và một số trường học đặt để trồng cây xanh” - bà Quy chia sẻ.

Cơ sở sản xuất chậu cây cảnh ở Hà Tĩnh tất bật vào vụ tết

Tại xã Thạch Hội (huyện Thạch Hà), cơ sở làm chậu cảnh Hiệu Lực của gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ (SN 1987) đang hối hả vào vụ tết. Những ngày này, gia đình chị thuê 4 nhân công, cộng thêm vợ chồng chị làm cả ngày để đảm bảo đủ số lượng cung cấp cho thị trường.

Cơ sở sản xuất chậu cây cảnh ở Hà Tĩnh tất bật vào vụ tết

Chị Mỹ chia sẻ: Cơ sở làm chậu cảnh của gia đình hoạt động 3 năm nay, chủ yếu làm vào 3 tháng cuối năm. Dịp tết năm ngoái, cơ sở sản xuất ra 3.000 chậu cây cảnh nhưng vẫn không đủ hàng để bán.

Cơ sở sản xuất chậu cây cảnh ở Hà Tĩnh tất bật vào vụ tết

Vì thế, năm nay, gia đình quyết định tăng số lượng sản xuất, khoảng 6.000 chiếc. Mỗi ngày, các công nhân của gia đình chị Mỹ đổ được khoảng 20 chậu.

Cơ sở sản xuất chậu cây cảnh ở Hà Tĩnh tất bật vào vụ tết

Năm ngoái, 3 tháng cuối năm, gia đình chị Mỹ bán được gần 100 triệu đồng tiền chậu cảnh, trừ mọi chi phí lãi khoảng 30 triệu đồng.

Cơ sở sản xuất chậu cây cảnh ở Hà Tĩnh tất bật vào vụ tết

Sản phẩm chậu cảnh của gia đình chị Mỹ chủ yếu là khách đặt số lượng lớn về bán lẻ. “Hiện nay, một số xã ở Cẩm Xuyên làm nông thôn mới đặt rất nhiều chậu để trồng cây cảnh dịp tết, nhiều cửa hàng nhập về bán lẻ. Ngoài ra, người dân địa phương cũng mua khá nhiều” - chị Mỹ cho hay.

Cơ sở sản xuất chậu cây cảnh ở Hà Tĩnh tất bật vào vụ tết

Ngoài những sản phẩm giá bình dân, cơ sở của gia đình chị Mỹ còn làm những chậu cây cảnh giá từ 1 triệu - 2,5 triệu đồng/chậu. Những chậu này có kích thước lớn, rộng từ 1m - 1,6m, sâu từ 40 - 80 cm, chủ yếu là để trồng cây mai.

Cơ sở sản xuất chậu cây cảnh ở Hà Tĩnh tất bật vào vụ tết

Do chậu kích thước lớn nên phải dùng xe cẩu để cẩu lên xe.

Cơ sở sản xuất chậu cây cảnh ở Hà Tĩnh tất bật vào vụ tết

Lượng hàng làm ra phục vụ dịp tết năm nay lớn, thế nên, chị Mỹ và những người làm nghề này đều hi vọng dịch COVID-19 được kiểm soát để người dân yên tâm mua sắm, cơ sở sản xuất chậu cây cảnh tăng doanh số bán hàng, cho gia đình có cái tết đầm ấm, sung túc hơn.

Chủ đề Thị trường Tết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast